Nam Sudan tuyên bố bùng phát dịch sởi

  • Cập nhật: Thứ hai, 12/12/2022 | 2:35:05 PM

Ngày 11/12, Bộ Y tế Nam Sudan đã tuyên bố bùng phát dịch sởi sau khi các thống kê dịch tễ học cho thấy số ca mắc bệnh được xác nhận ở nước này tăng đều đặn trong 38 tuần qua.

Trẻ em Nam Sudan được tiêm vaccine ngừa sởi trong một chiến dịch tiêm chủng tại Juba, ngày 4/2/2020.
Trẻ em Nam Sudan được tiêm vaccine ngừa sởi trong một chiến dịch tiêm chủng tại Juba, ngày 4/2/2020.

Tổng Giám đốc Cơ quan y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế Nam Sudan - ông John Rumunu - cho biết: "Với số ca mắc bệnh sởi được xác nhận trên cả nước, Bộ Y tế chính thức tuyên bố bùng phát dịch sởi ở Nam Sudan”.

Đến nay, đã có 31 trường hợp tử vong và 2.471 trường hợp mắc bệnh sởi được báo cáo tại 22 khu vực trên cả nước.

Theo Bộ Y tế Nam Sudan, nước này đã trải qua nhiều đợt bùng phát dịch sởi lặp đi lặp lại từ năm 2021 tới nay, chủ yếu là do việc tiêm chủng định kỳ bị gián đoạn và việc triển khai các chiến dịch tiêm tăng cường không đầy đủ.

Chiến dịch tiêm vaccine sởi quốc gia của Nam Sudan được triển khai lần gần nhất vào năm 2020, với tỷ lệ tiêm chủng dưới 85% - thấp hơn mục tiêu khuyến nghị là 95%.

Ông Rumunu cho biết với việc tuyên bố bùng phát dịch, một cuộc điều tra dịch tễ học sẽ ngay lập tức được triển khai nhằm xác định mức độ lây truyền của virus.

Ngoài ra, Nam Sudan cũng sẽ củng cố hệ thống tiêm chủng định kỳ trên toàn quốc, triển khai các chiến dịch tiêm phòng sởi và quản lý các biến chứng do dịch bệnh gây ra.

(Theo NDO)

Các tin khác
Ga tàu hỏa ở TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 11-12. Vũ Hán từng là tâm dịch COVID-19 đầu tiên trên thế giới.

Việc Trung Quốc dừng hoạt động ứng dụng truy vết COVID-19 được coi là thay đổi mang tính cột mốc quan trọng trong cách chống dịch không khoan nhượng của nước này.

Bộ Y tế đã gia hạn số đăng ký lưu hành thuốc cho hàng ngàn sản phẩm thuốc để bảo đảm cung ứng đủ thuốc cho công tác khám chữa bệnh.

Bộ Y tế đề xuất Quốc hội cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết hiệu lực từ sau năm 2022.

Nhiệt độ thấp kèm với độ ẩm cao khiến người già rất dễ bị nhiễm lạnh, dẫn đến viêm đường hô hấp.

Thời tiết miền Bắc trở lạnh đột ngột là điều kiện để các bệnh về đường hô hấp gia tăng, đặc biệt là với những người có sức đề kháng kém như trẻ nhỏ, người già, người bệnh.

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 14/2022/TT-BYT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, Liên tịch ban hành, trong đó bỏ quy định gây khó trong đấu thầu trang thiết bị y tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục