Trạm Tấu tăng cường phòng, chống rét cho học sinh

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/12/2020 | 7:50:06 AM

YênBái - Những ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kèm theo mưa nhỏ nên nền nhiệt độ trung bình ở huyện Trạm Tấu chỉ từ 11-14 độ C, ở nhiều nơi, nhiệt độ có lúc chỉ dưới 10 độ C. Các trường nội trú, bán trú đã tăng cường các biện pháp giữ ấm cho học sinh.

Học sinh Trường PTDTBT TH & THCS Xà Hồ mặc đủ áo ấm trong giờ lên lớp.
Học sinh Trường PTDTBT TH & THCS Xà Hồ mặc đủ áo ấm trong giờ lên lớp.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS (PTDTBT TH & THCS) Xà Hồ có 894 học sinh, trong đó có 690 học sinh bán trú. 

Cô Nguyễn Thị Bắc - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Để chủ động ứng phó với  rét đậm, rét hại, đảm bảo sức khỏe, duy trì tỷ lệ chuyên cần, đảm bảo các hoạt động dạy và học của học sinh, nhà trường đã thường xuyên nhắc nhở học sinh mặc ấm, không tổ chức các hoạt động ngoài trời; các lớp học, phòng ăn, phòng ngủ đều đảm bảo có cửa đóng kín tránh gió lùa".  

"Ngoài ra, chúng tôi còn huy động các nguồn xã hội hóa, tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân để có thêm chăn màn, quần áo ấm, đèn sưởi cho học sinh” - cô Bắc nói. 

Ở xã Phình Hồ, những ngày qua nhiệt độ trung bình từ  10 - 12 độ C, buổi tối giảm sâu còn 6 - 8 độ C. Thầy giáo Nguyễn Duy Tiến - Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH & THCS cho biết: "Nhà trường có 394 học sinh, trong đó có 226 học sinh bán trú. Để đảm bảo sức khỏe học sinh, chúng tôi đã tuyên truyền phụ huynh mua áo ấm, giầy, tất, khẩu trang đầy đủ cho các cháu. Trường chủ động rà soát các phòng bán trú để cấp bổ sung chăn, ga; tăng cường khẩu phần thức ăn, nước ấm và tuyệt đối không cho học sinh ra ngoài trời khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C”. 

Năm học 2020 - 2021, huyện Trạm Tấu có 386 nhóm lớp, 11.429 học sinh. Theo ông Phạm Mạnh Tưởng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) huyện, những ngày qua, rét đậm kèm mưa đã xảy ra trên địa bàn tỉnh, vùng núi có rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi cao dưới 8 độ C. 

Trước khả năng rét đậm, rét hại có thể kéo dài, Phòng GD & ĐT đã yêu cầu các trường học tuyên truyền tới phụ huynh và học sinh về phương pháp chăm sóc, giữ ấm; những ngày rét đậm không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời. 

Các nhà trường thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết để thông tin, cảnh báo kịp thời tới cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh; hướng dẫn phụ huynh các phương pháp chăm sóc, giữ ấm cho học sinh những ngày rét đậm, rét hại. 

Cùng đó, Phòng GD & ĐT huyện chỉ đạo rà soát các phòng học, phòng ở, phòng ăn, nhà tắm, các công trình vệ sinh... của nhà trường để có phương án khắc phục sửa chữa, che chắn, tránh gió lùa; chuẩn bị và chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men, chăn màn, áo ấm, chất đốt, tăng cường công tác huy động xã hội hóa để bổ sung chăn ấm, quần áo cho học sinh sử dụng vào những ngày rét đậm, rét hại. 

Các trường mầm non, phổ thông dân tộc bán trú có tổ chức ăn cho học sinh tại trường tăng cường các biện pháp bảo quản thức ăn, tổ chức nấu ăn cho học sinh đảm bảo khẩu phần, dinh dưỡng an toàn thực phẩm, đồ ăn, nước uống đều được đun nóng trước khi cho học sinh sử dụng. 

Các trường bán trú tiếp tục làm tốt việc phân công cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trực 24/24 giờ để quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh; xây dựng kế hoạch dạy bù, phụ đạo cho học sinh sau những ngày nghỉ học tránh rét, đảm bảo tiến độ chương trình cũng như chất lượng dạy và học.

Văn Tuấn

Tags Trạm Tấu Phình Hồ bán trú giáo dục rét đậm rét hại

Các tin khác
Các em học sinh mầm non điểm trường lẻ bản Tà Dông, xã Chế Tạo trong giờ ngủ trưa.

Những ngày này, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải có nơi nền nhiệt chỉ 2 độ C, trời băng giá và sương muối. Để đảm bảo giữ ấm tốt nhất cho học sinh trong những ngày giá rét, ngành giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) huyện Mù Cang Chải đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể, đảm bảo việc học tập, duy trì sĩ số cũng như sinh hoạt của các em.

Thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 1 năm 2020

Tại Hội nghị Giáo dục đại học mà Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD- ĐT) tổ chức trực tuyến mới đây, đa số lãnh đạo các trường đại học (ĐH) khẳng định, năm 2021 vẫn tiếp tục sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển sinh, và đề xuất đề thi nên có tính phân loại cao hơn.

Các hoạt động trải nghiệm giúp tăng cường tiếng Việt cho học sinh.

Yên Bái là một tỉnh miền núi với 30 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm hơn 56% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, ngành giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) Yên Bái đã có nhiều chủ trương, giải pháp nhằm tăng cường tiếng Việt cho học sinh mầm non, tiểu học, nổi bật là Đề án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng DTTS, giai đoạn 2016 - 2020.

Học sinh trong toàn Trường THCS Yên Ninh luôn thân thiện chia sẻ giúp đỡ nhau.

Sự thân thiện là yếu tố khởi đầu cho mọi mối quan hệ khác. Thân thiện được hiểu là có những tình cảm, thân mật và gần gũi, thấm đượm tình yêu thương, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục