37% người từng nhiễm virus SARS-CoV-2 có triệu chứng hậu COVID

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/10/2021 | 2:47:16 PM

Ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy, các bệnh nhân COVID-19 khó bình phục hoàn toàn dù đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Đại học Oxford và Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia của Anh đã công bố kết quả về tác động lâu dài của COVID-19 còn gọi là hội chứng COVID-19 kéo dài.

Theo đó, ít nhất một biểu hiện của COVID-19 kéo dài xuất hiện ở 37% người đã bình phục được 3-6 tháng. Nhiều người vẫn thấy mệt mỏi, đau đầu, khó thở nhiều tháng sau khi khỏi COVID-19.

Khảo sát được tiến hành với sự tham gia của hơn 270.000 người bệnh đã hồi phục cho thấy, các triệu chứng hậu COVID-19 phổ biến nhất bao gồm khó thở, mệt mỏi, đau đớn và lo lắng. Theo đó, các triệu chứng này xảy ra thường xuyên hơn ở những người từng trở nặng, phải nhập viện vì COVID-19 và phổ biến hơn ở phụ nữ.

Các nhà khoa học nhận định, những người lớn tuổi và nam giới gặp nhiều khó khăn hơn về hô hấp và các vấn đề liên quan tới nhận thức. Trong khi đó, những người trẻ tuổi và phụ nữ bị đau đầu nhiều hơn, bụng khó chịu, lo lắng, trầm cảm.

Nghiên cứu không cung cấp bất kỳ nguyên nhân chi tiết nào của các triệu chứng COVID-19 kéo dài, mức độ nghiêm trọng hoặc kéo dài bao lâu.

Điều kỳ lạ là khoảng 40% người bị triệu chứng COVID-19 kéo dài lại chưa từng có các biểu hiện như vậy trong thời gian mắc bệnh.

Giáo sư Paul Harrison của Đại học Oxford, người đứng đầu cuộc nghiên cứu nói thêm: "Chúng ta cần xác định các cơ chế gây ra những triệu chứng đa dạng ảnh hưởng đến những người đã khỏi bệnh. Thông tin đó sẽ rất cần thiết để ngăn ngừa, điều trị hậu quả lâu dài tới sức khỏe của mọi người”.

Trước đây, các chuyên gia của Đại học London (Anh) tiến hành khảo sát gần 4.000 người bị hội chứng COVID-19 kéo dài. Theo đó, có tổng cộng 203 triệu chứng khác nhau, trung bình mỗi người trải qua 56 triệu chứng trong quá trình hồi phục. Có một số dấu hiệu bất thường như thay đổi kích thước dương vật ở nam giới hoặc chu kỳ kinh nguyệt không đều ở nữ giới.

Giới chuyên môn cũng đưa ra quan điểm tiêm vaccine đầy đủ không chỉ chống lại COVID-19 mà còn giảm nguy cơ bị hội chứng COVID-19 kéo dài. Nguy cơ xuất hiện sự mệt mỏi sau khi hồi phục giảm 50% so với những người chưa tiêm.

(Theo VOV)

Các tin khác

Sau khi thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh có dịch phía Nam thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, hàng ngàn người dân đã hồi hương về các tỉnh phía Bắc, trong đó có Yên Bái và đi qua địa phận tỉnh Yên Bái. Trước tình hình này, tỉnh Yên Bái đã quyết liệt tăng cường biện pháp chống dịch, đặc biệt tại các cửa ngõ vào địa bàn, trong đó có sự vào cuộc của người dân để kiểm soát tốt dịch bệnh.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế Văn Yên chúc mừng thành viên Đội xe tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ.

Theo ghi nhận, từ ngày 8/9 đến ngày 24/9 đã có 57 chuyến xe tình nguyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tổng quãng đường gần 1 vạn km, trong đó có những tình nguyện viên ở xã vùng cao Châu Quế Thượng, Phong Dụ Thượng đã dùng xe riêng của mình đi hàng trăm kilômét để đón đồng bào đã hoàn thành cách ly trở về quê hương.

Khu vực cách ly y tế tại phường Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội)

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký quyết định truy tặng Bằng khen của Thủ tướng tới ông Hồ Quốc Trị đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội.

Hà Nội là địa phương đang áp dụng chống dịch theo Chỉ thị 15 nên khi tới các tỉnh, thành khác vẫn bị kiểm soát chặt

Tới thời điểm hiện tại, phần lớn các tỉnh, thành đều yêu cầu người dân cần có giấy xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 48 đến 72 giờ mới được lưu thông vào địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục