Quốc vương Malaysia và Hoàng hậu phải cách ly vì Covid-19

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/3/2020 | 4:26:27 PM

Ngày 26/3, Sputnik đưa tin, Quốc vương Malaysia Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa và Hoàng hậu Aziz Amin Maimuna Iskanderiya hiện đang được cách ly và đã làm xét nghiệm Covid-19

Quốc vương Malaysia và Hoàng hậu phải cách ly vì Covid-19.
Quốc vương Malaysia và Hoàng hậu phải cách ly vì Covid-19.

Văn phòng Hoàng gia Malaysia thông báo: "Các xét nghiệm của Quốc vương và Hoàng hậu cho kết quả âm tính, nhưng hai người vẫn phải cách ly 14 ngày, bắt đầu từ ngày 25/3".

Theo thông báo, Quốc vương và Hoàng hậu Malaysia phải cách ly sau khi 7 quan chức Hoàng gia và nhân viên làm việc trong cung điện được xác nhận nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Hiện tại, theo Bộ Y tế Malaysia, tổng số ca mắc Covid-19 kể từ khi ghi nhận ca đầu tiên đã lên tới 1.796 người, trong đó 21 người đã tử vong và 199 người đã hồi phục.

Hầu hết các ca nhiễm SARS-CoV-2 có liên quan đến sự kiện tôn giáo lớn của người Hồi giáo được tổ chức tại một trong những nhà thờ ở Kuala Lumpur từ ngày 27/2 đến 3/3 với sự tham dự của hơn 16 nghìn người.

Ngày 11/3, Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố Covid-19 là đại dịch. Theo dữ liệu mới nhất, hơn 470.000 người trên thế giới đã nhiễm bệnh với hơn 21.000 người tử vong.

(Theo Báo Quốc tế)

Các tin khác
Phun hóa chất diệt muỗi để phòng chống sốt xuất huyết tại Hà Nội.

Các chuyên gia nhận định rằng sốt xuất huyết không còn là bệnh phát triển theo chu kỳ mà năm nào cũng có số ca mắc cao do biến đổi khí hậu, môi trường và đặc điểm dân cư.

Giọt máu khô giúp người bệnh có thể phát hiện sớm một số loại bệnh ung thư.

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát minh ra một công cụ xét nghiệm chỉ với chưa đầy 0,05 mm máu khô có thể giúp chẩn đoán ba trong số những bệnh ung thư nguy hiểm nhất đối với con người.

Nhân viên y tế kiểm tra một con rái cá chết ở bãi biển Chepeconde, Peru xem có phải do cúm gia cầm hay không

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 24-4 kêu gọi tăng cường các mạng lưới phát hiện toàn cầu đối với vi rút cúm gia cầm H5N1, hiện đã lây nhiễm ở một số lượng lớn các loài động vật.

Cán bộ Trạm Y tế xã Đại Đồng, huyện Yên Bình kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân tại nhà.

UBND tỉnh Yên Bái vừa có Kế hoạch số 92 về xây dựng xã, phường đạt Tiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục