Mũi tăng cường giúp giảm đáng kể số ca tử vong do Covid-19 tại Australia

  • Cập nhật: Thứ ba, 8/2/2022 | 2:51:35 PM

Nhờ có tỷ lệ bao phủ vaccine cao và gần 50% người trưởng thành đã tiêm mũi tăng cường nên số trường hợp phải điều trị tích cực và tử vong do Covid-19 ở Australia đã giảm đáng kể.

Pfizer và Moderna là hai loại vaccine Covid-19 được sử dụng cho chương trình tiêm mũi tăng cường tại Australia.
Pfizer và Moderna là hai loại vaccine Covid-19 được sử dụng cho chương trình tiêm mũi tăng cường tại Australia.

Cơ quan y tế Australia vừa mới công bố kết quả một nghiên cứu được thực hiện tại New South Wales khi bang đông dân nhất Australia cùng lúc phải đối phó với cả hai biến thể của Covid-19 gồm Delta và Omicron. Kết quả cho thấy số bệnh nhân trên 60 tuổi mắc Covid-19 nhưng đã tiêm mũi vaccine tăng cường có nguy cơ phải chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện hoặc tử vong đã giảm khoảng một phần ba so với những người cùng nhóm tuổi và mới chỉ tiêm đủ hai mũi vaccine.

Dữ liệu được thu thập trong 6 tuần, bắt đầu từ tháng 12 năm ngoái đến giữa tháng 1 vừa qua, đúng vào giai đoạn đại dịch lây lan mạnh nhất tại Australia trong 2 năm gần đây, cũng cho thấy so với những người đã tiêm một mũi vaccine hoặc chưa tiêm chủng thì nhóm người cao tuổi đã tiêm mũi thứ ba có tỷ lệ mắc các biến chứng nghiêm trọng của bệnh Covid-19 giảm hơn 90%.

Các nghiên cứu được Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) tiến hành tại Mỹ cũng cho kết quả tương tự. Tỷ lệ bệnh nhân tiêm chủng đầy đủ mắc biến thể Omicron phải nhập viện cao hơn 5,3 lần so với những người được tiêm mũi tăng cường. Trong khi đó, nguy cơ phải chăm sóc đặc biệt ở người đã tiêm mũi vaccine thứ 3 giảm hơn 82% so với những người chưa tiêm chủng.

Trước thực tế này, giới chức y tế Australia đang tiếp tục kêu gọi người dân đi tiêm mũi vaccine thứ ba và riêng đối với những người có hệ miễn dịch yếu thì cần tiêm lần thứ tư để kéo dài thời gian bảo vệ trước biến thể Omicron.

Đáng chú ý, một số quan chức và chuyên gia y tế đang kêu gọi thay đổi định nghĩa của thuật ngữ tiêm chủng đầy đủ, theo đó chỉ nên khẳng định người dân đã được tiêm chủng đầy đủ khi tiêm đủ 3 mũi vaccine. Đề xuất này được cho là để khuyến khích người dân đi tiêm phòng trong bối cảnh đang có các bằng chứng lâm sàng mạnh mẽ cho thấy việc tiêm 2 liều vaccine chỉ có tác dụng bảo vệ trước biến thể Omicron sau khoảng 3 tháng.

Australia hiện là quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao hàng đầu thế giới. Tính đến hôm qua, 93,7% người dân từ 16 tuổi trở lên đã tiêm 2 mũi vaccine và gần 9 triệu người trong nhóm này đã tiêm liều thứ 3. Trong khi đó, hơn 77% trẻ em từ 12 đến 15 tuổi đã tiêm đầy đủ và 45% trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đã tiêm liều vaccine đầu tiên.

(Theo VOV)

Các tin khác
Một cậu bé 15 tuổi tiêm vaccine Covid-19 tại Trung tâm Y tế Nhi Cohen ở New York, Mỹ, ngày 13/5.

Theo trích dẫn từ trang web của hệ thống y tế Mayo Clinic, Mỹ, vaccine Covid-19 an toàn ở trẻ 5-11 tuổi (kể cả người bị dị ứng), các phản ứng phụ tương tự vaccine thông thường khác, tỷ lệ viêm cơ tim rất hiếm gặp.

Ảnh minh họa.

Bộ Y tế cho biết đã có hơn 2,12 triệu bệnh nhân COVID-19 ở nước ta khỏi bệnh; trong số các F0 đang điều trị có hơn 2.100 ca nặng.

Ảnh minh họa.

Trong số các ca mắc mới ngày 7/2 có 502 bệnh nhân là F1, 127 trường hợp ho sốt cộng đồng, 190 ca sàng lọc cộng đồng, 1 nhân viên y tế và 25 trường hợp về từ các tỉnh khác.

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam tính đến ngày 7/2/2022

Bản tin dịch COVID-19 ngày 7/2 của Bộ Y tế cho biết có 16.815 ca COVID-19, tăng 2.704 F0 so với hôm qua; Hà Nội vẫn nhiều nhất với gần 3.000 ca; Trong ngày có gần 9.700 bệnh nhân khỏi, 100 ca tử vong...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục