Hệ thống Ngân hàng Yên Bái bảo đảm đủ vốn để kích cầu tiêu dùng cuối năm

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/12/2023 | 7:53:09 AM

YênBái - Năm 2023, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, ngành ngân hàng cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong 11 tháng năm 2023, tăng trưởng tín dụng trên toàn địa bàn ở mức khá, tổng dư nợ cho vay trên toàn địa bàn ước đến ngày 30/11 đạt 40.700 tỷ đồng, tăng 10,58% so với thời điểm 31/12/2022 và tăng 12,85% so với cùng kỳ.

Cán bộ Agribank Chi nhánh Văn Yên giải quyết thủ tục vay cho người dân.
Cán bộ Agribank Chi nhánh Văn Yên giải quyết thủ tục vay cho người dân.


Những ngày đầu tháng 12/2023, lượng khách hàng tới giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh huyện Văn Yên ngày càng đông. Cán bộ, nhân viên của Chi nhánh tích cực xuống tận địa bàn thẩm định mục đích, khả năng sinh lợi cho nguồn vốn vay và đảm bảo mọi người dân và doanh nghiệp có đủ điều kiện vay vốn được giải ngân thuận tiện, nhanh chóng nhất. 

Ông Trần Văn Hiếu - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh huyện Văn Yên cho biết: "Tính đến hết tháng 11/2023, tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh đạt trên 1.354 tỷ đồng, tăng 12,6% so với đầu năm, đạt 129,2% kế hoạch; dư nợ cho vay đạt 2.629 tỷ đồng, tăng 15,6% so đầu năm, bằng 108,9% kế hoạch. Chi nhánh vẫn đang tập trung toàn lực cho nhiệm vụ tăng trưởng tín dụng”. 

Trao đổi với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Yên Bái được biết: Căn cứ định hướng mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2023 đã đề ra, các chi nhánh ngân hàng, các quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) đã triển khai nhiều giải pháp tích cực như đẩy mạnh huy động nguồn vốn tại địa phương, khai thác tốt nguồn vốn ngoài tỉnh, nguồn vốn điều hòa hệ thống.

Ngành tăng trưởng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng; tập trung nguồn vốn tín dụng để cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho vay lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, đáp ứng tốt nhu cầu vốn vay cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách xã hội; thực hiện tốt các giải pháp về xử lý thu hồi nợ xấu, phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định, hạn chế nợ xấu phát sinh.

Bà Mai Thị Phương Lan - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Yên Bái cho biết: Thực hiện nhiệm vụ của ngành, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại và QTDND trên địa bàn chấp hành nghiêm túc các quy định về lãi suất, việc giảm lãi suất theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội sở chính. 

Mức lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam của các chi nhánh ngân hàng thương mại, QTDND hiện nay ở mức 0,1% đến 0,5% đối với tiền gửi không kỳ hạn; lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng của các chi nhánh ngân hàng là 2,8% đến 4,7%/năm; kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng ở mức 4,1% đến 5,5%/năm; kỳ hạn từ 12 tháng đến 36 tháng ở mức từ 4,1% đến 8,6%/năm. 

Lãi suất cho vay ngắn hạn đối với 5 lĩnh vực ưu tiên của các chi nhánh ngân hàng ở mức 4%/năm; cho vay ngắn hạn sản xuất kinh doanh từ 7,0%/năm đến 11,5%/năm; cho vay trung, dài hạn ở mức từ 8,7%/năm đến 13,05%/năm; cho vay tiêu dùng ở mức từ 8,0%/năm đến 14,8%/năm. 

Theo thống kê tổng nguồn vốn các chi nhánh ngân hàng, QTDND đến 31/10/2023 đạt 48.388 tỷ đồng, tăng 14,68% so với 31/12/2022, ước đến 30/11 đạt 49.000 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay của các chi nhánh ngân hàng và QTDND trên địa bàn đến hết tháng 10/2023 đạt 40.195 tỷ đồng, trong đó: dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 18.981 tỷ đồng, dư nợ cho vay trung và dài hạn đạt 21.214 tỷ đồng.

Ước đến hết tháng 11/2023, tổng dư nợ cho vay trên toàn địa bàn đạt 40.700 tỷ đồng. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội duy trì thực hiện cho vay đối với 18 chương trình tín dụng, tập trung giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách xã hội. 

Dư nợ đến hết tháng 10/2023 đạt 4.621 tỷ đồng, trong đó: dư nợ cho vay hộ nghèo đạt 1.246 tỷ đồng; cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn đạt 714 tỷ đồng; cho vay hộ cận nghèo là 684 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm đạt 509 tỷ đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo đạt 646 tỷ đồng; vay nước sạch vệ sinh môi trường đạt 579 tỷ đồng... 

Bà Mai Thị Phương Lan - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Yên Bái cho biết thêm: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục chủ động nắm bắt diễn biến tình hình về tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh vàng và ngoại hối trên địa bàn; chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng, QTDND thực hiện các giải pháp, hình thức huy động nguồn vốn và tăng trưởng tín dụng; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh và các đối tượng chính sách xã hội tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng để phát triển sản xuất kinh doanh, sản xuất hàng xuất khẩu; duy trì tốt nghiệp vụ thanh toán, bảo đảm hoạt động an toàn thông suốt hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng…                                                                                        
Quang Thiều

Tags Ngân hàng Yên Bái kích cầu tiêu dùng đủ vốn dư nợ

Các tin khác
Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái thưởng xã Mường Lai, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Sau 2 năm triển khai Nghị quyết số 78 của HĐND tỉnh về quy định mức thưởng của tỉnh đối với xã, thôn (bản) trong xây dựng NTM trên địa bàn, giai đoạn 2021 - 2025, Yên Bái đã thực hiện thưởng đối với với 56 xã, 185 thôn (bản) có thành tích trong xây dựng NTM với tổng kinh phí thưởng trên 64 tỷ đồng.

Yên Bái sắp xếp 13 bến, bãi tập kết cát, sỏi trên sông Hồng có tổng diện tích 30,56 ha.

13 bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng hai bên bờ sông Hồng có tổng diện tích 30,56 ha thuộc địa bàn thành phố Yên Bái và các huyện Trấn Yên, Văn Yên được sắp xếp để bảo đảm an toàn cho dòng chảy, đê điều, thoát lũ và môi trường; phù hợp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các doanh nghiệp, HTX được thành lập và đi hoạt động đã giải quyết việc làm cho lạo động tại địa phương.

Thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái, thời gian qua, Đảng bộ huyện Văn Yên tập trung triển khai thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ và hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ảnh minh họa

Sáng 11/12, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức khai mạc Triển lãm Con đường lúa gạo Việt Nam với chủ đề "Hành trình ngàn năm lúa gạo Việt". Đây là hoạt động trong khuôn khổ Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục