Trước 1/6, phải hoàn thành cập nhật xác thực thông tin tiêm chủng

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/4/2022 | 2:02:34 PM

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương trước 1/6 phải hoàn thành cập nhật xác thực thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Cả nước vẫn còn khoảng 7,6 triệu mũi tiêm vaccine phòng COVID-19 chưa được cập nhật lên hệ thống tiêm chủng. Ảnh minh hoạ
Cả nước vẫn còn khoảng 7,6 triệu mũi tiêm vaccine phòng COVID-19 chưa được cập nhật lên hệ thống tiêm chủng. Ảnh minh hoạ

Tính đến ngày 25/4, cả nước đã tiêm hơn 212,6 triệu mũi vaccine phòng COVID-19, tuy nhiên vẫn còn khoảng 7,6 triệu mũi tiêm chưa được cập nhật lên hệ thống tiêm chủng. Việc này đang làm hạn chế đến tiến trình liên thông dữ liệu.

"7,6 triệu mũi tiêm này Bộ Y tế không thể cập nhật được. Các mũi tiêm này ở nhiều điểm tiêm chủng khác nhau tại tuyến xã, phường. Chỉ các điểm tiêm chủng cập nhật lên hệ thống thì cấp Trung ương mới làm được các bước tiếp theo"- Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh tại cuộc họp diễn ra ngày 26/4 về 'làm sạch' dữ liệu tiêm chủng COVID-19.

Bộ trưởng cũng chỉ rõ, các địa phương phải xác thực, chính xác hóa các thông tin tiêm chủng; nếu chưa đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, công an địa phương phải rà soát lại những thông tin nào chưa phù hợp, chưa chính xác thì phải cập nhật và chuyển cho trạm y tế xã để cập nhật lên hệ thống tiêm chủng...

"Trước ngày 1/6, các địa phương phải hoàn thành việc cập nhật xác thực thông tin này. Hiện người dân đã tiêm, chỉ còn khâu thông tin, nếu thiếu, chưa chính xác thì phải cập nhật lại; việc này tuyến xã phải thực hiện dưới sự chỉ đạo của cấp huyện, cấp tỉnh; các địa phương phải quan tâm chỉ đạo vấn đề này"- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

87% ca mắc COVID-19 được điều trị tại nhà, nơi lưu trú, phát sinh lượng lớn chất thải lây nhiễm nhưng việc thu gom, xử lý còn nhiều hạn chế

Theo báo cáo của Bộ Y tế tại cuộc họp về giải pháp, phương án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế, nhất là chất thải lây nhiễm phát sinh từ hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra hôm qua cho biết, hiện nay có 38 tỉnh, thành phố thực hiện tốt việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế lây nhiễm tại các bệnh viện. Tuy nhiên, lượng chất thải phát sinh rất ít tại trạm y tế xã, cơ sở y tế quy mô nhỏ, phân tán nên khó khăn, chi phí cao trong việc thu gom, vận chuyển.

Đáng chú ý, vẫn còn 25 tỉnh, thành phố chưa ban hành kế hoạch hoặc chưa bố trí kinh phí thu gom vận chuyển, xử lý chất thải y tế, chất thải lây nhiễm, gây khó khăn, lúng túng cho các cơ ở y tế trong việc tìm đơn vị để chuyển giao chất thải đưa đi xử lý.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nêu thực tế, trong quá trình chống dịch, rất nhiều cơ sở thu dung, cách ly, điều trị người nhiễm COVID-19 xuất hiện tình trạng quá tải chất thải y tế, chất thải lây nhiễm do không được đưa đi xử lý.

Tại cộng đồng, với khoảng 87% ca mắc COVID-19 được điều trị tại nhà, nơi lưu trú, đã phát sinh lượng lớn chất thải lây nhiễm nhưng việc thu gom, xử lý còn nhiều hạn chế. Thậm chí nhiều gia đình chưa phân biệt, phân loại chất thải lây nhiễm và chất thải sinh hoạt.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đánh giá trong tình hình dịch bệnh hiện nay, việc cách ly, điều trị người nhiễm COVID-19 chiếm tỉ lệ rất lớn, vì vậy, cần phải rà soát lại các hướng dẫn, tăng cường tập huấn, hỗ trợ người dân phân loại chất thải lây nhiễm; bổ sung phương án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm tại nhà, có kiểm tra, giám sát không để phát tán mầm bệnh ra cộng đồng...

Ca mắc mới COVID-19 hàng ngày dưới 100 ca, TP HCM sẽ ngưng hoạt động của trạm y tế lưu động

Lãnh đạo Sở Y tế TP HCM cho biết, hiện nay số ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày của Thành phố dưới 100 ca, chủ yếu là biến chủng Omicron, không triệu chứng. Số điều trị tại nhà còn khoảng 5.000 ca và 400 ca điều trị tại bệnh viện, trong đó một tín hiệu đáng mừng khi chỉ còn 23 ca thở máy, 3 tuần liên tiếp không có ca tử vong.

Tất cả phường, xã đều ở cấp độ dịch mức 1; 4 phường, xã ở cấp độ 2. Qua thời gian theo dõi, chưa phát hiện biến chủng BA4, BA5.

Hiện nay, số ca bệnh nặng ở các bệnh viện dã chiến 3 tầng hầu như không còn, sau lễ 30/4-1/5 sẽ rút gọn lại các cơ sở thu dung điều trị COVID-19. Với tình hình hiện tại không cần lập trạm y tế lưu động, các quận, huyện sẽ chủ động chọn ngày ngưng hoạt động.

Hơn 1,4 triệu F0 đang điều trị, giám sát nhưng chỉ còn 620 ca nặng

Thống kê của Bộ Y tế cho biết, ngày 26/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.431 ca nhiễm mới, tất cả đều ghi nhận trong nước (tăng 1.014 ca so với ngày trước đó) tại 56 tỉnh, thành phố (có 6.341 ca trong cộng đồng).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 10.212 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.620.203 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 107.357 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.612.454 ca. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.582.620), TP. Hồ Chí Minh (608.112), Nghệ An (480.366), Bắc Giang (384.856), Bình Dương (383.281).

Đến nay tổng số người mắc COVID-19 tại Việt Nam đã khỏi là 9.116.225 ca. Số F0 đang điều trị, giám sát 1.460.957 trường hợp, trong đó có 620 trường hợp nặng đang điều trị, trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ: 508; Thở ô xy dòng cao HFNC: 47; Thở máy không xâm lấn: 12; Thở máy xâm lấn: 52; Thở ECMO: 1.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 8 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.029 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).
(Theo VTV)

Các tin khác
ảnh minh họa

Sáng 27-4, Bộ Y tế cho biết, Bộ đã có văn bản gửi UBND 46 tỉnh, thành phố có hoạt động kiểm dịch y tế đề nghị chỉ đạo các cơ quan liên quan tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế với Covid-19 tại tất cả cửa khẩu của Việt Nam đối với người nhập cảnh kể từ 0h00 ngày 27-4-2022.

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ vị thành niên tại Mexico City.

Tổng thống Mexico cho biết số ca mắc và tử vong do COVID-19 ở nước này giảm nên sẽ chuyển sang tập trung vào tăng cường hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia.

UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30/4- 1/5. Ảnh: Khách du lịch tham gia múa xòe cùng người dân tại một hộ làm du lịch cộng đồng ở xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ

Ngày 26/4, Yên Bái ghi nhận 382 ca mắc mới, giảm 28 ca so với ngày hôm qua. Trong ngày có 542 bệnh nhân đủ điều kiện khỏi bệnh.

Quét mã để khai báo y tế trực tiếp trên điện thoại.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết Cục Y tế Dự phòng đang xây dựng các hướng dẫn để bỏ khai báo y tế phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục