Lần đầu tiên tạo ra nhiều cơ quan nội tạng người cùng lúc bằng tế bào gốc

  • Cập nhật: Thứ bảy, 5/10/2019 | 8:22:48 AM

Một nhóm nhà khoa học Nhật Bản đã sử dụng thành công tế bào gốc đa năng cảm ứng để tạo ra cùng lúc nhiều cơ quan nội tạng cơ thể người.

Ca ghép tế bào giác mạc sử dụng tế bào gốc đa năng nhân tạo10.000 người hiến tế bào gốc để cứu sống cậu bé ung thư máuNhật Bản đẩy mạnh nghiên cứu chữa bệnh tim bằng tế bào gốcNhật Bản cấp phép thử nghiệm lâm sàng dùng tế bào gốc điều trị tổn thương tủy sốngCấu trúc đa tạng mà các nhà khoa học Nhật Bản tạo ra chỉ có 1 cm. Trên thực tế, đó là phiên bản thu nhỏ của gan, tuyến tụy và ống mật. 

Đây là lần đầu tiên trên thế giới con người có thể làm được việc này - theo Japan Times.Nghiên cứu được công bố trên tạp chí British journal Nature.Người dẫn đầu nghiên cứu là giáo sư Takanori Takebe tại Đại học Y và Nha khoa Tokyo, Nhật Bản đã nuôi cấy hai loại mô phát triển từ tế bào gốcđa nang cảm ứng (iPS). 

Sau thời gian nghiên cứu, nhóm đã nuôi cấy thành công phiên bản thu nhỏ của gan, tụy và ống mật.

Trước đó vào năm 2013, giáo sư Takebe và các đồng sự cũng đã tạo ra thành công một lá gan thu nhỏ. Nhóm cũng đang lên kế hoạch sẽ cấy ghép lá gan này vào cơ thể những người đang mắc bệnh gan nghiêm trọng.

Ngoài ra, họ cũng dự định sẽ áp dụng những phát hiện mới nhất trong việc tái tạo nội tạng từ tế bào gốc đa nang cảm ứng để ghép tạng cho những người bị tổn thương gan và ống mật.

(Theo VTV)

Các tin khác
Vi khuẩn Wolbachia có khả năng ngăn chặn sự lây lan của virus gây bệnh sốt xuất huyết.

Viện Fiocruz (Brazil) đã nuôi những con muỗi mang vi khuẩn Wolbachia - một loại vi khuẩn phổ biến trong các loài côn trùng, ngoại trừ muỗi Aedes aegypti lây truyền virus sốt xuất huyết.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật bằng robot cho bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa áp dụng robot vào phẫu thuật cột sống. Đây là BV tuyến tỉnh đầu tiên của cả nước ứng dụng công nghệ này.

Công nghệ Blockchain giúp lưu trữ tất cả những thay đổi liên quan đến hóa đơn dưới dạng các liên kết chuỗi khối không thể tác động, phá vỡ.

Ra mắt lần đầu vào năm 2004, chỉ mất 4 năm để Facebook vươn lên trở thành mạng xã hội số 1 thế giới. Đến thời điểm hiện tại không có đối thủ nào có thể bắt kịp Facebook.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục