Tái tạo "quái vật" có chân đầu tiên, 340 triệu tuổi

  • Cập nhật: Thứ năm, 5/8/2021 | 2:55:20 PM

Một hộp sọ "quái vật" nguyên vẹn đã cho thấy những loài lưỡng cư sơ khai của Trái Đất không như ếch, nhái ngày nay mà là một sinh vật khủng khiếp, mạnh ngang khủng long.

Tảng hóa thạch 340 triệu tuổi - Ảnh: Đại học Bristol
Tảng hóa thạch 340 triệu tuổi - Ảnh: Đại học Bristol

Theo Daily Mail, nhóm nghiên cứu phối hợp giữa Đại học Bristol (Anh) và University College London (UCL, thuộc Đại học London, Anh) đã tái tạo kỹ thuật số hộp sọ của loài Whatcheeria deltae, được phát hiện ở Iowa (Mỹ) từ năm 1995 và lần đầu tiên hiểu được sự thật kinh hoàng về nó.

Whatcheeria deltae là một trong những sinh vật đầu tiên trên Trái Đất mọc chân và bắt đầu cuộc sống lưỡng cư từ 340 triệu năm về trước. Nhưng nó không phải một sinh vật hiền lành như phần lớn loài lưỡng cư ngày nay. Nó mang một hộp sọ cao và hẹp, nhưng hàm răng sắc nhọn và khỏe cho phép nó có cú cắn tương đương nhiều loài khủng long.




Chiếc đầu sau khi phục dựng - Ảnh: Đại học Bristol

Chỉ một loài lưỡng cư hiện đại cạnh tranh nổi với quái vật 340 triệu tuổi này, đó là cá sấu, và phải là các loài cá sấu cỡ lớn.

Theo Sci-News, các chi tiết khác cho thấy cho dù đã bắt đầu làm quen với mặt đất nhưng nơi săn mồi của nó vẫn là thế giới dưới nước.

Sinh vật này thuộc một nhóm động vật lớn bao gồm nhiều loài lưỡng cư, động vật có vú và chim, được tiến hóa từ một loài cá vây thùy vào giữa kỷ Devon (bắt đầu 419 triệu năm trước). Whatcheeria deltae là một trong những loài phân nhánh sớm nhất.

Khi được phát hiện, hộp sọ của nó bị nghiền thành nhiều mảnh và nén lại trong khối đá cổ, nên việc tái tạo cần đến kỹ thuật cao và hết sức công phu. Ban đầu nếu nhìn vào phiến đá, nó trông như đầu của một quái vật ngoài hành tinh trong phim ảnh. Các nhà khoa học đã dùng máy CT quét cả tảng đá để tạo nên bản sao kỹ thuật số từng phần xương riêng biệt rồi mới sắp xếp lại.

Nghiên cứu vừa công bố trên Journal of Vertebrate Paleontology.

(Theo NLD)

Các tin khác
Hình vẽ một con mèo khổng lồ được phát hiện trên sườn đồi ở sa mạc Nazca, miền nam Peru (AP)

Theo đó, các nhà khảo cổ học đã bất ngờ phát hiện hình vẽ con mèo khổng lồ này khi đang cải tạo lối đi để du khách có thể dễ tới chiêm ngưỡng những bức hình khổng lồ tạo nên Nazca Lines bí ẩn và nổi tiếng.

Một phòng thí nghiệm sản xuất vaccine tại BionTech.

Trước khi xảy ra đại dịch Covid-19, hầu hết mọi người chưa bao giờ nghe nói về vaccine công nghệ mRNA.

Hóa thạch bọt biển cổ đại - Ảnh: NATURE.

Một "kho báu hóa thạch" đã được tìm thấy ở Tây Bắc Canada, có thể cung cấp bức chân dung lâu đời nhất của "thủy tổ" muôn loài – bao gồm con người chúng ta.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục