Yên Bình quản lý, chăm sóc tốt đối tượng nguy cơ cao

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/4/2022 | 7:38:36 AM

YênBái - Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường và trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, thời gian qua, huyện Yên Bình đã và đang thực hiện tốt công tác quản lý và nâng cao sức khỏe cho các đối tượng nguy cơ cao, nhất là người cao tuổi (NCT), người mắc các bệnh lý nền.

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Yên Bình tiêm vắc xin COVID-19 tại nhà cho những người không thể đi lại, tuổi cao sức yếu, ốm đau bệnh tật. (Ảnh: FB Trung tâm Y tế huyện Yên Bình).
Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Yên Bình tiêm vắc xin COVID-19 tại nhà cho những người không thể đi lại, tuổi cao sức yếu, ốm đau bệnh tật. (Ảnh: FB Trung tâm Y tế huyện Yên Bình).

Thống kê trên địa bàn huyện Yên Bình có 12.758 NCT, phần lớn trong số này mắc nhiều bệnh mạn tính như: đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh mạch vành... Do đó, huyện đặc biệt quan tâm quản lý và chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng này. 

Bác sĩ, tiến sĩ Nguyễn Song Hào - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện cho biết: "Phòng ngừa lây nhiễm Covid-19 không chỉ giúp phòng tránh lây lan bệnh ở một nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, làm giảm tỷ lệ mắc và tử vong chung và còn góp phần trì hoãn đỉnh dịch, tránh nguy cơ quá tải cho hệ thống y tế khiến cho dịch bệnh trở nên trầm trọng hơn. Vì vậy, ngành y tế huyện Yên Bình luôn coi NCT, người mắc bệnh mạn tính là đối tượng ưu tiên trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Trung tâm chỉ đạo sát sao các trạm y tế xã, thị trấn quản lý và giám sát tốt các đối tượng ưu tiên. Đối với các trường hợp không đi tiêm phòng Covid-19 được, Trung tâm đã tiến hành rà soát và cử cán bộ y tế đến trực tiếp tận nhà tư vấn và tiêm phòng đầy đủ. Do vậy, tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 từ 2 mũi trở lên đạt khá cao, trên 95%, không có trường hợp tử vong”. 

Bà Bùi Thị Thê, sinh năm 1945 ở tổ 5, thị trấn Yên Bình là một trong những bệnh nhân cao tuổi đang điều trị Covid-19 tại nhà. Bà Bùi Thị Xuyến - bệnh nhân cao tuổi nhiễm Covid-19 ở tổ 3, thị trấn Yên Bình đã nhận được sự quan tâm hướng dẫn tận tình trong điều trị của đội ngũ cán bộ Trạm Y tế thị trấn. Theo bà Xuyên, NCT bị nhiễm Covid-19 không nhất thiết phải đến các cơ sở y tế điều trị nếu triệu chứng nhẹ, song nhất thiết phải tuân thủ hướng dẫn điều trị của cán bộ y tế. Điều này sẽ giúp giảm tải cho các cơ sở y tế trong điều trị người mắc Covid-19. 

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, mầm bệnh xuất hiện nhiều trong cộng đồng khiến số người mắc vẫn cao, dù vậy tỷ lệ người dân được tiêm đủ liều vắc-xin đã đạt ở mức miễn dịch cộng đồng. 

Bà Cù Thị Kim Tuyến - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Yên Bình cho biết: Hiện thị trấn có 1.800 NCT, phần lớn mắc các bệnh lý nền, trong  đó 200 người đã và đang mắc Covid-19. Vì vậy, thị trấn chỉ đạo tập trung quản lý, bảo vệ những người thuộc nhóm nguy cơ cao để ngăn chặn khả năng mắc cũng như giảm tử vong do Covid-19. 

Mặc dù lực lượng y tế mỏng, song cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động các đoàn thể hỗ trợ cùng với lực lượng y tế để nâng cao hiệu quả chăm sóc các đối tượng này. 

Tại xã Thịnh Hưng có 720 NCT, trong đó mắc bệnh lý nền 123 người. Cùng với việc quản lý, chăm sóc sức khỏe, địa phương đặc biệt quan tâm đến nhóm đối tượng này, nhất là trong công tác tiêm phòng, hiện chỉ còn 5 người chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19 do phản ứng thuốc hay chống chỉ định tiêm. 

Ông Lương Xuân Trường - Chủ tịch UBND xã cho biết: Địa phương chỉ đạo các thôn tập trung rà soát, lập danh sách, thống kê người thuộc nhóm nguy cơ cao, hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ; áp dụng nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý, theo dõi tình trạng sức khỏe, tình trạng tiêm chủng vắc-xin. Mặt khác, duy trì hiệu quả hoạt động của các tổ Covid-19 cộng đồng theo dõi sức khỏe đối với những người thuộc nhóm nguy cơ cao...

Có thể thấy, công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe giám sát phát hiện sớm nhất là nhóm có nguy cơ cao để điều trị kịp thời, hạn chế thấp nhất tử vong là rất cấp thiết. Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước đang thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, cần hơn nữa sự chung tay của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở mà nòng cốt là ngành y tế cùng với ý thức của người dân.

Trần Minh

Tags Yên Bình quản lý dịch Covid-19 người cao tuổi tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tổ Covid-19 cộng đồng

Các tin khác
Y bác sỹ Bệnh viện Sản – Nhi Yên Bái chăm sóc y tế phụ nữ mang thai, sản phụ, trẻ sơ sinh và trẻ em F0. (Ảnh: Báo SKĐS)

Ngày 12/4, Yên Bái ghi nhận 1.102 ca mắc mới, giảm 169 ca so với hôm qua và giảm 2.895 ca so với ngày đỉnh dịch 25/3. Trong ngày có 2.072 bệnh nhân đủ điều kiện khỏi bệnh. Lũy kế 124.096/139.181 bệnh nhân đã khỏi bệnh.

Biểu đồ số ca mắc mới COVID-19 tại Việt Nam đến chiều ngày 12/4

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 12/4 của Bộ Y tế cho biết có 22.804 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Trong ngày số bệnh nhân khỏi nhiều gấp 9 lần số mắc mới, với hơn 202.000 ca khỏi.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 tại Seoul, Hàn Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu thảo luận về việc dỡ bỏ hoàn toàn biện pháp giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19, bao gồm cả không đeo khẩu trang, cũng như phương án bố trí hệ thống y tế trong tương lai.

Ảnh minh họa

Kết quả phân tích cho thấy hầu như không có sự khác biệt về nồng độ kháng thể giữa những người sử dụng thuốc để chữa các phản ứng phụ sau khi tiêm vaccine và những người không sử dụng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục