83 ngư dân bị nạn đã được tàu hải quân đưa vào bờ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 20/10/2023 | 4:33:42 PM

Chiều 20-10, tại Cảng Chi đội Kiểm ngư số 3 (xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), Quân chủng Hải quân đã bàn giao 83 ngư dân và 2 thi thể ngư dân bị nạn trên biển cho lực lượng biên phòng và các cơ quan chức năng của địa phương.

Tàu 467 Hải quân chở các ngư dân gặp nạn chuẩn bị cập cảng.
Tàu 467 Hải quân chở các ngư dân gặp nạn chuẩn bị cập cảng.

Trước đó, như báo Hànộimới đã đưa tin, tối 16-10, tàu cá QNa 90129 TS hành nghề câu mực, trên tàu có 54 lao động, đang hoạt động cách mũi An Hòa/Quảng Nam khoảng 370 hải lý về hướng Đông Nam thì bị lốc xoáy làm chìm. 40 ngư dân được tàu bạn gần đó cứu, 14 ngư dân mất tích.

Tiếp đó, ngày 17-10, tàu cá QNa-90927 TS đang hoạt động cách bờ biển thành phố Quy Nhơn khoảng 240 hải lý về hướng Đông Đông Nam thì bị sóng đánh chìm. 38 ngư dân trên tàu may mắn được tàu bạn cứu sống, một ngư dân mất tích. Ngày 17-10, lực lượng tìm kiếm đã tìm được 2 thi thể.

Ngay sau khi nhận được thông tin về các tàu cá gặp nạn, Bộ Tư lệnh Hải quân đã điều động các tàu 467, 471 và 735 đến các khu vực các tàu cá bị chìm để phối hợp với các lực lượng trên biển tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.


Các ngư dân hồi hộp gặp người thân sau chuyến đi biển bão táp. 

Đến 00h45 ngày 19-10, tàu 467 đã tiếp cận tàu QNa 90039 đón 43 ngư dân và 2 thi thể. Tiếp đó 10h ngày 19-10, tàu 467 đã đến vị trí và tiếp nhận 40 ngư dân trên tàu cá QNa 91782 TS.

Trong số 83 ngư dân được tàu 467 Hải quân đưa về, có 78 người thuộc 2 tàu cá gặp nạn; 5 ngư dân còn lại của tàu khác xin về cùng. 78 ngư dân gặp nạn được đưa về an toàn chủ yếu quê ở xã Tam Giang và Tam Quang (huyện Núi Thành). Hiện sức khỏe tất cả các ngư dân ổn định.

Sau khi đón 83 ngư dân lên tàu, cán bộ, chiến sĩ tàu 467 đã tổ chức thăm khám, hỗ trợ y tế, động viên ổn định tinh thần, bố trí nơi ăn nghỉ cho các ngư dân; đồng thời bảo quản chu đáo thi thể 2 ngư dân đã mất.


Cán bộ quân y kiểm tra sức khỏe cho các ngư dân gặp nạn.

Đến 14h ngày 20-10, tàu 467 đã về đến Cảng Chi đội Kiểm ngư số 3 (Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam).

Tại buổi bàn giao, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam, các cơ quan, ban ngành địa phương và Quân chủng Hải quân đã thăm hỏi và hỗ trợ các gia đình ngư dân gặp nạn với tổng giá trị gần 500 triệu đồng.


Các ngư dân làm thủ tục sau khi cập bờ để đoàn tụ với gia đình.

Ông Lương Văn Viên, thuyền trưởng tàu bị nạn QNa 90129 TS, không giấu được xúc động, chia sẻ: "Về đến đất liền rồi, có buồn, có vui”.

Cũng theo thuyền trưởng Viên, tàu của ông gặp nạn và chìm chỉ trong vòng 5 phút. "Khi đó anh em đang nghỉ ngơi, ăn uống trên tàu. Tàu gặp gió lốc ập đến bất ngờ, giật lật nghiêng liền nên không ai phòng bị kịp. 12 thuyền viên mất tích là do đang bị mắc kẹt trên tàu”, ông Viên kể lại.

Lúc đó, các thuyền viên đã tận dụng các vật dụng trên tàu, cụ thể là 4 chiếc thúng lật ngửa, để bám vào thoát nạn. Khi mọi người lên thúng, kiểm tra lại mới biết được những anh em còn bị chìm, vì khi đó trời đã tối om. "Khi đó, anh em quá mệt, người thì uống nước, người uống dầu”, ông Viên cho biết.

Có mặt tại buổi đón các ngư dân, chị Trần Thị Hằng - vợ ngư dân Phạm Văn Lâm (thuyền viên tàu QNa 90129 TS) kể: "Sáng 17-10, tôi nhận tin tàu anh Lâm gặp nạn và ngất lịm. Khi bình tĩnh, hay tin anh là một trong số những ngư dân còn sống, tôi như vỡ òa. Chiều nay, nghe thông báo anh sẽ được đưa về tới đất liền, tôi nhờ người thân chở đến đón anh".

Có con là ngư dân Lê Xuân Phong (thuyền viên tàu QNa 90927 TS) gặp nạn trong lần này, bà Đinh Thị Lệ cho biết: "Ở nhà nó còn có vợ và 2 con nhỏ, đứa nhỏ nhất nay mới được 10 ngày tuổi. Nghe tin tàu bị chìm, tôi rất sợ các cháu mình sẽ mồ côi. Nên hay tin con được cứu sống tôi mừng lắm".

Hiện tại, cán bộ, chiến sĩ trên hai tàu 471 và 735 Quân chủng Hải quân đang tích cực phối hợp với các lực lượng trên thực địa tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm tàu cá và ngư dân còn mất tích.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng

Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc không chỉ vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa mà còn vi phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Chiều tối 25/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh "Tổ quốc bên bờ sóng, Thành phố Hồ Chí Minh – Vì cả nước, cùng cả nước".

Thượng tá Đào Hồng Thắng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Vùng 4 Hải quân, thay mặt Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 chủ trì việc tiếp nhận.

Sáng 25/4, tại xã Cát Hạnh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận sự hỗ trợ của UBND tỉnh Bình Định cho quân và dân huyện đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa trong thực hiện Chương trình “Xanh hóa Trường Sa”.

Các thí sinh tham gia kiểm tra lý thuyết chuyên ngành hàng hải.

Ngày 24/4, tại thành phố Vũng Tàu, Lữ đoàn 167 (Vùng 2 Hải quân) tổ chức khai mạc Hội thi chuyên ngành hàng hải, thông tin, cán bộ huấn luyện điều lệnh giỏi năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục