Mù Cang Chải nâng cao giá trị cho đất

Diện tích đất trồng lúa của xã Nậm Khắt nhiều chỗ khô cằn, thiếu nước, ruộng 1 vụ đôi còn khó khăn nay lại hình thành nên cánh đồng hoa hồng rộng lớn, cho thu nhập lên đến 700 triệu đồng/ha. Đó là một trong những giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng huyện Mù Cang Chải đang triển khai nhằm nâng cao giá trị cho đất, nâng cao thu nhập cho người dân.
Chẳng ai có thể ngờ ở xã Nậm Khắt lại có thể hình thành nên cánh đồng hoa hồng rộng lớn, cho thu nhập lên đến 700 triệu đồng/ha như vậy, bởi đất này vốn là trồng lúa, nhiều chỗ còn khô cằn, thiếu nước, ruộng 1 vụ đôi khi còn khó khăn. 
Rồi Hợp tác xã (HTX) Hoa Hồng Nậm Khắt thành lập trên đất này, họ tạo mặt bằng, dẫn nước, cải tạo đất, áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, trồng thành công cả chục giống hoa hồng các loại, lại có đầu ra ổn định. 
Sau khởi đầu thành công của HTX nhiều người dân xã Nậm Khắt đã mạnh dạn phát triển mô hình này. Từng làm công nhân tại HTX Hoa Hồng Nậm Khắt, năm 2020, chị Lý Thị Phếnh ở bản Làng Sang đã tích lũy được kiến thức, kinh nghiệm để mạnh dạn chuyển đổi 1 ha đất ruộng kém hiệu quả của gia đình sang trồng 1 vạn gốc hoa hồng Pháp. 
Chị Phếnh chia sẻ: "Trồng hoa tuy vất vả và đòi hỏi phải có kiến thức từ việc bón phân, cắt tỉa, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh… đều phải đúng kỹ thuật thì hoa mới phát triển, bông to. Song, trồng hoa cho thu nhập cao hơn hẳn. Ngay năm đầu tiên thu tỉa, gia đình tôi đã có được 100 triệu đồng. Tôi cũng đã tìm được một số đầu mối thu mua dưới Hà Nội để ổn định đầu ra, nên tôi tiếp tục thuê thêm đất ruộng của bà con, nâng diện tích lên 2 ha, thuê 10 lao động địa phương làm thời vụ". 
"Hiện, mỗi héc - ta hoa cho thu khoảng gần 50 vạn bông, với giá trung bình 1.500 đồng/bông, bình quân 1 ha hoa hồng cho thu 700 triệu đồng, trừ chi phí lợi nhuận hàng năm đạt trên 200 triệu đồng/năm” - chị Phếch nói. 
Trồng rau màu cũng là hướng đi mà nhiều người dân Mù Cang Chải lựa chọn để chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Anh Giàng A Pao ở bản Háng Gàng, xã Lao Chải có 3.000 m vuông đất ruộng, sau khi tham gia liên kết với HTX Nông nghiệp hữu cơ Mù Cang Chải, anh Pao đã được chuyển giao, hướng dẫn kỹ thuật để chăm sóc rau theo đúng quy trình sản xuất, tuyệt đối không sử dụng thuốc trừ cỏ và nắm được các kiến thức cơ bản sử dụng an toàn các loại thuốc bảo vệ thực vật, được thu mua sản phẩm với giá tương đối cao và ổn định. 
Anh Pao chia sẻ: "Một năm sản xuất 3 vụ, trên 3.000 m vuông đất ruộng của gia đình cho thu nhập gần 40 triệu đồng/năm. Có thu nhập, chúng tôi không những thoát nghèo mà còn có điều kiện để mua sắm xe máy, tivi… ”.
Còn rất nhiều đồng bào Mông ở huyện Mù Cang Chải đã và đang mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang các loại cây giá trị hơn. Họ cũng thay đổi tư duy, phương thức sản xuất từ quy mô hộ sang hình thức tổ hợp tác, HTX, liên kết sản xuất, lấy hiệu quả của sản xuất làm mục tiêu, sản xuất theo quy hoạch và yêu cầu của thị trường để tăng hiệu quả sản xuất. 
Từ năm 2020 đến nay, toàn huyện đã thực hiện chuyển đổi 62 ha đất trồng lúa sang các cây trồng khác. Qua đánh giá, các diện tích chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng hoa hồng đã cho hiệu quả kinh tế gấp 10 lần, trồng rau màu gấp 6 lần…
Cũng từ đây, huyện đã hình thành được 2 vùng hàng hóa lớn của huyện gồm 55 ha hoa hồng và 25 ha rau sạch hàng hóa. Để việc chuyển đổi đạt hiệu quả cao, hàng năm, huyện Mù Cang Chải rà soát ở từng diện tích đất lúa kém hiệu quả gắn với quy hoạch sản xuất. 
Từ đó, các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nhân dân thực hiện chuyển đổi diện tích lúa nước không đảm bảo đủ nước tưới cho sản xuất, năng suất thấp, kém hiệu quả sang các cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn, khuyến khích, ưu tiên các mô hình phù hợp với điều kiện canh tác và thị trường tiêu thụ; chỉ đạo cán bộ khuyến nông, nông nghiệp thường xuyên thăm đồng, hướng dẫn nông dân canh tác, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, đồng hành cùng nông dân nâng cao thu nhập trên cùng một diện tích đất. 
Cùng với đó là chú trọng việc sản xuất gắn kết chặt chẽ "4 nhà”, nhất là mối liên hệ giữa doanh nghiệp với nông dân nhằm giảm bớt các khâu trung gian trong chuỗi giá trị sản phẩm, nâng cao giá trị và sản xuất bền vững.  
Hoài Anh

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Sẵn sàng các điều kiện để triển khai dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Sẵn sàng các điều kiện để triển khai dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Sau hơn một thập niên vận hành, tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phát huy vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Tuy nhiên, đoạn qua tỉnh Lào Cai hiện nay nhiều đoạn chỉ có 2 làn xe nên đang quá tải do lưu lượng phương tiện tăng nhanh, đặc biệt vào dịp cao điểm.

Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng tránh, khắc phục thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất

Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng tránh, khắc phục thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất

Trước diễn biến bất thường của cơn bão số 3, Sở Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra, nhằm giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Kinh tế tuần hoàn nông nghiệp cần một chiến lược riêng

Kinh tế tuần hoàn nông nghiệp cần một chiến lược riêng

Mỗi năm, nông nghiệp Việt Nam phát sinh hơn 156 triệu tấn phụ phẩm như rơm rạ, vỏ trấu, bã mía, vỏ cà phê và chất thải chăn nuôi. Tuy nhiên, chỉ khoảng 10-35% trong số này được tái chế hoặc tái sử dụng, phần còn lại chủ yếu bị thải bỏ ra môi trường, gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm sinh thái.

Vận động hộ dân thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường Kim Thành – Ngòi Phát

Xã Bát Xát: Vận động hộ dân thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường Kim Thành – Ngòi Phát

Để tạo sự đồng thuận trong thực hiện thu hồi đất Dự án Cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối Dự án Nâng cấp Tỉnh lộ 156 (Kim Thành - Ngòi Phát), chiều 18/7, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án và xã Bát Xát tổ chức gặp mặt, vận động người dân nhận bồi thường, sớm bàn giao đất cho Nhà nước thực hiện dự án.

Xây dựng chiến lược mới cho ngành hàng trái cây

Xây dựng chiến lược mới cho ngành hàng trái cây

Sáu tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu trái cây của Việt Nam giảm mạnh sau 2 năm liên tục tăng trưởng cao. Ngành hàng này cần có chiến lược để nâng lợi thế cạnh tranh, trong đó chú trọng các mặt hàng tiềm năng đang trên đà tăng trưởng, tiệm cận đạt và vượt mốc tỷ USD như: chuối, dứa, dừa và chanh leo.

Lâm Thượng rộn ràng vào vụ măng mai

Lâm Thượng rộn ràng vào vụ măng mai

Về xã vùng cao Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai những ngày này, khắp các thôn bản lại nhộn nhịp, hối hả trong mùa thu hoạch măng mai. Từ một loại cây bản địa, măng mai đã trở thành "cây vàng" giúp hàng trăm hộ dân nơi đây thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Mùa măng về không chỉ mang theo niềm vui được mùa mà còn thắp lên hy vọng về một cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn cho bà con nơi đây.

Bước tiến gần dân, vì dân

Giải quyết thủ tục đất đai ngay tại xã: Bước tiến gần dân, vì dân

Từ ngày 1/7, cùng với việc chính thức đưa mô hình chính quyền hai cấp vào hoạt động, người dân tỉnh Lào Cai đã bắt đầu cảm nhận rõ nét sự thay đổi về giải quyết các thủ tục đất đai. Một số thủ tục quan trọng không còn phải qua nhiều cấp trung gian như trước, mà được thực hiện trực tiếp tại UBND cấp xã, mang lại nhiều thuận lợi cho người dân.  

Mùa ngô ở Khao Mang

Mùa ngô ở Khao Mang

Mùa thu hoạch ngô nếp mini trên địa bàn xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai đã vào vụ thu hoạch mới. Giống ngô này một năm chỉ có một lần, kéo dài hơn 1 tháng, bắp nhỏ bằng 1/3 bắp thường nhưng nhiều người ưa thích.

Người dân chủ động chăm sóc đàn vật nuôi thời điểm giao mùa

Người dân chủ động chăm sóc đàn vật nuôi thời điểm giao mùa

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường, độ ẩm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, vi rút phát sinh, gây bệnh cho vật nuôi. Trước những nguy cơ đó, người dân xã Bảo Thắng đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm bảo vệ đàn vật nuôi.

fb yt zl tw