Hậu vệ Malaysia chơi xấu Văn Hậu bị cấm thi đấu 2 trận, phạt 1.000 USD

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/1/2023 | 3:10:18 PM

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã đưa ra án phạt đối với hậu vệ Azam Azmi Murad sau tình huống đá vào đầu Văn Hậu trong trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam trên sân Mỹ Đình, vòng bảng AFF Cup 2022.

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) thông qua cuộc họp của Ủy ban kỹ thuật và đạo đức, xác định hậu vệ Malaysia Azam Azmi Murad đã phạm lỗi thô bạo với hậu vệ Đoàn Văn Hậu trong trận gặp Việt Nam trên sân Mỹ Đình hôm 27/12, vòng bảng AFF Cup 2022. Cầu thủ này bị trọng tài người Nhật Bản Ryuji Sato rút thẻ đỏ ngay trong trận đấu.

Theo đó, Azam Azmi Murad bị treo giò 2 trận bắt đầu từ trận đấu với Singapore tối nay 3/1 trên sân nhà trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng B, AFF Cup 2022.

Bên cạnh đó, Cầu thủ này cũng phải nộp phạt 1.000 USD trong vòng 30 ngày kể từ ngày ra quyết định. Anh được yêu cầu thi đấu chuẩn mực và không lặp lại hành vi chơi xấu trong các trận sau nếu không muốn bị xử lý nghiêm khắc.

Trong trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia, đội chủ nhà gặp bất lợi về lực lượng khi Văn Toàn nhận 2 thẻ vàng phải rời sân. Tuy nhiên, tình huống phải nhận thẻ đỏ của Azam Azmi Murad ở phút 62 đã trở thành bước ngoặt trận đấu.

Đội tuyển Việt Nam cân bằng quân số và được hưởng một quả phạt đền. Trung vệ Quế Ngọc Hải đã thực hiện thành công để nâng tỷ số lên 2-0. Những phút còn lại, Hoàng Đức ghi thêm một bàn thắng giúp đội chủ nhà đánh bại 'Những con hổ Malaya' 3-0.

(Theo TPO)

Các tin khác
Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu tại lễ bế mạc SEA Games 32 tại Phnom Penh, Campuchia tối 17/5/2023.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Chính phủ Hoàng gia Campuchia dự kiến chi 1,873 triệu USD để vinh danh các VĐV đã giành được 282 huy chương cho nước chủ nhà Campuchia tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32).

U22 Thái Lan và U22 Indonesia sẽ bị AFC xử phạt

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tuyên bố sẽ đưa ra mức án phạt với 22 Thái Lan và U22 Indonesia sau màn bạo lực trong trận chung kết SEA Games 32.

Tiếp sau 3 HCV ở các nội dung chạy 5.000m, 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật, VĐV Nguyễn Thị Oanh (561) tiếp tục tỏa sáng và đoạt HCV ở cự ly 10.000m nữ với thành tích 35 phút 11 giây 53.

SEA Games 32 là đấu trường nơi các VĐV cạnh tranh khốc liệt để giành những tấm huy chương, nhưng ở đó cũng chứa những câu chuyện đầy cảm động về nghị lực con người, không nản chí trước mọi khó khăn, thách thức.

Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu tại lễ bế mạc SEA Games 32 tại Phnom Penh, Campuchia tối 17/5/2023.

Điểm nhấn của đêm bế mạc SEA Games 32 là màn trình diễn đại cảnh “Linh hồn võ Labokator” với sự tham gia của hàng nghìn võ sinh, diễn viên, giới thiệu môn võ của nước chủ nhà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục