Ngày 4/9: Toàn tỉnh có trên 5.000 lượt người qua lại các chốt kiểm dịch y tế
- Cập nhật: Thứ bảy, 4/9/2021 | 6:29:26 PM
YênBái - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái cho biết, từ 6h ngày 18h ngày 4/9 có 5.007 lượt người đi qua các chốt kiểm dịch y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
![]() |
Việc người dân tự giác khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm tại các chốt kiểm dịch là hết sức cần thiết góp phần phòng chống COVID-19 hiệu quả. Ảnh minh họa
|
Các tin khác
Hôm nay - 4/9, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn - Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái đã ký Quyết định số 1901/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh.
Với quyết định tiêm vaccine của Moderna cho trẻ em từ 12 tuổi, vaccine của Moderna đã trở thành loại vaccine thứ hai sau Pfizer được áp dụng tiêm cho trẻ em ở Australia.
Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, sáng 4/9, đơn vị này đã lắp đặt 17/30 rào chắn cứng trên các trục đường dẫn vào nội đô.
Một số quốc gia Đông Nam Á đã thừa nhận không thể xóa sổ Covid-19 và chuẩn bị để người dân bước vào giai đoạn coi Covid-19 là “bệnh đặc hữu”, theo đó nhấn mạnh đến việc sống chung với virus và khuyến khích trách nhiệm cá nhân.