51 tỉnh, thành không còn ''vùng đỏ''

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/4/2022 | 3:50:23 PM

Toàn quốc có 51 tỉnh, thành không còn địa bàn nguy cơ dịch bệnh cấp 4 (vùng đỏ), theo cập nhật của Bộ Y tế ngày 25/4.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, mở cửa trở lại, 15/2.
Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, mở cửa trở lại, 15/2.

Sáng nay, cả nước chỉ còn 81 xã/phường vùng đỏ, giảm mạnh so với cuối tháng 3. Tỉnh có nhiều xã đỏ nhất là Bắc Kạn với 53 xã/phường, chiếm hơn một nửa địa bàn vùng đỏ cả nước. Hôm qua, toàn tỉnh ghi nhận 259 ca Covid-19, trong đó 178 ca cộng đồng.

Các tỉnh thành còn vùng đỏ khác là Quảng Ninh (11 xã); Bình Định, Bình Phước, Lâm Đồng (3 xã); Điện Biên (2 xã); Hòa Bình, TP HCM, Nghệ An, Thanh Hóa, Trà Vinh, Đăk Lăk (một xã).

Đồng thời, số xã/phường cấp 3 (vùng cam) trên cả nước giảm còn hơn 1.000. Quảng Bình có nhiều vùng cam nhất với 133 xã; Quảng Ninh 128 xã.

Số địa bàn cấp 1 (vùng xanh) tăng lên hơn 8.500 xã, chiếm tỷ lệ cao nhất trong 4 cấp độ dịch.

Màu xanh đã bao phủ hầu hết địa phương cả nước. Vùng đỏ, cam còn rải rác ở một số tỉnh miền Bắc. Thanh Hóa vẫn tập trung nhiều địa bàn cấp 2 (vùng vàng).

Theo quy định của Chính phủ, địa bàn cấp 3 phải hạn chế hoặc dừng nhiều hoạt động như: Sự kiện trong nhà, ngoài trời; vận tải hành khách công cộng; bán hàng rong, vé số dạo. Cơ quan, công sở giảm số người làm việc, tăng cường làm việc trực tuyến.

Địa bàn cấp 4 hạn chế nhiều hoạt động như siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối. Các dịch vụ phải ngừng hoạt động gồm: Vũ trường, karaoke, massage, bar, Internet, trò chơi điện tử, làm tóc, làm đẹp; bán hàng rong, vé số dạo; cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, thờ tự; bảo tàng, triển lãm, rạp chiếu phim; địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao.

Như vậy, với số xã vùng xanh tăng, vùng cam và đỏ giảm, nhiều địa phương sẽ tiếp tục nới lỏng các hoạt động kinh tế - xã hội.
(Theo VnExpress)

Các tin khác
Xét nghiệm COVID-19 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 23/4/2022.

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đang đối mặt nguy cơ dịch COVID-19 lan rộng sau khi liên tiếp phát hiện nhiều ca mắc mới lây lan trong cộng đồng trong vài ngày qua.

Bệnh nhi COVID-19 đầu tiên được thực hiện lọc máu hấp phụ và ECMO tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị thành công ca bệnh trẻ mắc COVID-19 cấp tính nguy kịch, có diễn tiến nặng vì viêm cơ tim tối cấp.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 11 tuổi tại điểm Trường Tiểu học Kim Đồng (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Tiêm vaccine vẫn là “lá chắn” quan trọng nhất trong phòng, chống dịch, nhờ đó dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên cả nước.

Ban Chấp hành Chi đoàn Sở TT&TT lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2024 ra mắt Đại hội.

Vừa qua, Đại hội Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là lần đầu tiên Chi đoàn Sở TT&TT tổ chức Đại hội không dùng giấy tờ, ứng dụng điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt, tạo mã QR-code cho các đại biểu lấy tài liệu, ứng dụng phần mềm họp không giấy VNPT-Ecabinet, kết nạp đoàn viên danh dự…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục