Trường Mầm non Kiên Thành nỗ lực đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/1/2021 | 1:59:49 PM

YênBái - Tháng 12/2020,Trường Mầm non Kiên Thành với hơn 90% là con em đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3 và vinh dự được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động vui chơi, trải nghiệm tại Khu vui chơi vận động của nhà trường.
Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động vui chơi, trải nghiệm tại Khu vui chơi vận động của nhà trường.

Về thăm Trường Mầm non Kiên Thành - ngôi trường thuộc xã đặc biệt khó khăn của huyện Trấn Yên vào những ngày đầu tiên của năm mới 2021, ấn tượng ban đầu của tôi là một ngôi trường với cơ sở khang trang, khuôn viên sạch đẹp được thiết kế gần gũi thiên nhiên với nhiều điểm nhấn. 

Cùng đó là các khu vực của trường như: gầm, bậc cầu thang, mảng tường, các góc lớp, sân, vườn đều được thiết kế tạo nên môi trường học tập sinh động, hấp dẫn. Sau 5 năm được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1 và được Sở GD&ĐT công nhận kiểm định chất lượng cấp độ I (9/2015), đến nay, với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, trường đã xây dựng cơ sở vật chất khang trang, đạt chuẩn theo quy định của Bộ GD&ĐT; các thiết bị dạy và học được đầu tư tương đối đầy đủ, đáp ứng yêu cầu giáo dục mới. 

Năm học 2020 - 2021, Trường Mầm non Kiên Thành có 9 nhóm lớp với 305 học sinh và 25 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó, trình độ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 70%. Trường có 9 phòng học kiên cố rộng rãi với phòng học, phòng ngủ riêng cho trẻ sinh hoạt. 

Khuôn viên nhà trường được cải tạo, tu bổ theo hướng "Xanh - sạch - đẹp - an toàn và thân thiện” với các khu vực cho trẻ trải nghiệm như: khu chợ quê, khu vui chơi vận động, thư viện của bé… Các phòng chức năng được xây dựng, trang trí đẹp mắt, có đầy đủ đồ dùng, thiết bị dạy học và vui chơi phù hợp như: phòng máy tính, phòng nghệ thuật, phòng thể chất, phòng ngoại ngữ.

Đồ dùng, đồ chơi phong phú, an toàn, thuận tiện để trẻ được thực hành, trải nghiệm hàng ngày. Các cô giáo luôn hiểu rằng, muốn tạo dựng được niềm tin cho các bậc phụ huynh để họ cùng đồng hành với nhà trường thì cần phải nỗ lực tạo được môi trường học tập tốt nhất cho trẻ. 

Đinh Thị Kim Tình - giáo viên lớp 5 tuổi B chia sẻ: "Để trẻ là trung tâm trong mọi hoạt động giáo dục, chúng tôi luôn nỗ lực tạo môi trường tốt nhất để bản thân trẻ được trải nghiệm. Những giáo viên chúng tôi cùng phụ huynh chặt tre, nứa, lấy sỏi, đá mang về trường để trang trí các khu trải nghiệm, làm đồ chơi, xây dựng các bể chơi cát, nước; cải tạo vườn hoa, vườn rau… Từ đó, giúp trẻ hứng thú khi đến trường”. 

Thời gian qua, thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2016 - 2020 gắn với xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và xây dựng nông thôn mới, nhà trường đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục với việc huy động được trên 35 triệu đồng và hơn 1.200 ngày công lao động để xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất và đầu tư trang thiết bị dạy học. 

Cùng đó, nhà trường đã thực hiện tốt tham mưu với chính quyền địa phương trong xóa điểm trường lẻ; do đó, năm học 2019 - 2020 vận động điểm lẻ Đồng Song với 100% học sinh dân tộc Dao về học tại trung tâm; năm học 2020 - 2021 vận động điểm lẻ Đồng Ruộng  với 100% học sinh dân tộc Mông về học tại trung tâm. 

Nhờ quan tâm đến đào tạo đội ngũ có năng lực tốt cùng xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo cho trẻ được thực hành, trải nghiệm một cách tốt nhất, chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường tăng lên rõ rệt. Qua các năm học, 100% trẻ đạt yêu cầu ở các độ tuổi, riêng trẻ 5 tuổi 100% trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. 

Tháng 12/2020, ngôi trường với hơn 90% là con em đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3 và vinh dự được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

Cô giáo Nguyễn Thị Tú Anh - Hiệu trưởng nhà trường phấn khởi: "Được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2 là niềm vinh dự cũng là động lực để cán bộ, giáo viên nhà trường tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa nhằm thực hiện tốt hơn việc chăm sóc, nuôi dạy các cháu, đáp ứng với sự tin cậy của phụ huynh”. 

Thanh Chi

Tags Trường Mầm non Kiên Thành

Các tin khác
Hội thảo do Sở GD-ĐT phối hợp với Công ty VEPIC về sách giáo khoa lớp 6.

Chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngày 25/1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Công ty CP đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) tổ chức hội thảo trực tuyến tại 10 điểm cầu trong tỉnh trao đổi về các bộ sách giáo khoa (SGK) lớp 6.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái và Giám đốc Sở GD&ĐT Vương Văn Bằng thăm Trường THPT DTNT tỉnh.

Hiện thực hóa các nghị quyết của Tỉnh ủy, Yên Bái đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, giáo dục tiếp tục ổn định và phát triển, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu học tập của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội và lãnh đạo Văn phòng, Phòng Giáo dục Phổ thông (Sở GD&ĐT), Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ tặng hoa chúc mừng 2 thí sinh Việt Nam giành Huy chương Vàng.

Trong số 2 thí sinh giành Huy chương vàng (HCV), đoàn Việt Nam có 1 thí sinh giành điểm cao nhất bài thi Khám phá của môn Toán học trong Kỳ thi.

Quang cảnh Hội thảo

Ngày 24/1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư xuất bản – thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) tổ chức Hội thảo trực tuyến tại 10 điểm cầu trong tỉnh trao đổi về các bộ sách giáo khoa (SGK) lớp 1, lớp 2 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục