Không để Tổ quốc bị động, bất ngờ trên hướng biển

  • Cập nhật: Thứ tư, 3/1/2024 | 8:34:11 AM

Đối mặt với thiên tai khắc nghiệt, nhiệm vụ nặng nề, không để Tổ quốc bị động, bất ngờ từ hướng biển là mục tiêu và quyết tâm của những người lính Hải quân.

Mỗi chuyến đi làm nhiệm vụ, danh mục vật dụng mang theo được Hải đoàn 129 tính toán chi tiết đến từng con ốc vít. Sẵn sàng thay thế, sửa chữa hỏng hóc cho tàu thuyền của ngư dân, không để những khó khăn ngoài khơi xa khuất phục.

Cấp nước ngọt, lương thực cho lao động tàu cá, có đủ nhiên liệu để ngư dân sử dụng, yên tâm đánh bắt dài ngày... Hàng nghìn lượt phục vụ các nhu cầu như vậy đã được làm trong 1 năm qua.

''Lực lượng 129 có tàu trực sẵn sàng hỗ trợ bà con, cả hỗ trợ cứu hộ cứu nạn. Bà con đánh bắt ở quanh đây rất yên tâm'', Thiếu tá Trần Văn Bình, Trung tâm Dịch vụ Hậu cần, Kỹ thuật đảo Sinh Tồn, Trường Sa, Khánh Hòa cho biết.

Thầm lặng như những con tàu ngầm đó là những con người làm nhiệm vụ dưới lòng biển. Không chỉ khai thác hiệu quả phương tiện, khí tài được trang bị, đi liền với đó là những nghiên cứu, cho ra phương pháp phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ thực tiễn. Lữ đoàn tàu ngầm Hải quân luôn làm chủ mọi tình huống.

Con người hiện đại, trang bị kỹ thuật hiện đại, tổ chức biên chế lực lượng hiện đại, cách đánh hiện đại và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật hiện đại. Những điều đó làm nên lực lượng Hải quân cách mạng tinh nhuệ.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Quân chủng Hải Quân cho biết: ''Đây cũng là vinh dự và là trách nhiệm rất lớn lao. Cán bộ, chiến sĩ hải quân sẽ phấn đấu tích cực rèn luyện, học tập, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và sẵn sàng đối phó làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo''.

Trong yêu cầu nhiệm vụ của năm 2024 từ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến dịch, chiến lược quân sự, quốc phòng, tiếp tục xây dựng Hải quân tinh, gọn, mạnh, hiện đại. Không để Tổ quốc bị động, bất ngờ trên hướng biển.

(Theo VTV)

Các tin khác
Tàu của Lữ đoàn 172, Vùng 3 bắn ngư lôi.

Ngày 7-5-1955, Bộ Quốc phòng ra Nghị định số 284/NĐ-A thành lập Cục Phòng thủ bờ bể, là “cơ quan giúp Bộ Tổng tư lệnh chỉ đạo các lực lượng phòng thủ bờ bể, tổ chức đào tạo cán bộ, nhân viên thủy thủ; sản xuất, sửa chữa dụng cụ, phương tiện về thủy quân....”.

Trung tâm Y tế Quân dân y kết hợp huyện Lý Sơn có quy mô 100 giường bệnh, tổng mức đầu tư 287 tỷ đồng.

Ngày 3/5, Trung tâm Y tế Quân dân y kết hợp huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) hoàn thành nghiệm thu, được bàn giao cho Ủy ban nhân dân huyện đưa vào sử dụng phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên đảo.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Hòn Khoai thực hiện nghi thức chào cột mốc cơ sở A2 trên Hòn Đá Lẻ thuộc cụm đảo Hòn Khoai

Là đơn vị biên phòng duy nhất đóng trên đảo quân sự (không có dân cư sinh sống), trên vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc, thời gian qua, Đồn biên phòng Hòn Khoai (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) đã vượt qua khó khăn về thời tiết khí hậu, cơ sở vật chất... để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Nhà giàn DK1/17 (Phúc Tần) hiên ngang giữa sóng biển khơi. Ảnh tư liệu

Nhân dịp kỷ niệm 49 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024) và giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975), 69 năm thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955), Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức Đoàn đại biểu kiều bào đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và người dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, trong khuôn khổ Đoàn công tác số 11.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục