Giải Nobel Vật lý thuộc về ba nhà khoa học

  • Cập nhật: Thứ tư, 6/10/2021 | 7:46:32 AM

Ngày 5-10, Viện hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố giải Nobel Vật lý năm 2021 thuộc về 3 nhà khoa học Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann và Giorgio Parisi vì những đóng góp mang tính đột phá cho hiểu biết của con người về các hệ thống vật lý phức tạp.

Giải Nobel Vật lý được trao cho ba nhà khoa học Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann và Giorgio Parisi.
Giải Nobel Vật lý được trao cho ba nhà khoa học Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann và Giorgio Parisi.

Cụ thể, 2 nhà khoa học Syukuro Manabe (Đại học Princeton, Mỹ) và Klaus Hasselmann (Viện Khí tượng Max Planck, Hamburg, Đức) nhận giải Nobel Vật lý cho việc lập mô hình vật lý về khí hậu Trái đất, định lượng sự biến đổi và dự đoán đáng tin cậy sự nóng lên toàn cầu. Trong khi đó, nhà khoa học Giorgio Parisi (Đại học Sapienza, Italia) được trao giải vì đã khám phá ra tác động qua lại của sự rối loạn và dao động trong các hệ thống vật lý từ quy mô nguyên tử đến hành tinh.

Trong tuyên bố của mình, Viện hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển cho biết: "Các hệ thống phức tạp được đặc trưng bởi tính ngẫu nhiên, rối loạn và rất khó để hiểu được. Giải thưởng năm nay ghi nhận các phương pháp mới để mô tả và dự đoán biểu hiện lâu dài của chúng". 

Năm 2020, giải Nobel Vật lý tôn vinh khám phá của các nhà khoa học về hố đen - một trong những hiện tượng kỳ bí nhất vũ trụ. Hai nhà khoa học Reinhard Genzel (người Đức) và Andrea Ghez (người Mỹ) đã phát hiện ra một vật thể vô hình và cực nặng chi phối quỹ đạo của các ngôi sao ở trung tâm thiên hà. Trong khi đó, nhà khoa học Roger Penrose (người Anh) đã phát minh ra các thuật toán để khám phá thuyết tương đối rộng của Albert Einstein, chỉ ra rằng thuyết này dẫn tới quá trình hình thành hố đen. 

Các nhà khoa học nhận giải Nobel Vật lý 2021 sẽ cùng chia sẻ giải thưởng 10 triệu crown Thụy Điển (tương đương 1,15 triệu USD), trong đó, một nửa giải thưởng dành cho nhà khoa học Giorgio Parisi, và một nửa giải thưởng còn lại được chia cho hai nhà khoa học Syukuro Manabe và Klaus Hasselmann.

Giống như năm ngoái, lễ trao giải Nobel truyền thống ở Stockholm (Thụy Điển) năm nay không thể diễn ra do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Những người đoạt giải sẽ được trao các huy chương và bằng khen ngay tại quê nhà của họ.

Trước đó, ngày 4-10, Giải Nobel Y học năm 2021 đã được trao cho hai nhà sinh học người Mỹ David Julius và Ardem Patapoutian để tôn vinh những phát hiện của họ về cơ chế thụ cảm nhiệt độ và xúc giác.

Các giải Nobel Hóa học, Văn học, Hòa bình và Kinh tế sẽ tiếp tục được công bố trong những ngày tới. 

(Theo HNMO)

Các tin khác
Ảnh minh họa

Facebook gặp sự cố lớn khi đồng loạt các sản phẩm (Facebook, Instagram, Whatsapp) ngừng hoạt động trên toàn cầu khoảng 6 tiếng đồng hồ ngày 4/10.

Facebook, Instagram và WhatsApp cùng gặp sự cố truy cập trên toàn cầu

Ba mạng xã hội là Facebook, Instagram và WhatsApp đã kết nối lại được một phần sau gần 6 giờ gặp sự cố diện rộng khiến hoạt động của các nền tảng này bị tê liệt.

Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Huy Dũng chủ trì chương trình phát động.

Bộ TT-TT quyết định phát động chiến dịch mới để cộng đồng tiếp tục chung tay bảo vệ các nền tảng công nghệ mới như PC-Covid và Sổ Sức khỏe điện tử. Chiều ngày 4-10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Huy Dũng đã chủ trì chương trình phát động chiến dịch tìm kiếm lỗ hổng bảo mật cho các nền tảng công nghệ qua nền tảng BugRank.

Ảnh minh họa. (Nguồn: USAtoday)

Mạng xã hội lớn nhất hành tinh đã có thể sử dụng lại sau khi gặp sự cố về truy cập lớn nhất từ trước tới nay khiến hàng tỷ người dùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục