Thực hiện thành công 4 ca ghép tim, gan, thận

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/7/2016 | 2:05:31 PM

Sáng 28-7, tại Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y đã công bố về kết quả thực hiện thành công bốn ca ghép tạng tim, gan và thận, nguồn tạng từ một người cho chết não.

Hơn 120 bác sỹ, nhân viên y tế thực hiện 3 ca ghép tim, thận tại Bệnh viện Quân y 103 từ đêm ngày 27-7 đến sáng 28-7.
Hơn 120 bác sỹ, nhân viên y tế thực hiện 3 ca ghép tim, thận tại Bệnh viện Quân y 103 từ đêm ngày 27-7 đến sáng 28-7.

Các ca ghép được thực hiện bởi đội ngũ bác sỹ, nhân viên y tế của Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiến thành cùng lúc ở hai bệnh viện từ 21 giờ ngày 27-7 đến sáng 28-7.

Bốn người được cứu sống từ tạng của người cho chết não bao gồm: bệnh nhân ghép tim là người bị bệnh cơ tim thể xốp, suy tim độ IV; hai bệnh nhân được ghép thận đều bị suy thận mãn giai đoạn cuối phải lọc máu nhiều năm nay và người được ghép gan là người lớn tuổi, bị ung thư gan. Hiện tại, các chỉ số sức khỏe của 3 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 và và một bệnh nhân ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đều ổn định, tiến triển tốt.

Đại tá, Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Viết Tiến, Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 cho biết: “Để tiến hành thành công đồng thời 3 ca ghép trong đó có 2 ca ghép thận và 1 ca ghép tim, đây là quá trình chuẩn bị dài ngày, bao gồm rất nhiều công tác khác nhau, đặc biệt là chuẩn bị nhiều các kíp kỹ thuật, các chuyên gia. Từ trước tới nay, bệnh viện từng chuẩn bị tiến hành trong một ngày ghép 3 ca thận để khẳng định đảm bảo khả năng về con người và cơ sở vật chất của Bệnh viện có thể tiến hành nhiều ca ghép tạng cùng lúc.

Việc thứ hai, Bệnh viện đã chuẩn bị sẵn sàng bệnh nhân có nguyện vọng ghép tạng mà không điều trị được bằng các phương pháp khác. Chúng tôi có danh sách khá lớn những bệnh nhân bị suy thận mãn đang chờ ghép thận, bệnh xơ gan, bệnh nhân bệnh lý về tim đang chờ được ghép nhưng khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn cho tạng. May mắn trong ngày 27-7, có bệnh nhân khi bị chết não, gia đình đã tự nguyện hiến tạng để ghép cho những người bệnh. Từ hai yếu tố con người, cơ sở vật chất và nguồn bệnh nhân để được ghép một cách sự kiên trì, bài bản dẫn đến thành công cho các ca ghép”.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Giao diện trang ký xét tuyển online (http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn) - Ảnh chụp màn hình

Chiều 28-7, Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) bắt đầu mở phần mềm đăng ký xét tuyển online để thí sinh tập dượt đăng kí. “Nếu có phản ánh về bất cứ trục trặc nào, Bộ GD-ĐT sẽ điều chỉnh kịp thời đảm bảo thuận lợi cho thí sinh”, Thứ trưởng Bộ GD- ĐT Bùi Văn Ga nói.

Ê-kíp các y - bác sĩ tại Bệnh viện T.Ư Huế thực hiện thành công ca mang thai hộ đầu tiên và cháu bé chào đời lúc 8 giờ 10 phút sáng nay, 28-7 (ảnh do GS Bùi Đức Phú cung cấp).

Trưa ngày 28-7, Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ (GS-TS- BS) Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện Trung ương (T.Ư) Huế cho biết, một bé gái từ ca mang thai hộ đầu tiên vừa chào đời lúc 8 giờ 10 phút sáng 28-7 tại Khoa Phụ sản - Trung tâm Điều trị theo yêu cầu và quốc tế (Bệnh viện T.Ư Huế).

Châu Âu đã ghi nhận trường hợp trẻ teo não bẩm sinh đầu tiên do Zika, sinh ra từ một phụ nữ Tây Ban Nha nhiễm virus trong quá trình mang thai.

Nghiên cứu mới khẳng định rượu là nguyên nhân trực tiếp gây 7 loại ung thư ở người.

Các nghiên cứu mới nhất cho thấy uống rượu có liên quan tới việc phát sinh các căn bệnh ung thư vú, gan và nhiều loại ung thư khác, ngay cả khi uống ở mức vừa phải.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục