Chi hội Thầy thuốc trẻ huyện Văn Yên: Chú trọng hành vi, ứng xử trong khám, chữa bệnh

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/4/2024 | 1:56:28 PM

YênBái - Cùng với nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB), kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, Chi hội Thầy thuốc trẻ của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên còn quan tâm, chú trọng nâng cao hành vi, ứng xử trong KCB, góp phần không nhỏ trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đem lại niềm tin cho người bệnh.

Chi hội Thầy thuốc trẻ huyện Văn Yên phối hợp với tổ chức đoàn thể, đơn vị khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân tại xã Phong Dụ Thượng.
Chi hội Thầy thuốc trẻ huyện Văn Yên phối hợp với tổ chức đoàn thể, đơn vị khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân tại xã Phong Dụ Thượng.

Xuất phát từ thực tế, nhu cầu ngày càng cao của người bệnh, nhân dân nên  đội ngũ cán bộ Chi hội, nhất là cán bộ trẻ không ngừng cố gắng đã cơ bản đáp ứng về chuyên môn, thực hiện quy tắc ứng xử. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiệp - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Chi hội trưởng Chi hội Thầy thuốc trẻ huyện Văn Yên cho biết: "Hiện nay Chi hội có 30 hội viên trong tổng số 198 cán bộ, nhân viên của Trung tâm, phân bổ đều ở các khoa, phòng, để nâng cao chất lượng KCB cần các yếu tố: trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị… đặc biệt vấn đề về giao tiếp ứng xử đóng vai trò rất quan trọng. Chúng tôi cho rằng, những cán bộ giao tiếp tốt với người bệnh, nhân dân là thể hiện tính chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, khẳng định vị thế của cán bộ y tế. Qua đó, tạo dựng niềm tin của người bệnh, nhân dân đối với đội ngũ cán bộ y tế, xây dựng thương hiệu, góp phần giúp Trung tâm ngày càng phát triển vững mạnh”.

Là bệnh viện tuyến huyện nhưng hàng ngày, Trung tâm có từ 300 - 400 bệnh nhân KCB, cường độ làm việc công suất của đội ngũ cán bộ y tế cao nên việc căng thẳng có thể xảy ra. Với phương châm "Coi người bệnh như người nhà, luôn lắng nghe và thấu hiểu để họ cởi mở hợp tác tốt với thầy thuốc”, công tác chuyên môn của đơn vị đã đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, Trung tâm thực hiện tốt phong trào "ba xin” (xin chào, xin phép, xin lỗi) do Bộ Y tế phát động nhằm tạo sự chia sẻ, ân cần đối với người bệnh, từ đó, người bệnh sẽ có niềm tin, cởi mở hợp tác tốt với thầy thuốc trong mọi trường hợp.

Ông Triệu Văn Quang ở xã Đại Sơn đang điều trị tại Trung tâm chia sẻ: "Tôi được cán bộ, y bác sĩ ở đây chăm sóc tận tình, coi tôi như người cha, chú của họ vậy. Ngoài làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ của bệnh viện còn ứng xử, giao tiếp rất thân thiện. Tôi ở đây điều trị bệnh rất yên tâm và có tiến triển rất tốt”. 

Cũng nhận được sự chia sẻ của đội ngũ cán bộ bệnh viện, chị Nguyễn Thị Mai ở xã Ngòi A cho hay: "Ngoài việc các bác sĩ điều trị bằng chuyên môn, việc làm cho tinh thần của bệnh nhân thoải mái thì bệnh cũng tiến triển rất tốt. Không biết các bệnh nhân khác như thế nào nhưng tôi thực sự cảm nhận được điều này. Tôi xin chân thành cảm ơn!”.

Để có được những thành quả, Chi hội Thầy thuốc của Trung tâm luôn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục mà trọng tâm là thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Khi đã nhận thức sâu sắc về lời dạy của Bác, với tấm lòng nhân hậu của người thầy thuốc, họ sẽ niềm nở, ân cần trong tiếp xúc, tận tình, cẩn trọng, chu đáo khi chăm sóc người bệnh.

Bên cạnh đó, thực hiện kế hoạch "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” với nhiều hoạt động như: sinh hoạt chuyên môn gắn với kỹ năng giao tiếp ứng xử, tổ chức tọa đàm thầy thuốc trẻ với chủ đề "Y đức thầy thuốc trẻ”, Chương trình "Đến đón tiếp niềm nở, ở chăm sóc tận tình, về dặn dò chu đáo”… đã được triển khai đến 100% hội viên của Chi hội, tổ chức ký cam kết cho hội viên. Có thể thấy, thời gian qua, hội viên Chi hội đã có thay đổi rõ về nhận thức và hành động, nhẹ nhàng trong giao tiếp, cởi mở với bệnh nhân. Ngoài ra, Chi hội đã tổ chức nhiều hoạt động khám, tư vấn và chữa bệnh tại cộng đồng.

Từ năm 2023 đến nay, Chi hội đã phối hợp với các đoàn thể, các đơn vị đã tổ chức 5 đợt khám sức khỏe tình nguyện tại cộng đồng, khám và cấp thuốc miễn phí cho gần 1.000 lượt người. Ngoài ra, Chi hội đã có 2 đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu tại Trung tâm… Kết quả đánh giá sự hài lòng của người bệnh, người nhà với Trung tâm đạt trên 96%.

Bác sĩ Chuyên khoa II Cao Ngọc Thắng - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên: "Hành vi giao tiếp ứng xử trong KCB đã đem lại lợi ích cho thầy thuốc và người bệnh. Thông qua đó, người thầy thuốc thể hiện được tính chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, khẳng định vị thế của cán bộ y tế. Nhờ vậy, chất lượng phục vụ ngày càng nâng cao, góp phần giúp đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh, để người bệnh trao gửi niềm tin”.

Trần Minh

Tags Văn Yên khám chữa bệnh vùng quế

Các tin khác
Vitamin C là dưỡng chất quan trọng có nhiều lợi ích cho cơ thể.

Vitamin C được coi là dưỡng chất quan trọng với nhiều lợi ích cho cơ thể. Tuy nhiên bổ sung quá nhiều vitamin C trong thời gian dài có thể gây tác động tiêu cực đến thận.

PGS Đỗ Văn Dũng cho rằng loại vaccine Covid-19 nào cũng có tác dụng phụ.

PGS Dũng cho hay biến chứng TTS chỉ xảy ra ở lần tiêm đầu tiên trong vòng một tháng đầu. Ở những lần tiêm vaccine này lần thứ hai, ba, bạn không bị hội chứng TTS.

Bệnh viện Nhi Đồng Nai đang điều trị cho 12 ca, trong đó có 2 ca rất nặng.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 44/CĐ-TTg ngày 3/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương triển khai các biện pháp ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm.

Lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai cho biết, đến sáng cùng ngày đã có tổng cộng 487 ca ngộ độc phải nhập viện sau khi ăn bánh mì.

Liên quan vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì một cơ sở ở thành phố Long Khánh khiến gần 500 người nhập viện, ngày 3/5, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Hùng Long dẫn đầu đã làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai để hỗ trợ địa phương xử lý vụ việc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục