Yên Bái: Nhiều đám cưới dừng, hoãn để phòng, chống dịch Covid-19

  • Cập nhật: Thứ tư, 12/8/2020 | 10:59:47 PM

YênBái - Mới đây, trên fanpage Tin tức Lục Yên có ghi lại hình ảnh thông báo của một gia chủ có nick Đinh Thợ, địa chỉ tại thôn Làng Mường, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên về việc hoãn đám cưới con gái để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Thông báo hoãn cưới được đăng tải trên fanpage Tin tức Lục Yên được đông đảo cộng đồng mạng hưởng ứng và ủng hộ.
Thông báo hoãn cưới được đăng tải trên fanpage Tin tức Lục Yên được đông đảo cộng đồng mạng hưởng ứng và ủng hộ.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi đăng tải trên Facebook, thông báo hoãn đám cưới đã thu hút đông đảo bình luận và trên 350 lượt chia sẻ. Đa số các bình luận bày tỏ sự ủng hộ và mong muốn bạn bè, người thân và cộng đồng nên học tập việc làm này. 

Được biết, tại thành phố Yên Bái, trong ngày 8/8 (tức 19/6 Âm lịch) vừa qua, nhiều đám cưới cũng đã dừng tổ chức và chỉ làm thủ tục trong phạm vi gia đình; các nhà hàng cũng chủ động gọi khách, hủy tiệc cưới. 

Việc dừng, hoãn đám cưới trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp là hành động thể hiện rõ ý thức của người dân trong việc bảo vệ sức khỏe của gia đình và cộng đồng. Đồng thời thể hiện rõ việc chấp hành của người dân khi UBND tỉnh ban hành Công văn 2339/CV-UBND, trong đó có nhấn mạnh việc tạm dừng tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí tập trung đông người; cân nhắc lùi thời gian tổ chức cưới vào thời điểm thích hợp....

Thủy Thanh

Tags Yên Bái đám cưới phòng dịch Covid-19

Các tin khác
Phun hóa chất diệt muỗi để phòng chống sốt xuất huyết tại Hà Nội.

Các chuyên gia nhận định rằng sốt xuất huyết không còn là bệnh phát triển theo chu kỳ mà năm nào cũng có số ca mắc cao do biến đổi khí hậu, môi trường và đặc điểm dân cư.

Giọt máu khô giúp người bệnh có thể phát hiện sớm một số loại bệnh ung thư.

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát minh ra một công cụ xét nghiệm chỉ với chưa đầy 0,05 mm máu khô có thể giúp chẩn đoán ba trong số những bệnh ung thư nguy hiểm nhất đối với con người.

Nhân viên y tế kiểm tra một con rái cá chết ở bãi biển Chepeconde, Peru xem có phải do cúm gia cầm hay không

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 24-4 kêu gọi tăng cường các mạng lưới phát hiện toàn cầu đối với vi rút cúm gia cầm H5N1, hiện đã lây nhiễm ở một số lượng lớn các loài động vật.

Cán bộ Trạm Y tế xã Đại Đồng, huyện Yên Bình kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân tại nhà.

UBND tỉnh Yên Bái vừa có Kế hoạch số 92 về xây dựng xã, phường đạt Tiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục