Vắc-xin - giải pháp sống chung an toàn với dịch bệnh

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/2/2022 | 7:44:44 AM

YênBái - Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường, vắc-xin đang được coi là một trong những giải pháp hữu hiệu, giúp con người có thể sống chung an toàn với dịch bệnh. Chính vì vậy, Yên Bái đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên quan điểm thống nhất nhanh, rộng là “chìa khóa” để kiểm soát đại dịch.

Ngành y tế đang đẩy nhanh tiến độ tiêm đủ vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi.
Ngành y tế đang đẩy nhanh tiến độ tiêm đủ vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi.


Theo đánh giá của ngành y tế tỉnh, đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 càng cho thấy rõ hơn tầm quan trọng của chương trình tiêm phòng vắc-xin. Cùng với việc triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch, chiến dịch tiêm vắc-xin là vũ khí "tấn công” quan trọng, là biện pháp phòng bệnh chủ động, tạo miễn dịch cộng đồng để nhanh chóng vượt qua đại dịch hiệu quả và bền vững. 

Chính vì vậy, UBND tỉnh Yên Bái kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 tỉnh, ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh về tiếp nhận, sử dụng và triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnhgiai đoạn 2021 - 2022; Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 9/11/2021 của UBND tỉnh về triển khai Chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2021 - 2022. 

Bà Lê Thị Hồng Vân - Giám đốc Sở Y tế cho biết: "Vắc-xin có thể được coi là giải pháp căn cơ, lâu dài giúp chúng ta phòng, chống dịch bệnh, tạo ra miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên, "chìa khóa” trong cuộc chiến cam go chống lại Covid-19 không chỉ nằm ở vắc-xin mà để đẩy lùi dịch cần thực hiện tổng lực các biện pháp, đó là cách chống đại dịch tối ưu lúc này. Thực tế cho thấy, việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 vô cùng quan trọng".

Để đảm bảo an toàn trong quá trình tiêm chủng, ngành y tế đã tổ chức các buổi tập huấn cho cán bộ làm công tác tiêm chủng vắc-xin như: hướng dẫn các bước khám sàng lọc, xử lý các phản ứng khi tiêm, cách bảo quản và vận chuyển vắc-xin, qua các đợt triển khai tiêm vắc-xin Covid-19, các cán bộ đã có kinh nghiệm trong quá trình khám sàng lọc để phân loại các trường hợp không đủ điều kiện tiêm phòng. Do đó, đến thời điểm này, công tác tiêm phòng vắc-xin Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn. 

Do đó, từ ngày 22/4/2021 đến 17/2/2022, tỷ lệ người từ đủ 18 tuổi trở lên được tiêm là trên 99%, trong đó, trên 99% người được tiêm từ 2 mũi trở lên, 83,4% được tiêm mũi 3; tỷ lệ trẻ em từ 12 - 17 tuổi được tiêm mũi 1 là trên 99%, trong đó, 95,9% trẻ được tiêm đủ 2 mũi. 

Ngoài ra, trong chiến dịch tiêm chủng mùa xuân, từ ngày 29/1 đến nay, tỉnh đã thực hiện tiếp nhận và cấp phát 26.200 liều vắc-xin, trong đó, 10.200 liều vắc-xin AstraZeneca, 16.000 liều vắc-xin Moderna. 

Duy trì các điểm tiêm chủng trong và sau dịp tết Nguyên đán, toàn tỉnh đã triển khai tiêm 47.606 mũi cho người đủ 12 tuổi trở lên. Hiện tại, các đơn vị vẫn tiếp tục triển khai tiêm chủng cho các đối tượng chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều và tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại cho các đối tượng ngay khi đến lịch tiêm. Đến thời điểm này, Yên Bái đã tiêm phòng Covid-19 phủ trên diện rộng, cơ bản đã kiểm soát tốt dịch bệnh. 

Để tiếp tục tạo sự miễn dịch cộng đồng, bà Lê Thị Hồng Vân khẳng định: "Tiếp tục rà soát và triển khai tiêm chủng cho người dân 18 tuổi trở lên chưa được tiêm, tiêm chưa đủ liều trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tiêm chủng cho trẻ em 12 - 17 tuổi và triển khai tiêm bổ sung nhắc lại cho người đã tiêm đủ liều cơ bản ngay khi đủ thời gian và theo phân bổ vắc-xin của Bộ Y tế; rà soát kỹ lưỡng, chính xác, đầy đủ dữ liệu các đối tượng có chỉ định tiêm, tránh bỏ sót. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử trí sự cố bất lợi, đảm bảo an toàn tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 khi triển khai chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn. Lập danh sách các đối tượng trẻ em từ 5 - 11 tuổi, chuẩn bị kế hoạch sẵn sàng triển khai tiêm chủng nhanh chóng, an toàn, hiệu quả ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tự giác của người dân trong việc chấp hành biện pháp phòng, chống dịch theo thông điệp 5K”.

Sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự vào cuộc tích cực và đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng với sự ủng hộ, hợp tác của người dân, Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo tiến độ, hiệu quả và an toàn. Đó là điều kiện căn cơ để người dân thích ứng với dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Trần Minh

Tags Yên Bái tiêm vắc-xin Covid-19 Kế hoạch số 95/KH-UBND Kế hoạch số 244/KH-UBND

Các tin khác
PGS Đỗ Văn Dũng cho rằng loại vaccine Covid-19 nào cũng có tác dụng phụ.

PGS Dũng cho hay biến chứng TTS chỉ xảy ra ở lần tiêm đầu tiên trong vòng một tháng đầu. Ở những lần tiêm vaccine này lần thứ hai, ba, bạn không bị hội chứng TTS.

Bệnh viện Nhi Đồng Nai đang điều trị cho 12 ca, trong đó có 2 ca rất nặng.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 44/CĐ-TTg ngày 3/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương triển khai các biện pháp ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm.

Lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai cho biết, đến sáng cùng ngày đã có tổng cộng 487 ca ngộ độc phải nhập viện sau khi ăn bánh mì.

Liên quan vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì một cơ sở ở thành phố Long Khánh khiến gần 500 người nhập viện, ngày 3/5, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Hùng Long dẫn đầu đã làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai để hỗ trợ địa phương xử lý vụ việc.

Thông tin vắc xin COVID-19 của AstraZeneca gây ra tác dụng hiếm gặp có khả năng dẫn đến đông máu khiến nhiều người lo ngại. Ngày 3/5 PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lí Khám chữa bệnh, Bộ Y tế - cho biết đây là tác dụng phụ mà Việt Nam khi tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 của AstraZeneca đã được cảnh báo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục