SEA Games 31 ngày 18/5: Đoàn Thể thao Việt Nam vượt mốc 120 Huy chương vàng

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/5/2022 | 10:17:44 PM

Chỉ cần có thêm ít nhất 6 HCV trong hôm nay, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ cán mốc 1000 HCV trong lịch sử tham dự SEA Games.

Hoàng Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Huyền giành HCV nội dung chạy tiếp sức 4x400m nữ với thành tích 3 phút 38 giây 01.
Hoàng Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Huyền giành HCV nội dung chạy tiếp sức 4x400m nữ với thành tích 3 phút 38 giây 01.


21:12Danh sách VĐV Việt Nam giành HCV tại SEA Games 31 trong ngày 18/5:

Trương Thị Phương và Nguyễn Thị Ngân (Canoeing đôi nữ). Hồng Quân, Quốc Toản, Hiền Nam, Trần Thanh (Canoeing thuyền 4 nam).Bùi Thị Thu Hà, Đỗ Thị Tâm, Phạm Thị Thu Hoài và Phùng Thị Khánh Linh (Đồng nữ kiếm chém). Nguyễn Thị Xuân (Vật). Kiều Thị Ly (Vật). Nguyễn Thị Phương (Karate). Dương Thị Mỹ Trang (Vật). Lại Diệu Thương (Vật). Đặng Thị Linh (Vật). Lò Thị Hoàng (Điền kinh). Phạm Thị Hồng Lệ (Điền kinh). Trần Thị Ánh Tuyết (Taekwondo). Nguyễn Thị Ngoan (Karate). Hoàng Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Huyền (điền kinh). Trần Quốc Cường, Phạm Minh Hạnh (Judo). Nguyễn Thị Hương (Taekwondo). Phạm Thanh Bảo (bơi). Phạm Thị Kiều Giang (Vovinam). Trần Hưng Nguyên (bơi). Nguyễn Tường Vy và Mai Thị Bích Trâm (Judo).

 

21:10

BÓNG ĐÁ NỮ: ĐT nữ Việt Nam vào chung kết gặp ĐT nữ Thái Lan sau khi giành chiến thắng 1-0 trước ĐT nữ Myanmar nhờ cú đánh đầu thành bàn của Huỳnh Như ở phút 27.

21:1

BÓNG ĐÁ NỮ: ĐT nữ Việt Nam vào chung kết gặp ĐT nữ Thái Lan sau khi giành chiến thắng 1-0 trước ĐT nữ Myanmar nhờ cú đánh đầu thành bàn của Huỳnh Như ở phút 27.

19:33

BƠI LỘI: Trần Hưng Nguyên giành HCV nội dung bơi hỗn hơn 200m nam với thành tích 2 phút 01 giây 22. Người về nhì là Dulyawat của Thái Lan và Wei Ang của Singapore là người về đích thứ ba.

19:20

KARATE: Võ sĩ Nguyễn Thị Ngoan giành HCV nội dung đối kháng kumite hạng cân dưới 61kg.

19:18

JUDO: Nguyễn Tường Vy và Mai Thị Bích Trâm giành HCV nội dung Quyền Katame no kata.

19:16

VOVINAM: Phạm Thị Kiều Giang giành HCV ở nội dung đối kháng hạng cân 55kg của nữ.

19:14

BƠI LỘI: Hoàng Quý Phước giành HCĐ nội dung bơi tự do 200m nam với thành tích 1 phút 49 giây 35. HCV thuộc về VĐV Malaysia còn HCB thuộc về VĐV Singapore.

18:58

ĐIỀN KINH: Đội chạy 4x400m nam Việt Nam giành HCB tại nội dung 4x400m nam sau cuộc so kè rất kịch tính với điền kinh Thái Lan. Ở những bước chạy cuối cùng, vận động viên Thái Lan đã bứt lên và giành HCV.

18:56

JUDO: Sự cố bất ngờ đã xảy ra ở chung kết nội dung Katame no kata nữ, khi VĐV Trần Lê Phương Nga chấn thương phải bỏ dở phần thi cùng đồng tội là Nguyễn Thuỳ Hải Châu.

18:37

ĐIỀN KINH: Hoàng Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Huyền giành HCV nội dung chạy tiếp sức 4x400m nữ với thành tích 3 phút 38 giây 01.

18:28

BƠI LỘI: Phạm Thanh Bảo giành HCV nội dung bơi ếch 100m nam với thành tích 28 giây 28.

18:09

TAEKWONDO: Võ sĩ Nguyễn Thị Hương giành HCV hạng cân 73kg nữ.

 

18:0

JUDO: Cặp Trần Quốc Cường - Phan Minh Hạnh mang về tấm HCV ở nội dung Kodokan Goshin Jutsu với số điểm 550.5 và cặp Nguyễn Cường Thịnh - Hà Minh Đức giành HCB với số điểm 534.5

17:51

ĐIỀN KINH: Phạm Thị Hồng Lệ giành HCV nội dung chạy 10.000 m nữ với thành tích 35 phút 56 giây 38.

17:40

TAEKWONDO: Sau khi Ngô Quang Tiến thất bại ở chung kết hạng cân 63kg nam, tới lượt Phạm Ngọc Châm chỉ có được HCB hạng cân 57kg nữ khi thua đối thủ Thái Lan với tỷ số 14-33.

 

17:17

TAEKWONDO: Võ sĩ Trần Thị Ánh Tuyết giành HCV hạng cân 53kg nữ.

17:00

ĐIỀN KINH: Lò Thị Hoàng giành HCV và phá kỷ lục SEA Games nội dung ném lao với thành tích 56m37.

16:58

ĐẤU VẬT: Chị em Mỹ Hạnh - Mỹ Trang đều giành HCV. Nếu như cô chị Mỹ Hạnh giành chiến thắng ở hạng cân 62kg của nữ, thì người em Mỹ Trang bước lên bục cao nhất ở hạng cân 57kg của nữ.

16:56

ĐẤU VẬT: Đặng Thị Linh giành HCV hạng cân 76kg của nữ với chiến thắng 12-1 trước đối thủ người Philippines.

16:44

ĐẤU VẬT: Lại Diệu Thương giành HCV hạng cân 68kg của nữ sau khi đánh bại đối thủ Thái Lan 4-0 ở chung kết.

16:31

KARATE: Minh Đức chỉ có được HCB ở nội dung Kata cá nhân nam với điểm số 24 ở chung kết. HCV thuộc về võ sĩ người Indonesia là Yuda Zaresta với 24.82 điểm.

16:28

ĐIỀN KINH: Ngần Ngọc Nghĩa vào chung kết 100m nam. VĐV Việt Nam lọt vào top 3 người về đích nhanh nhất tại vòng loại 100m nam.

16:04

ĐẤU VẬT: Kiều Thị Ly giành chiến thắng thắng 10-0 trước VĐV Philippines để giành HCV hạng cân 53kg của nữ.

15:58

ĐẤU VẬT: Nguyễn Thị Xuân giành HCV nội dung vật tự hạng cân 50kg của nữ, sau khi vượt qua đối thủ người Campuchia trong trận chung kết.

 

15:28

BILLIARDS: Nguyễn Trần Thanh Tự vượt qua huyền thoại Efren Reyes với tỷ số 100-55 sau 24 lượt cơ để giành quyền vào chung kết nội dung carom 1 băng gặp Phạm Quốc Tuấn.

14:51

ĐẤU KIẾM: Bùi Thị Thu Hà, Đỗ Thị Tâm, Phạm Thị Thu Hoài và Phùng Thị Khánh Linh thắng đội Singapore với tỷ số 45-39 trong trận chung kết nội dung đồng đội nữ kiếm chém để mang về tấm HCV.

13:45

Sau buổi sáng có 2 HCV, Đoàn Việt Nam kỳ vọng sẽ giành thêm HCV trong buổi chiều với rất nhiều môn thi đấu như bơi, điền kinh, judo, vật ...

 
12:42

BÓNG BÀN: Đôi VĐV Nguyễn Thị Nga/Trần Mai Ngọc thua nhanh 0-3 trước cặp VĐV Thái Lan ở bán kết đôi nữ và giành HCĐ. 

 
12:33

ĐẤU KIẾM: Đội nam Việt Nam gồm Phạm Quốc Tài, Nguyễn Minh Quang và Nguyễn Văn Hải thua Thái Lan ở bán kết nội dung kiếm liễu với tỷ số 44-45.

Ở nội dung kiếm 3 cạnh nữ đồng đội, đội Việt Nam vào chung kết gặp Singapore sau chiến thắng trước Philippines với tỷ số 45-33.

 
11:45
 
11:44

CANOEING: Các VĐV nam Việt Nam giành HCV nội dung 4 nam 1000m. HCV thứ 107 của Đoàn Việt Nam. 

 
11:32

BẮN CUNG: Đội Việt Nam giành HCB. Ở chung kết cung 1 dây đồng đội nam, tuyển Việt Nam thua Indonesia 2-6 sau 4 lượt bắn.

 
11:25

BILLIARD: Phạm Quốc Tuấn dễ dàng thắng Francisco Dela Cruz 100-20 để giành quyền vào chơi trận chung kết carom 1 băng. 

 
10:34
10:33

BẮN CUNG: Các VĐV Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Hà Thị Ngọc, Nguyễn Thị Thanh Nhi thất thủ 4-5 trước Philippines và chấp nhận giành HCB. 

 
10:30

CANOEING: Trương Thị Phương Và Nguyễn Thị Ngân về nhất ở nội dung đôi nữ 1000m. HCV thứ 106 của Đoàn Việt Nam. 

 
10:12

CANOEING: Các VĐV Việt Nam đang chuẩn bị bước vào thi đấu những nội dung chung kết đôi nữ 1000m và 4 nam 1000m. 

 
09:44

Kết thúc các nội dung bơi vòng loại sáng nay (18/5), các VĐV Việt Nam như Thanh Bảo, Lê Nguyễn Paul, Quý Phước, Hưng Nguyên, Huy Hoàng đều thi đấu tốt và lọt vào phần thi chung kết diễn ra tối nay. 

 
09:38
 
09:33

BILLIARD: Trận bán kết nội dung carom 1 băng sẽ diễn ra lúc 10h giữa huyền thoại người Philippines - Efren Reyes và VĐV của Việt Nam - Nguyễn Trần Thanh Tự. 

 
09:19

Vào lúc 10h, đội bắn cung nữ Việt Nam với các VĐV Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Hà Thị Ngọc, Nguyễn Thị Thanh Nhi sẽ bước vào thi đấu trận chung kết nội dung cung 1 dây nữ với đối thủ là Philippines. 

 
08:45

Những VĐV thi đấu sớm nhất của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay là Chanelle Vân Nguyễn (quần vợt) và đội bóng chuyền bãi biển nữ. Sau đó vào khoảng 9h5, Phạm Thanh Bảo và Lê Trọng Phúc sẽ thi đấu vòng loại bơi 50m ếch nam. 

 
06:24

Với việc có 105 HCV tính đến thời điểm này của SEA Games 31, Đoàn Thể thao Việt Nam đã đạt được tổng cộng 994 HCV kể từ khi hội nhập trở lại với Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 1989. Chỉ cần có thêm ít nhất 6 HCV trong ngày thi đấu hôm nay, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ cán mốc 1000 HCV trong lịch sử tham dự SEA Games. 

 
06:20
 (Theo VOV)
0(99

Các tin khác
Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu tại lễ bế mạc SEA Games 32 tại Phnom Penh, Campuchia tối 17/5/2023.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Chính phủ Hoàng gia Campuchia dự kiến chi 1,873 triệu USD để vinh danh các VĐV đã giành được 282 huy chương cho nước chủ nhà Campuchia tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32).

U22 Thái Lan và U22 Indonesia sẽ bị AFC xử phạt

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tuyên bố sẽ đưa ra mức án phạt với 22 Thái Lan và U22 Indonesia sau màn bạo lực trong trận chung kết SEA Games 32.

Tiếp sau 3 HCV ở các nội dung chạy 5.000m, 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật, VĐV Nguyễn Thị Oanh (561) tiếp tục tỏa sáng và đoạt HCV ở cự ly 10.000m nữ với thành tích 35 phút 11 giây 53.

SEA Games 32 là đấu trường nơi các VĐV cạnh tranh khốc liệt để giành những tấm huy chương, nhưng ở đó cũng chứa những câu chuyện đầy cảm động về nghị lực con người, không nản chí trước mọi khó khăn, thách thức.

Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu tại lễ bế mạc SEA Games 32 tại Phnom Penh, Campuchia tối 17/5/2023.

Điểm nhấn của đêm bế mạc SEA Games 32 là màn trình diễn đại cảnh “Linh hồn võ Labokator” với sự tham gia của hàng nghìn võ sinh, diễn viên, giới thiệu môn võ của nước chủ nhà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục