Nhật Bản cân nhắc hỗ trợ Triều Tiên ứng phó với COVID-19

  • Cập nhật: Thứ hai, 23/5/2022 | 7:43:45 AM

Ngày 22/5, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đã tuyên bố ngụ ý rằng, Chính phủ Nhật Bản có thể cần cân nhắc hỗ trợ Triều Tiên đối phó với dịch COVID-19.

Cung cấp thuốc cho người dân, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 16/5.
Cung cấp thuốc cho người dân, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 16/5.

Phát biểu trong một sự kiện tại thành phố Niigata, Ngoại trưởng Hayashi cho rằng, Tokyo cần hỗ trợ Triều Tiên dù giữa hai bên không có quan hệ ngoại giao chính thức.

Ông Hayashi nhấn mạnh, nếu không giải quyết các đợt bùng phát dịch, một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có thể xuất hiện và lan ra thế giới. Ông nói: "Cả thế giới cần đối mặt với vấn đề này”.

Hồi đầu tháng 5 này, Triều Tiên xác nhận có ca mắc COVID-19 đầu tiên kể từ khi đại dịch bùng phát trên khắp thế giới hơn hai năm trước.

Ngày 22/5, Triều Tiên ghi nhận khoảng 186.000 trường hợp sốt, nâng tổng số ca bệnh có dấu hiệu này từ cuối tháng 4 đến nay lên hơn 2,64 triệu ca. Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên cho biết, trong vòng 24 giờ tính đến 6h ngày 21/5, nước này ghi nhận thêm một trường hợp tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng lên 67 ca.

Trước đó, vào ngày 16/5, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo đã đề xuất tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên với Triều Tiên nhằm hỗ trợ cho nước láng giềng ở miền Bắc ứng phó với đợt bùng phát đại dịch COVID-19 lần đầu tiên.

Thông báo nêu rõ, Chính phủ Hàn Quốc đã chuyển thông điệp chính thức tới Bình Nhưỡng thông qua văn phòng liên lạc để hợp tác ứng phó với dịch bệnh. Theo đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã chuyển thông điệp của Bộ trưởng Kwon Young-se cho Trưởng ban công tác Mặt trận thống nhất Triều Tiên Kim Yong-chol vào lúc 11h cùng ngày.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh: "Liên quan tới việc bùng phát dịch COVID-19 do biến thể Omicron gây ra, chúng tôi đề xuất tổ chức họp cấp chuyên viên liên Triều nhằm thảo luận về công tác viện trợ vaccine, thuốc men, khẩu trang và các bộ xét nghiệm, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chống dịch và hợp tác về chuyên môn kỹ thuật".

Tuy nhiên, Triều Tiên không có ý kiến phản hồi. Do đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc hối thúc Bình Nhưỡng sớm phúc đáp đề xuất của Seoul.

Ngày 18/5, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp của đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền nhằm thảo luận về các biện pháp chống dịch trên toàn quốcc và hối thúc các quan chức ổn định tình hình dịch bệnh sau khi Triều Tiên ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên.

Theo hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), tại cuộc họp, nhà lãnh đạo Kim Jong-un phê bình một số đơn vị đã không đưa ra phản ứng thích hợp trước sự bùng phát dịch COVID-19 trong giai đoạn đầu. Theo ông Kim Jong-un, "sự non nớt" trong việc đương đầu với dịch bệnh từ giai đoạn đầu và phản ứng thiếu nhạy bén của các đơn vị đã bộc lộ "những điểm yếu" trong công tác chống dịch. Ông kêu gọi các quan chức nỗ lực hơn nữa để ổn định cuộc sống của người dân, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải "tổ chức công việc chặt chẽ hơn để đáp ứng điều kiện sống và cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày" cho người dân.

(Theo VTV)

Các tin khác
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp

Ngày 19-4, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã làm việc với Bộ Y tế và một số bộ, ngành, địa phương về "Đề án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2023-2030".

Nội soi không được khuyến khích cho đến khi 45 tuổi.

Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.

Sản phẩm Detox Táo chứa chất cấm mà bệnh nhân sử dụng

Ngày 18/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa Sibutramine là chất cấm sử dụng trong thực phẩm. Đã có bệnh nhân bị ngộ độc sản phẩm này khiến sức khỏe bị tổn hại nặng nề.

Ảnh minh họa

Ngày 17/4, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục