Ngành đường sắt đề nghị 34 tỉnh, thành ưu tiên tiêm vaccine cho nhân viên tuyến đầu

  • Cập nhật: Thứ bảy, 3/7/2021 | 7:52:54 AM

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho hay, đơn vị hiện có hàng chục nghìn lao động trực tiếp làm công tác vận hành chạy tàu đi qua 34 tỉnh/thành phố.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, để công tác phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả, ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng và công tác vận tải hành khách, hàng hóa, vận chuyển nhu yếu phẩm, vận chuyển phục vụ an ninh quốc phòng và vận chuyển theo nhiệm vụ đặc biệt bằng đường sắt được thông suốt, liên tục 24/24 và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về "Mục tiêu kép"vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, vừa qua, đơn vị này đã gửi văn bản tới UBND 34 tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo các Sở Y tế địa phương ưu tiên cung cấp vaccine phòng dịch COVID-19 để tiêm cho CBCNV đường sắt tuyến đầu.

Cụ thể, Tổng công ty ĐSVN đề nghị UBND các tỉnh, thành phố có Đường sắt đi qua tạo điều kiện hỗ trợ, ưu tiên cung cấp vaccine phòng COVID-19 để tiêm cho CBCNV/NLĐ các đơn vị thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (trước mắt là các đối tượng ưu tiên đã đăng ký với Sở Y tế các địa phương) bởi hiện, Tổng công ty ĐSVN có hàng chục nghìn lao động trực tiếp làm công tác vận hành chạy tàu (lái tàu, nhân viên công tác trên tàu, nhân viên bán vé, nhân viên làm việc trực tiếp tại các nhà ga...).

Đặc biệt, với đặc thù là doanh nghiệp vận tải có lượng hành khách ra, vào tại các nhà ga lớn, các tác nghiệp chạy tàu thường xuyên phải tiếp xúc trực tiếp... vì vậy, theo Tổng công ty ĐSVN, nếu những nhân viên tuyến đầu này bị mắc dịch bệnh hoặc phải cách ly sẽ gây ảnh hưởng lớn tới công tác phục vụ hành khách và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác điều hành chạy tàu của Đường sắt Việt Nam, có thể dẫn đến hậu quả dừng chạy tàu trên toàn tuyến.

Cùng với đó, Tổng công ty Tổg công ty ĐSVN cũng tiếp tục đề nghị các địa phương tạo điều kiện hỗ trợ đảm bảo công tác an ninh trật tự; phối hợp chặt chẽ, tăng cường công tác phòng, chống dịch tại các nhà ga, các cơ sở sản xuất... như: phun thuốc khử khuẩn, trang cấp máy đo thân nhiệt hồng ngoại, xử lý, giải quyết sớm các sự cố xảy ra trong công tác phòng dịch...

Được biết, trước đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị chủ động đăng ký với Sở Y tế các tỉnh, thành phố trên địa bàn đóng quân để tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng lao động được ưu tiên theo Nghị quyết số 21 NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính Phủ về mua và sử dụng vaccine COVID-19 và công văn số 4260/BYT-DP ngày 25/5/2021 của Bộ Y tế về việc tiêm vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên, đến nay, số người được tiêm vaccine rất hạn chế so với số lượng cần tiêm theo quy định.

Theo thống kê, số lượng CBCNV toàn ngành đăng ký tiêm vaccine với các Sở Y tế các địa phương có đường sắt đi qua là 21.687 người. Tính đến ngày 30/6/2021, số lượng CBCNV đã được tiêm 1 mũi là 3.314 người; tiêm 2 mũi là 13 người. Số người đã được tiêm vaccine đến nay sức khỏe đều ổn định, làm việc bình thường.

Về tình hình dịch bệnh, tính đến ngày 30/6/2021, trên địa bàn đường sắt có 3 trường hợp F0 (trong đó có 1 trường hợp đã khỏi bệnh), 24 trường hợp F1, 65 trường hợp F2 tập trung tại khu vực các Chi nhánh Khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh, Phú Khánh và đã được cách ly theo quy định.

(Theo VTV)

Các tin khác
Bệnh viện Nhi đồng 1 tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân đến nhập viện tại Khu nội trú C từ ngày 2/7.

Qua xét nghiệm tầm soát, Bệnh viện Nhi đồng 1 phát hiện tổng cộng 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 là người thân và bệnh nhân đang điều trị tại khoa Sốt xuất huyết.

Ảnh minh họa

Danh sách cập nhật ổ dịch Covid-19 theo thông báo của Sở Y tế Yên Bái ngày 3/7/2021. Đề nghị người dân theo dõi, nắm bắt để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch!

Các bác sĩ Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ Bắc Giang chống dịch Covid-19 trở về.

Từ 18 giờ ngày 2/7 đến 6h ngày 3/7, Yên Bái không phát sinh các trường hợp (TH) mới về từ vùng dịch và theo thông báo khẩn của các tỉnh.

Bản tin dịch COVID-19 sáng 3/7 của Bộ Y tế cho biết có 239 ca mắc COVID-19, TP Hồ Chí Minh tiếp tục nhiều nhất với 215 ca. Việt Nam ghi nhận tổng cộng 18.360 bệnh nhân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục