Nhật Bản lần đầu phê duyệt thuốc phá thai

  • Cập nhật: Thứ ba, 2/5/2023 | 2:28:58 PM

Sau khi Bộ Y tế Nhật Bản phê duyệt loại thuốc dùng để chấm dứt thai kỳ giai đoạn đầu, thuốc phá thai sẽ lần đầu xuất hiện tại nước này.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tại Nhật Bản, luật pháp cho phép một người dừng mang thai đối với thai tối đa 22 tuần tuổi, tuy nhiên cần sự đồng ý của vợ, chồng hoặc người yêu. Cho đến nay, mọi người chỉ có lựa chọn duy nhất là thủ thuật.

Trong thông báo gửi nhân viên y tế hôm 28/4, Bộ Y tế Nhật Bản cho biết đã phê duyệt loại thuốc phá thai Mefeego của công ty dược phẩm Anh quốc Linepharma. Hãng xin cấp phép sản phẩm từ tháng 2/2021. Mefeego kết hợp mifepristone, ngăn chặn hormone thai kỳ và misoprostol, kích thích cơn co thắt tử cung. Các loại thuốc tương tự có mặt tại nhiều quốc gia như Pháp, nơi chấp thuận thuốc phá thai từ năm 1988, và Mỹ, nơi phê duyệt từ năm 2000.

Thuốc được dùng để chấm dứt thai kỳ trong 9 tuần đầu. Theo đài truyền hình NHK, tổng chi phí mua thuốc phá thai và tư vấn y tế là khoảng 100.000 yen (hơn 17 triệu đồng). Chi phí này không được bảo hiểm y tế chi trả. Do tác dụng phụ bao gồm đau bụng và chảy máu, phụ nữ uống thuốc phải ở lại bệnh viện cho đến khi bác sĩ xác nhận phá thai thành công. Trong khi đó, chi phí phẫu thuật phá thai rơi vào khoảng 100.000 đến 200.000 yen (gần 35 triệu đồng).

Các nhà hoạt động tại Nhật Bản cũng đang kêu gọi nới lỏng chính sách liên quan đến mua bán thuốc tránh thai khẩn cấp. Hiện tại, người dân chỉ có thể mua thuốc tránh thai khẩn cấp nếu có chỉ định của bác sĩ. Đây cũng là loại thuốc duy nhất mà người mua phải uống ngay trước mặt dược sĩ để ngăn bị bán trên thị trường chợ đen.

Thuốc tránh thai khẩn cấp là vấn đề gây tranh cãi ở xứ sở mặt trời mọc. Chia sẻ với hãng tin AFP, Megumi Ota cho biết cô không thể mua được thuốc tránh thai khẩn cấp trong cuối tuần vì hầu hết các phòng khám đều đã đóng cửa. Do không thể uống thuốc trong 72 giờ sau khi quan hệ tình dục, cô đành phó mặc cho số phận và cuối cùng đã mang thai.

Tháng 10/2022, một hội đồng chính phủ đã được thành lập để nghiên cứu khả năng bán thuốc tránh thai khẩn cấp tại quầy giống như các nước Bắc Mỹ, châu Âu và một vài nước châu Á. Tuy nhiên, các bác sĩ phụ khoa lại nêu ra những lo ngại như nguy cơ lây lan bệnh tật khi quan hệ tình dục không dùng biện pháp bảo vệ.

Ota quyết định phá thai sau khi bạn trai, người từ chối dùng bao cao su, tỏ ra hờ hững sau khi cô thông báo có thai. "Tôi chỉ cảm thấy tuyệt vọng", Ota bày tỏ. Người phụ nữ 43 tuổi hiện điều hành một tổ chức hỗ trợ những người giống mình.

Dù sở hữu hệ thống y tế hàng đầu thế giới, Nhật Bản chỉ xếp hạng 120 trên 156 quốc gia trong chỉ số khoảng cách giới của Diễn đàn kinh tế thế giới. Theo khảo sát năm 2019 của hãng dược phẩm Bayer và Đại học Tokyo, ước tính 610.000 trường hợp mang thai ngoài ý muốn mỗi năm ở nước này. Còn theo Bộ Y tế Nhật Bản, năm 2021 có 126.000 vụ phá thai được ghi nhận. Phá thai là hành vi hợp pháp từ năm 1948.

Năm 2017, một hội đồng chính phủ đã bác bỏ đề xuất bán thuốc tránh thai khẩn cấp tại quầy. Nhiều bác sĩ phản đối thay đổi. 92% thành viên của Hiệp hội Sản phụ khoa Nhật Bản cho rằng cần cải thiện giáo dục giới tính trước khi cân nhắc có bán thuốc tránh thai khẩn cấp rộng rãi hay không. Tuy nhiên, những người ủng hộ lại khẳng định phụ nữ nên có quyền tự quyết định.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Cuộc họp khẩn cấp hôm 30-1-2020 của WHO, ngày mà Tổng Giám đốc WHO và Ủy ban khẩn cấp đồng thuận coi COVID-19 (lúc đó được gọi là 2019-nCoV hay

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết cuộc họp lần thứ 15 của Ủy ban khẩn cấp (EC) về Các quy định y tế quốc tế (IHR) COVID-19 do Tổng Giám đốc WHO triệu tập sẽ được tổ chức vào ngày 4-5.

Các nhân viên y tế Bệnh viện Quân y 4, tỉnh Bình Dương đang kiểm tra các thiết bị y tế, bình ôxy cảnh giác cao với nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát lại.

Tỉnh Bình Dương vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do có bệnh nền suy tim, đái tháo đường, mắc COVID-19. Đây là ca tử vong do COVID-19 đầu tiên của tỉnh sau đợt dịch lần thứ 4 và trong năm 2023.

Số mắc COVID-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng tăng mạnh trong tháng 4

Trong tháng 4/2023, một số bệnh đã ghi nhận số mắc tăng mạnh so với 3 tháng đầu năm như COVID-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng. Bộ Y đề nghị các địa phương tăng cường công tác phòng, chống dịch trước, trong và sau dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4,1/5, không để dịch bùng phát.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Manila, Philippines. Ảnh minh họa

Biến thể COVID-19 mới XBB.1.16, còn được biết đến với tên gọi Arcturus (tên ngôi sao sáng nhất ở Bắc bán cầu), gây ra các triệu chứng cơ bản của COVID-19 là sốt và ho, cùng với đó là các bệnh mắt như viêm kết mạc, đau mắt đỏ, ngứa mắt.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục