Hà Nội có thêm 6 ca dương tính COVID-19 mới

  • Cập nhật: Thứ hai, 12/7/2021 | 6:13:45 PM

Tính đến chiều ngày 12/7, Hà Nội đã ghi nhận thêm 16 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong ngày.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Từ trưa đến chiều 12/7, thành phố Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 6 ca dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó 5 ca trong khu công nghiệp, 1 ca tại Quốc Oai. Thông tin cụ thể các ca bệnh như sau:

Trường hợp thứ nhất là P.N.T, nam, sinh năm 1995, ở Võng La, Đông Anh. Bệnh nhân là nhân viên công ty MEDA, sang công ty SEI thực hiện sửa chữa máy cùng các F0 là: BN24327, BN24325, BN23752. Ngày 7/7, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính và được chuyển cách ly tập trung. Ngày 10/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, đau họng, được chuyển sang Bệnh viện Đông Anh cách ly. Ngày 12/7, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (do Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thực hiện).

Trường hợp thứ 2 là N.C.T, nam, sinh năm 1995; ở địa chỉ Kim Chung, Đông Anh. Bệnh nhân là bảo vệ tại công ty SEI, F1 của BN21330. Ngày 5/7, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 và được chuyển cách ly tập trung. Ngày 11/7, bệnh nhân có triệu chứng sốt, đau họng, được chuyển sang Bệnh viện Đôngng Anh cách ly. Ngày 12/7, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (do Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thực hiện).

Trường hợp thứ 3 là N.T.P, nữ, sinh năm 1994; ở địa chỉ Thạch Đà, Mê Linh. Bệnh nhân là công nhân làm việc tại phân xưởng Mouting F1 của công ty SEI (đã ghi nhận 4 ca dương tính). Từ ngày 5/7, bệnh nhân được cách ly và làm việc tại công ty (xét nghiệm lần 1 âm tính). Ngày 10/7, bệnh nhân có triệu chứng sốt, được chuyển cách ly tại Bệnh viện Đông Anh. Ngày 12/7, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (do Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thực hiện).

Trường hợp thứ 4 và 5 trong khu công nghiệp là N.T.N, nữ, sinh năm 1981; và P.T.T, nữ, sinh năm 1982, cùng ở địa chỉ Kim Nỗ, Đông Anh. Các bệnh nhân làm việc tại phòng PE Direct F1, công ty SEI, khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Ngày 5/7, sau khi ghi nhận ca dương tính tại khu công nghiệp này, các bệnh nhân được công ty yêu cầu cách ly tại nhà. Ngày 7/7, các bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 12/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 đều cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thực hiện).

Trường hợp thứ 6 là N.T.Y, nữ, sinh năm 1953, ở địa chỉ Hoa Vôi, thị trấn Quốc Oai. Ngày 11/7, bệnh nhân được xác định là F1 của BN30490; được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 12/7, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thực hiện).

Như vậy, từ sáng đến chiều ngày 12/7, Hà Nội đã ghi nhận thêm 16 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Tính từ ngày 5/7 đến hiện tại, Hà Nội đã có tổng số 64 ca mắc COVID-19; các ca mắc chủ yếu thuộc chùm ca bệnh tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, chùm ca bệnh liên quan đến TP Hồ Chí Minh và chùm ca bệnh ở An Mỹ, Mỹ Đức.

Trước những diễn biến mới của dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội cũng như các địa phương khác, Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công điện về việc quyết tâm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Trong Công điện nêu rõ, từ 00h00 ngày 13/7/2021: Dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19: Nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), các cửa hàng cắt tóc, gội đầu. Thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng.
(Theo VTV)

Các tin khác
Cảnh vắng vẻ tại một tuyến phố ở Bangkok, Thái Lan khi các biện pháp hạn chế được áp dụng nhằm ngăn sự lây lan của dịch COVID-19. (Ảnh tư liệu)

Ngày 12/7, Thái Lan đã áp đặt các biện pháp phòng dịch COVID-19 được cho là nghiêm ngặt nhất trong hơn một năm qua tại thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận.

Nhân viên y tế hướng dẫn người dân lấy mẫu xét nghiệm tầm soát tại khu vực có nguy cơ trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP HCM. (Ảnh minh họa)

Tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm ra công đồng, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, TP cách ly 14 ngày tất cả người đến từ TP.HCM.

Lãnh đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên tặng hoa động viên các thầy thuốc trước khi lên đường.

Sáng 12/7, lãnh đạo huyện Văn Yên, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã gặp mặt động viên các cán bộ tình nguyện tham gia đoàn công tác của tỉnh hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch bệnh COVID- 19.

Ảnh minh họa

Từ 0h ngày 13/7, tỉnh Hưng Yên thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, cách ly tại nhà 7 ngày tiếp theo đối với lái xe đường dài.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục