Phát hiện vi sinh vật 830 triệu năm tuổi có khả năng "hồi sinh"

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/5/2022 | 7:14:19 AM

Những sinh vật này mắc kẹt trong tinh thể muối cổ có niên đại tới 830 triệu năm.

Một nghiên cứu mới đây đã phát hiện các vi sinh vật cổ đại mắc kẹt từ khoảng 830 triệu năm về trước trong tinh thể muối tại Trung Úc.  Do được phát hiện bằng kính hiển vi ánh sáng để đảm bảo không làm xáo trộn các chất có trong tinh thể, sự sống bên trong loại vật chất này vẫn chưa được biết rõ hoàn toàn.

Tuy nhiên, do nhiều nghiên cứu trước đây đã tuyên bố về sự khả thi của việc hồi sinh các vi sinh vật tìm thấy trong tinh thể muối, giới khoa học hoàn toàn có thể đặt hy vọng tìm lại được sự sống cho các sinh vật cố đại mới được tìm thấy này trong tương lai.

Được biết, kết quả của nghiên cứu này có thể được sử dụng để phục vụ cho mục đích tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa do điều kiện trên hành tinh này khá tương đồng với điều kiện hình thành các tinh thể đã kể trên. 
(Theo VTV)

Các tin khác
Ảnh minh họa

Loại virus nhân tạo có khả năng chống lại ung thư đã chứng minh được hiệu quả trong các thí nghiệm tiền lâm sàng trên động vật và phòng thí nghiệm.

Trái Đất gồm lớp vỏ, lớp phủ nông, lớp phủ sâu, lõi ngoài và lõi trong - Ảnh: LIVE SCIENCE

Bí ẩn về "vùng vận tốc cực thấp" - khối vật chất bí ẩn nằm trong lớp phủ sâu của Trái Đất mà sóng địa chấn như bị "trói chân" khi truyền ngang - dần được hé lộ.

Phần mềm Orca AI đánh giá nguy cơ va chạm trên biển. Ảnh: Orca AI

Tàu chở hàng Suzaka hoàn thành chuyến đi từ vịnh Tokyo đến vịnh Ise trong 40 tiếng, tránh va chạm với 400 - 500 con tàu.

Nhóm chuyên gia từ Đại học New South Wales, Australia đã chứng minh rằng có thể sản xuất điện mặt trời vào ban đêm, và đây là bước đầu tiên trong việc tạo ra các thiết bị hiệu quả hơn có thể thu được năng lượng ở quy mô lớn hơn nhiều.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục