Moscow giảm thời gian điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

  • Cập nhật: Chủ nhật, 6/2/2022 | 8:16:27 AM

Bắt đầu từ ngày 6/2, tại thủ đô Moscow (Liên bang Nga) thời gian điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 không có triệu chứng sẽ giảm xuống còn 7 ngày, trong khi đó công dân bị ốm trước thời điểm này sẽ vẫn phải tự cách ly trong hai tuần.

Moscow giảm thời gian điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19. (Ảnh: Izvestia)
Moscow giảm thời gian điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19. (Ảnh: Izvestia)

Theo Ban phòng chống dịch COVID-19 của Liên bang Nga, tại thủ đô Moscow kể từ ngày 6/2, bệnh nhân nhiễm COVID-19 không có triệu chứng thì thời gian điều trị tại nhà sẽ giảm xuống còn bảy ngày.

Trong khi đó, những công dân bị nhiễm bệnh trước ngày 6/2 sẽ phải tuân thủ chế độ cách ly trong hai tuần.

Theo quy định mới, trước khi hết thời hạn cách ly, bác sĩ liên hệ với bệnh nhân và tiến hành hội chẩn qua điện thoại, đồng thời căn cứ vào kết quả sẽ quyết định kéo dài hoặc kết thúc thời gian điều trị.

Ngoài ra, kể từ ngày 6/2, Nga sẽ thay đổi một số biện pháp phòng chống dịch. Biện pháp cách ly sẽ được dỡ bỏ đối với những người đã tiếp xúc với người bị nhiễm COVID-19. Những người đã được điều trị từ 7 ngày trở lên sẽ được phép xuất viện mà không cần xét nghiệm âm tính.

Các biện pháp được thực hiện trong bối cảnh sự lây lan của chủng omicron đang chiếm ưu thế ở Nga. Theo các chuyên gia, thời gian ủ bệnh đối với chủng Omicron từ hai đến ba ngày, trong khi với chủng alpha và delta thời gian ủ bệnh có thể kéo dài từ bảy đến chín ngày.

Kể từ giữa tháng 1/2022, tỷ lệ các ca mắc COVID-19 hàng ngày tại Nga đã liên tục ghi nhận ở mức kỷ lục. Trong 24h qua Nga ghi nhận gần 178.000 ca mắc mới, trong đó hơn 18.000 ca phải nhập viện.

(Theo VOV)

Các tin khác
Người dân xa quê ở xã Mường Lai, huyện Lục Yên đến Trạm Y tế xã khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trước khi về nhà.

Ngày 5/2, Yên Bái ghi nhận thêm 103 ca mắc mới; trong đó: 4 ca cộng đồng, 88 ca từ F1, 11 ca về từ tỉnh có dịch. Trong ngày có 45 bệnh nhân đủ điều kiện ra viện. Lũy kế 1.645/2.069 bệnh nhân ra viện.

Ảnh minh họa: TTXVN

Ngày 5/2, Việt Nam ghi nhận 2.170 ca nhiễm mới trong đó 12.160 ca ghi nhận trong nước (tăng 574 ca so với ngày trước đó) tại 58 tỉnh, thành phố; 114 ca tử vong.

Bệnh viện đa khoa TP Vinh (Nghệ An) lấy mẫu sàng lọc Covid-19 cho người dân tới khám bệnh

Số F0 trong ngày tăng 3.011 ca so với ngày trước đó. Một số địa phương ghi nhận ca mắc Covid-19 cao nhất cả nước gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Nam Định, Quảng Nam...

Cán bộ Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái làm việc xuyên tết để tổng hợp số liệu báo cáo. Ảnh: Minh Huyền

Ngày 4/2, Yên Bái ghi nhận thêm 49 ca mắc mới; trong đó: 2 ca cộng đồng, 35 ca từ F1, 12 ca về đi từ tỉnh có dịch. Trong ngày có 54 bệnh nhân đủ điều kiện ra viện. Lũy kế 1.600/1.977 bệnh nhân ra viện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục