Thông cáo báo chí của Sở Y tế Yên Bái về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn ngày 29/1/2021: Yên Bái chưa phát hiện ca nhiễm bệnh

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/1/2021 | 8:57:09 PM

YênBái - Tính đến 20 giờ ngày 29/1, tỉnh Yên Bái chưa phát hiện ca nhiễm bệnh nào. Tỉnh đã khẩn trương truy vết, điều tra dịch tễ 5 trường hợp F1 cùng tham dự Hội nghị điện máy miền Bắc với bệnh nhân 1.553 đã cho kết quả âm tính lần 1 với COVID-19. Trong ngày hôm nay ghi nhận thêm 02 trường hợp có tiền sử tiếp xúc với trường hợp nghi ngờ, đã được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Ngày 29/1, Yên Bái đã kích hoạt trở lại 9 chốt kiểm dịch y tế để phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Ngày 29/1, Yên Bái đã kích hoạt trở lại 9 chốt kiểm dịch y tế để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái cung cấp Thông cáo báo chí ngày 29/01/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tính đến 20h00 ngày 29/01/2021) như sau:

I. VỀ TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1. Trên thế giới:  Đến 20h00 ngày 29/01, thế giới có trên 102.143.000 ca nhiễm COVID-19 ở 220 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, trên 2.203.230 người tử vong (chiếm 2,15%), gần  73.993.418 người đã bình phục (chiếm 72,4%). Biến thể mới của SARS-CoV-2 tại Anh đã lây lan ra 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó có Việt Nam. 

2. Tại Việt Nam: Đến 20h00 ngày 29/01, cả nước có 1.705 trường hợp mắc COVID-19 tại 43 tỉnh/thành phố (trong đó 1.448 bệnh nhân đã công bố khỏi bệnh, chiếm 84,9% và 35 trường hợp tử vong). Trong ngày 29/01/2021, phát hiện thêm 63 ca bệnh, trong đó có 62 ca cộng đồng, 01 ca nhập cảnh. Tính từ ngày 28/01/2021 đến nay, toàn quốc ghi nhận 146 ca mắc mới trong cộng đồng (Hải Dương: 124, Hải Phòng: 01, Bắc Ninh: 02, Quảng Ninh: 16 , Hà Nội: 03). 

3. Tại tỉnh Yên Bái:

(1) Đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái chưa phát hiện ca nhiễm bệnh nào.

(2) Tỉnh Yên Bái đã khẩn trương truy vết, điều tra dịch tễ 05 trường hợp F1 cùng tham dự Hội nghị điện máy miền Bắc với bệnh nhân 1.553 đã có kết quả âm tính lần 1 với COVID-19. Trong ngày hôm nay ghi nhận thêm 02 trường hợp có tiền sử tiếp xúc với trường hợp nghi ngờ, hiện đã được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả); 376 trường hợp F2 đang cách ly tại nhà và 984 trường hợp F3 theo dõi sức khỏe tại nhà. 

(3) Đến nay, đã rà soát được 255 trường hợp đi từ tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh về (tính từ 15/01/2021 đến nay) và các địa điểm khác theo thông báo khẩn của Bộ Y tế. Trong đó, tất cả 32 người đi từ thành phố Chí Linh - Hải Dương về đã lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tại nhà; các trường hợp còn lại thực hiện theo dõi sức khỏe theo quy định. 

(4) Trong 2 ngày 28 và 29/01/2021, toàn tỉnh đã lấy 224 mẫu xét nghiệm, có 15 mẫu đã có kết quả âm tính, còn 209 mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm. Hiện các địa phương tiếp tục lấy và gửi mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

(5) Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 09 người đang cách ly tập trung (05 người là F1, 02 người có tiếp xúc với trường hợp nghi ngờ và 2 người nhập cảnh trái phép); 408 người cách ly tại nhà và 1.296 người theo dõi sức khỏe tại nhà.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Tại cuộc họp chiều ngày 29/01/2021, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện các nội dung sau:

(1) Tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần "chống dịch như chống giặc"; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để ứng phó với tình huống dịch bệnh xuất hiện trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 171-CV/TU ngày 28/01/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái; Công văn số 258/UBND-VX ngày 28/12/2021, Công văn số 269/UBND-VX ngày 28/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

(2) Tiếp tục rà soát, thực hiện khai báo và kiểm tra y tế bắt buộc đối với những người đi từ Quảng Ninh, Hải Dương và các địa điểm có dịch về tỉnh. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tất cả các trường hợp F1, F2, F3 trên địa bàn. 

(3) Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, chủ động, linh hoạt thực hiện "nhiệm vụ kép" vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo kịch bản phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

(4) Tổ chức đợt cao điểm rà soát, phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả hoạt động các chốt kiểm dịch y tế; thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung, cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe tại nhà. Tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

(5) Đảm bảo ổn định thị trường, cung ứng các mặt hàng thiết yếu và hàng hóa phục vụ phòng, chống dịch. Xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, đầu cơ, găm hàng, không niêm yết giá hoặc bán giá cao nhằm trục lợi đối với các mặt hàng là vật tư y tế và hàng hóa nhu yếu phẩm.          

(6) Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; khi tiếp nhận khách du lịch người nước ngoài phải có hồ sơ xuất nhập cảnh rõ ràng, có khai báo y tế, thông tin xét nghiệm sàng lọc. Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện giao thông công cộng theo quy định.

(7) Rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp, nhà máy xí nghiệp, các khu vực thường xuyên có hoạt động tập trung đông người. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ, công chức, người lao động và khách đến giao dịch, làm việc tại cơ quan, đơn vị.

III. KHUYẾN CÁO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đề nghị mỗi người dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, không lơ là, chủ quan và chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, như sau:

1. Những việc cần làm:

- Nghiêm túc thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo thông điệp 5K của Bộ Y tế:  
+ Đeo khẩu trang thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người; đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.

+ Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc (tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế...). Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.

+ Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.

+ Không tập trung đông người.

+ Thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI; cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn. 

- Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, ăn uống đảm bảo dinh dưỡng hợp lý, xây dựng lối sống lành mạnh.

- Chấp hành nghiêm yêu cầu của các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch. Trường hợp trở về từ các vùng có dịch hoặc có tiếp xúc gần, tiếp xúc liên quan với người bệnh phải thực hiện khai báo y tế, cách ly, theo dõi y tế theo quy định. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi, khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị.

2. Những việc không làm:

- Không đi/đến các địa phương, vùng đang có dịch và các địa điểm có sự xuất hiện ca bệnh F0 tại các địa phương khác theo thông báo của Bộ Y tế. 

- Không bao che các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như: nhập cảnh trái phép, trốn tránh cách ly, không khai báo y tế, không thực hiện các biện pháp phòng bệnh tại nơi công cộng, cơ sở y tế… và kịp thời thông báo cho chính quyền sở tại và cơ quan y tế gần nhất.

- Không truyền bá, đăng tải, chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin cá nhân của người bệnh, người nghi ngờ nhiễm bệnh, người thuộc diện cách ly tập trung… trên Internet, mạng xã hội.

Những hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19 đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, từ xử phạt hành chính đến xử lý hình sự và công khai trên các phương tiện truyền thông. 

Số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 của Sở Y tế Yên Bái: 0964671010

Cập nhật thông tin chi tiết về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại địa chỉ: http://yenbai.gov.vn/covid19/Pages/Trang-chu.aspx trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái.
 

Tags Yên Bái thông cáo báo chí Sở Y tế tình hình dịch bệnh COVID-19

Các tin khác
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp.

Chiều 29/1, ngay sau khi kết thúc ngày làm việc thứ 5 của Đại hội XIII, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục triệu tập cuộc họp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình về công tác phòng chống COVID-19.

Tại cuộc họp trực tuyến giữa thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với Hải Dương và Quảng Ninh chiều nay Bộ Y tế cho biết, riêng ngày hôm nay đã ghi nhận tăng 53 trường hợp tại 4 tỉnh thành phố gồm Hải Dương (47 ca), Quảng Ninh (3 ca), Hà Nội (2 ca) và Bắc Ninh (1).

Chiều 29/1, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã thành phố để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Các y bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí lên đường chi viện Đông Triều.

Sở Y tế Quảng Ninh sáng 29/1 thông báo 521 mẫu xét nghiệm người tiếp xúc bệnh nhân Covid-19 kết quả âm tính, 212 mẫu đang chờ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục