Australia thử nghiệm phương pháp xét nghiệm ung thư không xâm lấn mới

  • Cập nhật: Thứ hai, 13/7/2020 | 2:21:02 PM

Các nhà khoa học Australia đang thử nghiệm một phương pháp xét nghiệm mới để phát hiện sự thay đổi trong ADN của khối u ung thư.

Phương pháp xét nghiệm không xâm lấn này hứa hẹn sẽ giúp ích rất lớn cho phương pháp điều trị đích và mang lại cơ hội sống cho các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.

Các chuyên gia y tế Australia đang tiến hành thử nghiệm phương pháp xét nghiệm ADN khối u lưu hành (viết tắt là ctDNA) để phát hiện sự thay đổi trong ADN của khối u ung thư. Phương pháp này có ưu điểm là chỉ cần lấy mẫu máu của bệnh nhân ung thư là có thể xác định được loại ung thư mà không cần tiến hành sinh thiết khối u, qua đó các bác sĩ có thể đưa ra được phương pháp điều trị khác ngoài việc sử dụng hóa chất.

Tiến sĩ Piers Blombery, người đứng đầu phòng thí nghiệm huyết học phân tử tại Trung tâm Ung thư Peter MacCallum cho biết: Phương pháp xét nghiệm này đặc biệt hữu ích đối với các trường hợp ung thư rất khó tiến hành sinh thiết, ví dụ như khối u nằm sâu trong não. Hiện có nhiều loại ung thư khác nhau và với phương pháp ctDNA các bác sĩ có thể chẩn đoán và đưa ra nhiều hướng điều trị hơn.

Theo Giáo sư Miles Prince, Giám đốc Trung tâm Miễn dịch ung thư và ung thư phân tử, xét nghiệm ctDNA sẽ giúp tránh được việc hóa trị không hiệu quả đối với một số bệnh nhân. Xét nghiệm này cùng với phương pháp chụp hình ảnh (scan) sẽ giúp các bác sĩ theo dõi kết quả điều trị, các phản ứng với điều trị của bệnh nhân và điểm nổi bật là có thể cứu sống được nhiều người do tránh được điều trị sai.

ADN khối u lưu hành là những mảnh ADN nhỏ rơi ra từ tế bào ung thư và với xét nghiệm này các bác sĩ sẽ biết được những thay đổi trong mã di truyền của khối u, từ đó có thể điều chỉnh liệu pháp điều trị và theo dõi hiệu quả của việc điều trị.

Hiện bệnh nhân ung thư máu tại Australia có thể tiếp cận phương pháp xét nghiệm ctDNA tại Trung tâm Di truyền học Christine và Bruce Wilson thuộc Trung tâm Ung thư Peter MacCallum để tham gia các thử nghiệm lâm sàng của phương pháp mới này.
(Theo VTV)

Các tin khác

Kênh truyền hình CBS dẫn nguồn cơ quan y tế bang Florida cho biết: Một bệnh nhân ở thành phố Tampa đã được xác định nhiễm amip "ăn não người" hiếm gặp có tên Naegleria.

Sâu keo mùa thu (SKMT) là loại sâu đa thực, gây hại trên 300 loài thực vật khác nhau, nhưng gây hại chính trên cây ngô. SKMT đã phát sinh gây hại ở hầu hết các diện tích trồng ngô toàn quốc; gây hại mạnh làm giảm năng suất, sản lượng, chất lượng của cây ngô.

Sản phẩm điện thoại thông minh Vsmart Aris 5G của VinSmart trưng bày tại triển lãm.

Với công bố này, VinSmart đã trở thành công ty Việt Nam đầu tiên sản xuất thành công thiết bị đầu cuối hỗ trợ công nghệ 5G. Qua đó khẳng định năng lực thiết kế, sản xuất của các doanh nghiệp trong nước và mở ra cơ hội tiếp cận sớm các sản phẩm công nghệ đẳng cấp thế giới cho người dùng Việt Nam.

SJC2 (South East Asia – Japan 2 Cable System) là tuyến cáp biển quốc tế thứ 6 do VNPT tham gia đầu tư xây dựng, cập bờ vào Việt Nam, kết nối các nước Singapore-Thái Lan-Việt Nam-Trung Quốc-Hàn Quốc-Nhật Bản. Dự kiến đi vào hoạt động từ 2021, tuyến cáp quang sẽ tăng sức mạnh truyền dẫn quốc tế của mạng VNPT

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục