Sốt xuất huyết có thể lây qua đường tình dục?

  • Cập nhật: Thứ tư, 9/5/2018 | 10:54:52 AM

Các nhà khoa học vừa phát hiện virus gây bệnh sốt xuất huyết dengue trong tinh dịch của một bệnh nhân nam, cho thấy khả năng bệnh sốt xuất huyết dengue có thể lây truyền qua đường tình dục như Zika.

Muỗi vằn Aedes aegypti là trung gian chính truyền bệnh sốt xuất huyết dengue.
Muỗi vằn Aedes aegypti là trung gian chính truyền bệnh sốt xuất huyết dengue.


Theo thông tin đăng trên tạp chí khoa học Eurosurveillance, bệnh nhân là người Ý hơn 50 tuổi, bị sốt xuất huyết sau chuyến du lịch tại Thái Lan vào đầu năm nay. Sau 9 ngày mắc bệnh, các bác sĩ của Viện Quốc gia về các bệnh truyền nhiễm (Rome - Ý) phát hiện có virus trong tinh dịch của ông.
  
Sau 23 ngày mắc bệnh, dấu vết của virus trong máu và nước tiểu của ông đã biến mất.

Tuy nhiên, virus vẫn còn trong tinh dịch của ông cho đến ngày thứ 37 và biến mất hoàn toàn khỏi cơ thể vào ngày thứ 55.

Việc phát hiện ra virus trong tinh dịch của bệnh nhân khiến các nhà nghiên cứu nghi ngờ khả năng bệnh sốt xuất huyết dengue có thể lan truyền qua đường tình dục như trường hợp đã xảy ra đối với virus Zika.

Từ trước đến nay, sự lan truyền của bệnh sốt xuất huyết dengue được ghi nhận là do muỗi mang mầm bệnh truyền sang người lành, một số ít trường hợp mắc bệnh do các quy trình y tế và truyền qua sữa mẹ ở trường hợp nuôi con bằng sữa mẹ.

Các nhà nghiên cứu khẳng định: "sự hiện diện bền bỉ của virus dengue ở cơ quan sinh dục nam giới là chưa từng được ghi nhận trước đây. Phát hiện của cho thấy khả năng virus dengue có thể lan truyền qua đường tình dục ở những vùng không có dịch".

Tuy nhiên, đến nay chưa có trường hợp nào được báo cáo là nhiễm sốt xuất huyết qua đường tình dục và các nghiên cứu thêm là cần thiết để khẳng định vấn đề.

Bệnh sốt xuất huyết dengue là bệnh do muỗi truyền, gồm muỗi Aedes aegypti và Aedes albopictus, trong đó muỗi Aedes aegypti là trung gian truyền bệnh chính. Muỗi đốt người mang mầm bệnh rồi sau đó đốt người lành thì có khả năng truyền virus cho người lành và làm phát tán bệnh sốt xuất huyết dengue trong cộng đồng. 

Bệnh có bốn chủng huyết thanh, nên người bệnh có khả năng mắc sốt xuất huyết đến bốn lần trong đời, mỗi lần một chủng huyết thanh khác nhau.

Hiện tại, chưa có phương thức điều trị đặc hiệu cho bệnh sốt xuất huyết dengue, do đó biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết dengue chủ yếu là phòng tránh muỗi đốt.

Sốt xuất huyết dengue xảy ra ở các nước nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới. Ở Việt Nam, bệnh lưu hành rất phổ biến, ở cả miền Bắc, Trung, Nam và Tây Nguyên, kể cả ở thành thị và vùng nông thôn, xảy ra quanh năm nhưng thường bùng phát thành dịch lớn vào mùa mưa, nhất là vào các tháng 7, 8, 9, 10.
(Theo TTO)

Các tin khác
Các bác sĩ đang tiến hành nội soi loại bỏ khối u thận cho bệnh nhân.

Sáng 7-5, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) thông tin, vừa phẫu thuật nội soi cắt bỏ khối u cho bệnh nhân bị khối u ác tính ở thận và vẫn bảo tồn được thận bên phải.

PGS.TS. Phạm Văn Hùng (bên trái) và TS Trần Đình Phong,
TS Đỗ Quốc Tuấn.

Tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) cho biết, Bộ trưởng Bộ KH-CN Chu Ngọc Anh vừa phê duyệt danh sách trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018 cho 3 nhà khoa học được Hội đồng Giải thưởng đề xuất.

Ảnh minh họa. nguồn Internet

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) vừa có công văn gửi các sở TT-TT, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng tăng cường công tác quản lý trò chơi điện tử trên mạng.

Khối u của bệnh nhân.

Bệnh nhân Nguyễn Văn S. (34 tuổi, ở Nghệ An) vừa được Bệnh viện Việt Đức cắt bỏ khối u nặng khoảng 45 kg - to hơn cả phần cơ thể còn lại của bệnh nhân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục