Đề phòng biến chủng siêu lây nhiễm mới, Anh cấm các chuyến bay từ 6 quốc gia châu Phi

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/11/2021 | 4:10:18 PM

Ngày 25/11, London thông báo 6 quốc gia châu Phi sẽ được thêm vào "danh sách đỏ" du lịch của Anh sau khi Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh cảnh báo mối quan ngại về biến thể mới của virus corona đang lây lan nhanh chóng ở châu Phi.

Biến thể virus corona mới siêu lây nhiễm
Biến thể virus corona mới siêu lây nhiễm

Bộ trưởng Bộ Y tế Vương quốc Anh Sajid Javid cho biết, các chuyến bay đến Anh từ Nam Phi, Namibia, Lesotho, Botswana, Eswatini và Zimbabwe sẽ bị tạm dừng hoạt động từ trưa thứ Sáu (giờ London). Người dân Vương quốc Anh trở về từ 6 quốc gia kể trên phải cách ly 10 ngày tại khách sạn.

Bộ trưởng Sajid Javid nói: "Anh đang điều tra biến thể mới này. Chúng tôi cần thêm dữ liệu nhưng các biện pháp phòng ngừa cần thực hiện ngay bây giờ. Biến thể mới được xác định ở Nam Phi có thể dễ lây truyền hơn so với chủng Delta và các loại vắc xin mà chúng ta hiện có có thể kém hiệu quả hơn đối với loại virus này".

Đến thời điểm này, Vương quốc Anh chưa phát hiện biến thể mới này trên các bệnh nhân trong nước.

Ngày 26/11, các quan chức Nam Phi đã thông báo tóm tắt với Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO) và WHO đã phân loại B.1.1.529 là một "biến thể đang được theo dõi."

Nam Phi đối mặt đợt bùng phát dịch thứ tư

Nam Phi, giống như hầu hết các nước trong khu vực, đã phải hứng chịu ba đợt COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Ngày 25/11, Bộ trưởng Y tế Nam Phi Joe Phaahla cho biết vẫn chưa rõ biến thể mới này (B.1.1.529), xuất hiện lần đầu ở đâu. Cho đến nay virus đã được ghi nhận ở Nam Phi, Botswana và Hồng Kông (Trung Quốc).

Giáo sư Tulio de Oliveira, giám đốc Trung tâm Đổi mới và Ứng phó với Dịch bệnh của Nam Phi, cho biết biến thể này có nhiều đột biến hơn và có thể sẽ lây lan rất nhanh.

Ông khuyên người dân cố gắng tránh những sự kiện đông người để tránh lây nhiễm.

Các quan chức Nam Phi cho biết cần tiến hành thêm nhiều nghiên cứu để hiểu được mức độ nghiêm trọng về mặt lâm sàng của biến thể mới này so với các biến thể trước đó.

(Theo TPO)

Các tin khác
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp

Ngày 19-4, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã làm việc với Bộ Y tế và một số bộ, ngành, địa phương về "Đề án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2023-2030".

Nội soi không được khuyến khích cho đến khi 45 tuổi.

Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.

Sản phẩm Detox Táo chứa chất cấm mà bệnh nhân sử dụng

Ngày 18/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa Sibutramine là chất cấm sử dụng trong thực phẩm. Đã có bệnh nhân bị ngộ độc sản phẩm này khiến sức khỏe bị tổn hại nặng nề.

Ảnh minh họa

Ngày 17/4, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục