Chuyển sang thế công với Covid-19

  • Cập nhật: Thứ bảy, 23/4/2022 | 7:15:42 AM

Hai mũi nhọn giáp công với Covid-19 lúc này là thuốc kháng virus và vắc-xin thế hệ mới.

Một công đoạn sản xuất Paxlovid trong nhà máy ở Freiburg - Đức Ảnh: REUTERS
Một công đoạn sản xuất Paxlovid trong nhà máy ở Freiburg - Đức Ảnh: REUTERS

Ngày 22-4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chính thức khuyến nghị về "liệu pháp trị Covid-19 rất thành công" là thuốc kháng virus Paxlovid của hãng Pfizer, đồng thời kêu gọi sự phân phối rộng rãi, minh bạch.

Khuyến cáo này dựa trên dữ liệu mới từ 2 thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng trên hơn 3.000 bệnh nhân, cho thấy Paxlovid giảm nguy cơ nhập viện đến 85%, có hiệu quả hơn các thuốc kháng virus đang lưu hành, ít tác dụng phụ hơn Molnupiravir và dễ sử dụng hơn thuốc dạng tiêm Remdesivir.

Thuốc được khuyến nghị cho các đối tượng nguy cơ, bao gồm người chưa tiêm vắc-xin, người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch.

Theo WHO, trở ngại nhất trong việc triển khai "vũ khí" hiệu quả này chính là khả năng tiếp cận ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình. Thuốc kháng virus được sử dụng sớm khi mới bệnh, do đó ít nhất những đối tượng nguy cơ kể trên phải được xét nghiệm dễ dàng, nhanh chóng.

WHO cũng đề nghị Pfizer minh bạch về giá cả và tăng cường kết nối với nhiều nhà sản xuất hơn để sản xuất với số lượng lớn, giá thành thấp.

Thuốc kháng virus đang là một trong 2 mũi nhọn trong chiến lược "sống chung với Covid-19" mà nhiều quốc gia theo đuổi. Mũi nhọn còn lại chính là vắc-xin thế hệ mới, thích nghi với sự biến đổi liên tục của SARS-CoV-2 để tạo miễn dịch bền vững.

"Sống chung với Covid-19 không nên là khẩu hiệu trống rỗng. Các chính phủ nên tuân theo khoa học và cung cấp cho người dân phương tiện để sống chung với căn bệnh này" - giáo sư sinh học Dasantila Golemi-Kotra từ Trường ĐH York (Canada), viết trên tờ The Conversation.

Theo giáo sư Golemi-Kotra, chính biến chủng phụ BA.2 của Omicron đã xoay chiều cuộc chơi bằng khả năng lây lan nhanh, thoát miễn dịch. Chưa kể hàng loạt nhánh phụ của Omicron, từ BA.2 và các dòng tái tổ hợp, liên tục xuất hiện.

Điều đó cho thấy chính sách không Covid-19 thời kỳ đầu hay các biện pháp phòng vệ cá nhân và hy vọng căn bệnh biến mất không còn phù hợp.

(Theo NLĐ)

Các tin khác
Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam đến chiều ngày 22/4.

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 22/4 của Bộ Y tế cho biết có 11.160 ca mắc COVID-19 tại 59 tỉnh, thành; giảm gần 1.000 ca so với hôm qua. Đến nay, Việt Nam đã tiêm 232.567 mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi.

Ảnh minh họa. (Ảnh: FB Trung tâm Y tế huyện Yên Bình).

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, từ 18h ngày 21 đến 18h ngày 22/4, toàn tỉnh ghi nhận 452 ca mắc mới, giảm 35 ca so với ngày hôm qua.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh kiểm tra, giám sát tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại Trường THCS Giới Phiên, thành phố Yên Bái.

Ngày 22/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đã ký ban hành Công văn số 1171/UBND-VX về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 21/4 thông báo số ca mắc mới COVID-19 trên toàn cầu giảm gần 25% trong tuần trước, tiếp tục đà giảm từ cuối tháng 3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục