Số bệnh nhân Covid-19 ở Mỹ phải nhập viện lần đầu tiên lên mức hơn 90.000 ca/ngày

  • Cập nhật: Chủ nhật, 29/11/2020 | 8:46:21 AM

Các bệnh viện, vốn đã sắp quá tải, đang phải chuẩn bị cho một đợt gia tăng đột biến các ca Covid-19 mới, sau khi 6,5 triệu người Mỹ đã di chuyển bằng máy bay trong tuần nghỉ lễ này.

6,5 triệu người Mỹ đã di chuyển bằng máy bay trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.
6,5 triệu người Mỹ đã di chuyển bằng máy bay trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.

Theo Dự án Theo dõi Covid-19, vào Ngày Lễ Tạ ơn (26/11), số người Mỹ phải nhập viện đạt mức cao kỷ lục với hơn 90.000 trường hợp và hiện mỗi giờ có khoảng 50 người Mỹ chết vì mắc Covid-19.

Theo dữ liệu thống kê, hơn 13 triệu người Mỹ hiện đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2 và xu hướng lây nhiễm bệnh không có dấu hiệu chậm lại. Các bệnh viện, vốn đã sắp quá tải, đang phải chuẩn bị cho một đợt gia tăng đột biến các ca lây nhiễm mới, sau khi 6,5 triệu người Mỹ đã di chuyển bằng máy bay trong tuần nghỉ lễ này.

32 bang ghi nhận số ca bệnh mới mỗi ngày ở mức cao, trong đó Pennsylvania, Arkansas và Massachusetts đã phá kỷ lục.

Trả lời phỏng vấn truyền hình CBS News ngày 28/11 (theo giờ địa phương), Tiến sĩ Emily Landon thuộc Trung tâm Y tế Đại học Chicago cho biết: "Rất nhiều người đã tham gia vào các chương trình xét nghiệm trước khi họ đi du lịch vào Lễ Tạ ơn vừa qua. Nhưng việc có nhiều người tham gia xét nghiệm dẫn đến làm giảm tỉ lệ dương tính, với số lượng những cá nhân có rủi ro thấp”.

Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết số trường hợp thực sự mắc Covid-19 của Mỹ có thể cao gấp 8 lần so với thực tế. Nguyên nhân là do báo cáo sai, hiện tượng âm tính giả và người mang mầm bệnh không có triệu chứng chưa từng xét nghiệm./.

(Theo VOV)

Các tin khác
Cán bộ Trạm Y tế xã Đại Đồng, huyện Yên Bình kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân tại nhà.

UBND tỉnh Yên Bái vừa có Kế hoạch số 92 về xây dựng xã, phường đạt Tiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Ảnh minh họa về u não.

3 loại hợp chất - axit hydroxamic 2-aryl-2-(3-indolyl), theo các nhà nghiên cứu, có “khả năng đặc biệt biến đổi tế bào ung thư trong mô khỏe mạnh của con người”.

Ứng trực cấp cứu người bệnh trong các tình huống.

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị đảm bảo công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Các chuyên gia đã phát hiện nồng độ vi rút cúm gia cầm

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19-4 thông báo đã phát hiện vi rút cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ vi rút này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục