Mỹ: Cấy ghép 52 bộ phận trong cơ thể bằng kim loại, người phụ nữ lập kỷ lục Guinness thế giới

  • Cập nhật: Thứ sáu, 10/11/2023 | 3:51:01 PM

Cô Anastasia Synn hiện giữ kỷ lục Guinness thế giới là người phụ nữ được cấy ghép nhiều thứ nhất vào cơ thể.

Cô Anastasia Synn lập kỷ lục Guinness thế giới.
Cô Anastasia Synn lập kỷ lục Guinness thế giới.

Tổ chức Kỷ lục Guinness cho biết Anastasia Synn, ở Tehachapi, California, Mỹ có 52 bộ phận bằng kim loại, vi mạch, nam châm từ tính được cấy ghép trong cơ thể cô. Người phụ nữ 48 tuổi thậm chí còn giữ kỷ lục có thanh nam châm lớn nhất từng được cấy vào bên trong cơ thể con người.

Synn đặc biệt tự hào với việc cấy ghép nam châm vào vành tai, giúp cô nghe được âm thanh phát ra từ các thiết bị điện tử. Không chỉ là nghe nhạc, Synn còn có thể liên lạc từ xa bằng cách này. Ngoài ra, Synn còn rất nhiều khả năng đặc biệt.

Cô có thể mở khóa, bật máy tính vì khoảng một nửa thiết bị cấy ghép của cô là vi mạch. Synn cho biết, con gái chính là người truyền cảm hứng cho mình.

Synn nhớ lại: "Ban đầu, con gái tôi hỏi liệu nó có thể cấy ghép vi mạch để khởi động máy tính giống như trong game mà nó xem trên mạng không. Và tôi bảo 'Không, tốt hơn hết là để mẹ thử trước để xem có an toàn không đã'".

Cấy ghép vi mạch vào tay trái mang lại cho người phụ nữ 48 tuổi giác quan thứ sáu. Cô giải thích: "Tôi có thể cho bạn biết nếu lò vi sóng của bạn bị rò rỉ quá nhiều bức xạ. Bởi tay tôi sẽ rung lên". Synn cũng có thể xác định xem bình tích điện đã nạp đầy chưa và cảm nhận được các dây điện sau tường có điện hay không.

Bộ phận được cấy ghép của Synn thậm chí còn có thể gọi điện thoại. Cô nói: "Chiếc ở cổ tay trái của tôi có thể gọi vào điện thoại của con gái tôi và chiếc ở bên cổ tay phải gọi vào điện thoại của chồng tôi". Synn cũng tưởng nhớ chồng quá cố bằng một con vi mạch được cấy trên tim. Synn nói với Guinness: "Con chip trên tim tôi khi được quét sẽ phát ra hình ảnh đám cưới của chúng tôi".

Synn là vợ góa của diễn viên hài kịch John Edward Szeles. Ông qua đời tại nhà riêng ở Las Vegas tháng 2/2022 sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh tim, hưởng thọ 63 tuổi.

Theo Guinness, việc cấy ghép của Synn được bác sĩ và y tá làm "chui". Cô cũng cho biết: "Tôi tự mình cấy khá nhiều lần. Ở những chỗ tôi không làm được thì tôi nhờ một người bạn giúp".

Synn cảnh báo việc cấy ghép sẽ có thể có rất nhiều rủi ro. "Nếu phát hiện ra mắc một loại bệnh nào đó cần phải thường xuyên chụp MRI, tôi chắc chắn sẽ phải rút bỏ toàn bộ những phần cấy ghép ra".

Kỷ lục thế giới của Synn được ghi nhận trên trường quay chương trình truyền hình Lo Show dei Record của Italy hồi tháng 2. Khi đó, cô nói đùa rằng, cô có thể sẽ phát minh ra một kỷ lục mới về số ca phẫu thuật cắt bỏ nhiều nhất trong một ngày.

(Theo TPO)

Các tin khác
Bộ Y tế đề xuất Danh mục Bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Bệnh được đưa vào Danh mục Bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi đáp ứng 6/7 tiêu chí hoặc 5/7 tiêu chí và có tính đặc thù.

Aaron James, 46 tuổi, cùng bác sĩ phẫu thuật - Tiến sĩ Eduardo Rodriguez, người đã dẫn đầu ca ghép toàn bộ mắt và một phần khuôn mặt cho anh.

Đó là khoảnh khắc mà Meagan James khó tin rằng cô có thể được chứng kiến. Một nhóm phẫu thuật tại bệnh viện NYU Langone Health ở New York (Mỹ) đã thực hiện ca ghép toàn bộ mắt thành công đầu tiên trên thế giới cho một người sống: chồng cô - Aaron James.

Các chuyên gia khuyến cáo việc đảm bảo tiêm ngừa và tiêm nhắc lại có vai trò hết sức quan trọng để phòng chống bệnh nguy hiểm này.

Việt Nam đã ghi nhận 56 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ

Sáng 9-11, theo tin từ Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), tính đến ngày 31-10-2023, Việt Nam đã ghi nhận tổng số 56 trường hợp nhiễm bệnh đậu mùa khỉ (Mpox), trong đó có 2 ca nhập cảnh vào năm 2022.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục