Từ khóa "ý thức người dân" trong cuộc chiến COVID-19 tại Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/5/2021 | 8:43:24 PM

YênBái - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy đã hơn một lần nhắc đến cụm từ "ý thức người dân" bằng thái độ trân trọng.

Ông Đỗ Đức Duy (áo trắng, giữa) chỉ đạo công tác chống dịch tại huyện Trấn Yên.
Ông Đỗ Đức Duy (áo trắng, giữa) chỉ đạo công tác chống dịch tại huyện Trấn Yên.

Như đã thông tin, Yên Bái là tỉnh đầu tiên trên cả nước phát hiện ca dương tính COVID-19 trong đợt dịch lần này. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, sau hơn nửa tháng, địa phương không ghi nhận thêm ca dương tính mới, thậm chí các ca F1 cũng rất ít (ba ngày liên tiếp 0 ca F1).

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái mới đây đã có chia sẻ nhanh với phóng viên báo chí về những kết quả bước đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương này.

Mở đầu cuộc trao đổi, ông Đỗ Đức Duy thẳng thắn thừa nhận, những ngày đầu đợt dịch, một số cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý cách ly đã có những chủ quan, yếu kém nhất định dẫn đến sự việc đáng tiếc tại khách sạn Như Nguyệt 2. Lập tức người phải chịu trách nhiệm là Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã bị xử lý kỷ luật.

Sau đó, bằng toàn bộ nỗ lực và quyết tâm, Yên Bái cơ bản đã xốc lại được tinh thần. Lúng túng qua đi, địa phương giờ đây đã dần lấy lại thế chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

"Thời điểm hiện nay, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở xác định nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu với tinh thần: Chuyển từ phòng ngự là chủ yếu sang trạng thái kết hợp hài hòa giữa phòng ngự và tấn công. Trong đó lấy tấn công, bao vây, ngăn chặn là chủ yếu", Bí thư Yên Bái chia sẻ.

Đáng chú ý, xuyên suốt cuộc trao đổi, cụm từ "ý thức người dân" được ông Đỗ Đức Duy nhắc đến nhiều lần bằng thái độ trân trọng. Ông dẫn chứng cho PV thấy tình huống điển hình về việc ý thức người dân nâng cao đã giúp địa phương làm chủ tình hình dịch bệnh như thế nào.

Theo đó, về ca dương tính là bệnh nhân 2977 từng đi dự đám cưới ở thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên hôm 1.5, khi có thông tin người này chính là F1 của nhân viên quán bar Sunny, người dân trong thôn đã chủ động cấp báo với chính quyền và tự nguyện thực hiện cách ly ngay từ ngày 2.5. Đến ngày 3.5, Bộ Y tế mới phát đi thông báo chính thức bệnh nhân 2977 dương tính.



Người dân Yên Bái thuộc diện tự cách ly chủ động gắn biển không tiếp khách lên cổng nhà. 

Ông nhấn mạnh: "Công tác tuyên truyền đã phát huy hiệu quả. 1.364 tổ tự quản được kích hoạt trở lại giúp cho việc truy vết nhanh chóng hơn đến tận ngõ xóm. Người dân chấp hành rất nghiêm túc và chủ động trong việc khai báo y tế cũng như lệnh giãn cách. Khẩu trang đeo thường trực... có thể nói ý thức người dân chính là yếu tố quan trọng nhất giúp Yên Bái có được trạng thái như hiện tại".

Dưới đây là một số hình ảnh đẹp được ghi lại tại tỉnh Yên Bái thể hiện ý thức chủ động, tinh thần đoàn kết của người dân trong việc phòng, chống dịch COVID-19:



Ngày 2.5, Yên Bái tái kích hoạt lại 9 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.



Giống như các địa phương khác trên cả nước, các chốt kiểm dịch tại Yên Bái hoạt động cả ngày lẫn đêm.



Các y, bác sĩ gác lại công việc gia đình, để cùng đồng nghiệp ở lại 



Tại các tuyến đầu, các chiến sĩ công an, y tế, quân đội... vẫn đang ngày đêm làm việc để đem lại sự bình an cho người dân.





Nơi hậu phương, những đoàn thể như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... sẵn sàng ở lại các chốt kiểm dịch hay khu cách ly nấu nướng phục vụ cho lực lượng trực chốt.



Trên đường phố, người dân chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang nơi công cộng.



Từ mọi thế hệ, ngành nghề đều chấp hành các quy định "chống dịch như chống giặc". Shipper này thậm chí còn gắn cả chai nước khử khuẩn trên xe.





Thấu cảm với sự vất vả của những người chống dịch, người dân đã có nhiều hành động cụ thể để cùng chia sẻ.


 
Tại các huyện Lục Yên, Văn Yên,... Hội Phụ nữ phát động phong trào may mũ có màng chắn để chung tay chống dịch.



Phong trào lập tức nhân được sự ủng hộ của đông đảo người dân. Nhiều nam giới cũng sắn tay vào may mũ.



Phong trào lập tức nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân. Nhiều nam giới cũng hăng hái tham gia.


 
Những chiếc mũ thể hiện sự chia sẻ, gắn kết và thương yêu. Sau đó được gửi đến những người ở tuyến đầu chống dịch.



Vì mục tiêu "đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, đội ngũ tuyên truyền viên vẫn ngày ngày có mặt các con đường thôn bản bất chấp mưa nắng.



Ở những nơi có tỉ lệ dân cư thấp, cán bộ tuyên truyền buộc phải "chế” thêm nhiều loa phát thanh. Điều đó đồng nghĩa với việc cả ngày họ chấp nhận nghe bên tai những âm thanh công suất rất lớn.



Vì mục tiêu chung là vượt qua dịch bệnh, những con người này vẫn luôn âm thầm, cần mẫn và nhiệt thành với công việc của mình... 

(Theo LĐO)

Các tin khác
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc tại Bệnh viện Y Dược TP HCM chiều 13/5. Ảnh do bệnh viện cung cấp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định sự mất cảnh giác, chủ quan là một trong những nguyên nhân khiến Covid-19 xâm nhập một số bệnh viện hiện nay.

Ảnh minh họa

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát trong cơ quan, đơn vị và trên địa bàn các trường hợp có đi đến các địa điểm thuộc các địa phương: Hòa Bình, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng.

Bản tin chiều 13/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 31 ca mắc COVID-19, trong đó 12 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 19 ca còn lại ghi nhận trong nước tại khu vực đã được cách ly, phong toả.

Ngành Y tế Hòa Bình đang nỗ lực xét nghiệm tiếp các trường hợp F1 trên địa bàn.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC), sáng 13-5, trên địa bàn ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục