Cộng hòa Séc công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do dịch Covid-19

  • Cập nhật: Thứ sáu, 13/3/2020 | 8:32:01 AM

Thủ tướng Séc Andrej Babiš đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do sự lây lan nhanh chóng của đại dịch Covid-19 ở quốc gia này.

Thủ tướng Séc Andrej Babiš đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do sự lây lan nhanh chóng của đại dịch Covid-19.
Thủ tướng Séc Andrej Babiš đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do sự lây lan nhanh chóng của đại dịch Covid-19.

Chiều 12/3, Thủ tướng Séc Andrej Babiš đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do sự lây lan nhanh chóng của đại dịch Covid-19 ở quốc gia này. Lệnh này có hiệu lực kể từ 14 giờ cùng ngày và kéo dài 30 ngày.

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Séc Andrej Babiš nhấn mạnh tính cấp thiết của việc ban bố tình trạng khẩn cấp khi đại dịch Covid-19 đã lan rộng ra khắp các tỉnh thành của cả nước và chính phủ đang làm mọi cách để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch.

"Rõ ràng các biện pháp được đưa ra sẽ có tác động tiêu cực tới nền kinh tế nhưng hiện tại Chính phủ cần phải làm mọi cách để ngăn chặn sự lây lan của virus, nếu cần thiết Chính phủ sẽ có thêm các biện pháp khác với mức độ mạnh mẽ hơn để kiểm soát dịch covid-19” - Thủ tướng Babis cho biết.

Theo đó, kể từ 06 giờ ngày 13/3, tất cả các sự kiện văn hóa, thể thao, tôn giáo, lễ hội với sự tham gia từ 30 người trở lên sẽ bị cấm. Lệnh cấm không áp dụng cho các cuộc họp của các cơ quan hiến pháp, cơ quan hành chính công, tòa án và các đám tang.

Chính phủ cấm công dân Séc đi đến các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao bao gồm Italy, Áo, Đức, Trung Quốc, Iran và Hàn Quốc; đồng thời cấm nhập cảnh những người đến từ 13 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran, Italy, Tây Ban Nha, Áo, Đức, Hà Lan, Thụy Sỹ, Thụy Điển, Na Uy, Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Anh. Lệnh cấm này không áp dụng đối với công dân Séc hoặc người nước ngoài có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại Cộng hòa Séc.

Ngoài ra, từ ngày 13/3, các dịch vụ ăn uống nằm trong các trung tâm thương mại có diện tích trên 5.000m2 phải đóng cửa trong khoảng thời gian từ 20h đến 6h sáng.

Tổng thống Miloš Zeman đánh giá các biện pháp của chính phủ là cần thiết và kêu gọi dân chúng tuân thủ quy định đã ban hành và không "hoảng loạn”.

Tính đến tối ngày 12/3, Séc đã ghi nhận 109 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó thủ đô Praha có nhiều người nhiễm nhất với 50 trường hợp.

(Theo VOV)

Các tin khác

Nhiều quốc gia đã ban bố những biện pháp khẩn cấp, kiểm soát chặt chẽ những người nhập cảnh từ châu Âu.

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 xuất viện sau khi được chữa khỏi tại bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 10-3-2020.

Reuters đưa tin ngày 12-3, người phát ngôn Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc Mễ Phong trả lời họp báo cho biết, Trung Quốc đã vượt qua giai đoạn đỉnh điểm của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Cán bộ y tế ở huyện Mù Cang Chải tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh Văn Tuấn

Chiều 12/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã có Công văn hỏa tốc số 2122-CV/TU yêu cầu tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trước đó, ngày 9/3, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Công văn số 2117-CV/TU về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy được Bộ Y tế điều động ra Bình Thuận hỗ trợ điều trị bệnh cho bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Chiều 12/3, Bộ Y tế xác nhận có thêm 5 trường hợp dương tính với Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên 44 trường hợp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục