Công bố thứ tự thi của 4 thí sinh tranh tài chung kết Đường lên đỉnh Olympia

  • Cập nhật: Thứ bảy, 12/10/2024 | 8:31:29 AM

4 thí sinh tranh tài chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024 đã bốc thăm để xác định thứ tự thi trong trận đấu cuối cùng.

Kết quả bốc thăm vị trí thi đấu của 4 thí sinh tranh tài chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024.
Kết quả bốc thăm vị trí thi đấu của 4 thí sinh tranh tài chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024.

Theo kết quả bốc thăm, thí sinh Nguyễn Nguyên Phú (Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội) ở vị trí số 1; Nguyễn Quốc Nhật Minh (Trường THPT Chuyên Hùng Vương - Gia Lai) ở vị trí số 2; Võ Quang Phú Đức (Trường THPT Chuyên Quốc học - Thừa Thiên Huế) ở vị trí số 3 và Trần Trung Kiên (Trường THPT Lê Hồng Phong - Phú Yên) ở vị trí số 4.

Trong các cuộc thi Olympia trước đó, cả 4 thí sinh đều cho rằng vị trí xuất phát số 1 là may mắn. Đa số đều không thích vị trí số 4.

4 thí sinh giành xuất vào chơi ở trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2024 đều sở hữu bảng dài thành tích, làm khán giả trầm trồ và hồi hộp đón chờ màn so tài.

Thí sinh đầu tiên ghi tên vào vòng chung kết là Trần Trung Kiên, học sinh trường THPT Lê Hồng Phong (Phú Yên), từng giành chiến thắng quý 1 với số điểm 235. Đây cũng là thí sinh đầu tiên đưa cầu truyền hình Olympia về với tỉnh Phú Yên trong vòng 24 năm qua.

Nam sinh là thủ khoa đầu vào của trường THPT Lê Hồng Phong với 10 năm liền là học sinh giỏi nhất khối, đạt giải Nhì Olympic Hóa học toàn quốc. Không chỉ có sở trường về Toán học và Hóa học, Trung Kiên còn am hiểu Văn học và Lịch sử. 

Người thứ 2 góp mặt ở trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 là Nguyễn Quốc Nhật Minh, học sinh trường THPT chuyên Hùng Vương (Gia Lai) với chiến thắng 250 điểm ở cuộc thi quý 2. Tương tự như Trung Kiên, Nhật Minh cũng được xem là "công thần" khi đây là năm đầu tiên Gia Lai có thí sinh lọt vào trận chung kết năm và có cầu truyền hình.

Trước khi bước vào các cuộc thi lớn, Nhật Minh đạt nhiều thành tích đáng nể như giải nhất cuộc thi Olympia cấp trường và giải khuyến khích tiếng Anh cấp thành phố. Nhật Minh còn sở hữu kỹ năng bấm chuột nhanh nhạy, giúp cậu giành quyền trả lời câu hỏi một cách xuất sắc, tạo nên lợi thế trong các phần thi.

Gương mặt thứ 3 ghi danh tại trận chung là Võ Quang Phú Đức, học sinh trường THPT Chuyên Quốc học Huế (Thừa Thiên Huế), sau khi giành chiến thắng ở cuộc thi quý 3 với 185 điểm. Đây là lần thứ 7 ngôi trường Quốc học đón cầu truyền hình chung kết năm. 

Phú Đức có sở trường về Toán học, thích tìm các ứng dụng trong thực tiễn của một định lý để ghi nhớ nó. Bước vào cuộc thi quý 3 với tâm thế "được ăn cả, ngã về không", Phú Đức đã thể hiện quyết tâm cùng khối kiến thức vững chắc khi liên tục dẫn đầu về điểm số xuyên suốt chương trình.

Thí sinh cuối cùng góp mặt trong trận chung kết năm nay là Nguyễn Nguyên Phú, học sinh trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, sau khi giành chiến thắng nghẹt thở tại cuộc thi quý 4. Nguyên Phú cũng là thí sinh duy nhất sở hữu đủ 3 vòng nguyệt quế tuần - tháng - quý trong 4 nhà leo núi tranh tài tại trận chung kết. Bên cạnh 3 chiếc vòng nguyệt quế vinh quang, Nguyên Phú còn sở hữu số điểm SAT thuộc top 1% thế giới.

Đây cũng là lần thứ 2 sau 4 năm ngôi trường THPT chuyên Đại học Sư phạm đón cầu truyền hình, kể từ màn xuất hiện của thí sinh Đào Lưu Dũng Trí vào năm 2020.

Trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 sẽ diễn ra vào 8h30 sáng Chủ nhật (13/10) với điểm cầu chính tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam và 4 điểm cầu tại Hà Nội, Gia Lai, Thừa Thiên Huế và Phú Yên.

(Theo VTC)

Các tin khác
Việt Nam đứng thứ hai thế giới về kết quả Olympic Hóa học quốc tế 2024. Ảnh: MOET.

Giai đoạn từ năm 2020 đến nay, Việt Nam giành 159 huy chương ở kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực, trong đó có 54 huy chương vàng.

Ông Nguyễn Duy Hiệp - Trưởng dòng họ Nguyễn, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn luôn động viên con cháu học tập tốt.

Hiện nay, nhiều dòng họ ở Yên Bái đã có những quy định và phong tục khuyến khích con cháu học tập, từ việc tổ chức các buổi họp mặt đến việc thành lập quỹ khuyến học.

Nghị định 125 của Chính phủ quy định, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập trường THPT chuyên cả công lập và tư thục.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập trường THPT chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường THPT chuyên tư thục theo đề nghị của Giám đốc Sở GD&ĐT.

Một lớp học tại Trường mầm non tư thục Sao Mai Vĩnh Phúc trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Ảnh minh họa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 125/2024/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; trong đó quy định rõ điều kiện, thủ tục thành lập trường mầm non.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục