IAEA xếp Việt Nam đứng thứ 8 trên thế giới về đột biến tạo giống

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/10/2016 | 10:54:23 PM

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đánh giá Việt Nam là quốc gia đứng thứ 8 trên thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu về đột biến tạo giống năm 2014.

Ảnh chỉ có tính minh họa.
Ảnh chỉ có tính minh họa.

Thông tin trên được Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử (Bộ Khoa học và Công nghệ) đưa ra tại Hội thảo quốc gia về ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế-xã hội diễn ra tại Hà Nội vào ngày 13/10.

Theo ông Tuấn, trong giai đoạn 2011-2016, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế-xã hội đạt được nhiều kết quả, đặc biệt là trong chọn tạo giống cây trồng đột biến…

Hiện, việc ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong nông nghiệp mới được triển khai 4 trong tổng số 6 lĩnh vực là chọn tạo giống cây trồng; nông hóa, thổ nhưỡng; bảo vệ thực vật; bảo quản và chế biến. Hai lĩnh lĩnh vực còn lại là chăn nuôi, thú y và nuôi trồng thủy sản chưa có những hoạt động cụ thể.

Ông Tuấn cũng cho hay, trong lĩnh vực chọn tạo giống đột biến đã có bước cải tiến đáng kể bằng việc tạo ra và đưa vào sản xuất 61 giống (tính đến 2015), gồm 41 giống lúa, 9 giống đậu tương và một số giống hoa, ngô, táo, lạc…

“Theo đánh giá của IAEA năm 2014, Việt Nam đứng thứ 8 trong lĩnh vực nghiên cứu về đột biến tạo giống, Viện Di truyền nông nghiệp và giáo sư, tiến sĩ Trần duy Quý được trao Giải thưởng thành tựu xuất sắc về đột biến tạo giống; hai giải thưởng về thành tựu trong lĩnh vực đột biến tạo giống cho tập thể Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam và Trung tâm hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh; 2 cá nhân của Sở Nông nghiệp và Nông thôn Sóc Trăng,” ông Tuấn cho biết.

Ngoài ra, ở các lĩnh vực khác như y tế, công nghiệp, tài nguyên và môi trường… cũng ghi nhận nhiều thành tựu đáng kể.

Tuy nhiên, ông Tuấn cũng cho biết dù ứng dụng bức xạ, đồng vị phóng xạ có nhiều tiềm năng triển vọng nhưng sự đầu tư của các bộ, ngành còn chưa tương xứng. Có những lúc, những nơi chưa được quan tâm đúng mức, đội ngũ cán bộ đông đảo nhưng có nguy cơ thiếu hụt chuyên gia… Đặc biệt, cơ chế xã hội hóa được áp dụng trong lĩnh vực y tế, công nghiệp… song cần các giải pháp để phát huy hiệu quả.

Lãnh đạo Cục Năng lượng nguyên tử cũng cho biết để giải quyết vấn đề trên, Việt Nam cần tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ hạt nhân; đào tạo phát triển nguồn nhân lực và hợp tác trong nước và quốc tế.

(Theo TTXVN)

Các tin khác

Một căn bệnh rối loạn gen hiếm gặp khiến người bệnh bị sưng phù nếu có phản ứng dị ứng đang khiến các nhà khoa học đau đầu vì chưa tìm ra lời giải thích, theo Daily Mail.

Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh tham gia đoàn kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Cửa hàng Xăng dầu số 1 - Công ty Xăng dầu Yên Bái. (Ảnh: Minh Hằng)

ybđt - Ngày 14 tháng 10 hàng năm được lựa chọn là ngày Tiêu chuẩn Thế giới (TCTG). Đây là ngày hội truyền thống của những người làm công tác tiêu chuẩn trên toàn cầu. Mỗi năm, 3 tổ chức tiêu chuẩn hoá hàng đầu thế giới là ISO, IEC, ITU đều thống nhất đưa ra một thông điệp với những chủ đề khác nhau cho ngày TCTG.

Ảnh minh họa.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ Saltillo (ITS) đã phát triển thành công một tế bào đá gốm sinh học (bioceramics) với mật độ điôxít silic (Silica) thấp để tái tạo hoặc thay thế các mô xương.

Hình ảnh tại buổi lễ công bố nghiên cứu.

Sáng 11/10, Hội thảo khoa học “Công bố kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ chế tạo phức hệ Nano FGC trong dự phòng và điều trị ung thư” đã diễn ra tại Hà Nội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục