Yên Bái chạy đua thời vụ gieo cấy lúa mùa

  • Cập nhật: Thứ năm, 11/7/2024 | 7:46:29 AM

YênBái - Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh Yên Bái phấn đấu gieo cấy gần 22.000 ha lúa. Thời vụ sản xuất theo khung kế hoạch không còn nhiều nên các địa phương đang gấp rút huy động nhân lực, vật lực chạy đua với thời gian để gieo cấy lúa mùa bảo đảm khung lịch thời vụ tốt nhất…

Nông dân xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cấy lúa mùa.
Nông dân xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cấy lúa mùa.


Trên cánh đồng thôn Linh Đức, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, bà Trần Thị Hoa cho biết: "Vụ này, gia đình tôi đưa vào cấy hơn 3 sào bằng giống VNR20. Đây là giống lúa thuần, chống chịu sâu bệnh, cho năng suất khá cao và có thời gian sinh trưởng ngắn”. 

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) huyện Trấn Yên, vụ mùa này, toàn huyện gieo cấy 2.055 ha với các giống lúa chủ lực như: Nhị ưu 838, Thái xuyên 111, Phúc thái 168, HKT 99; lúa thuần chiếm 60% diện tích gồm các giống: Hương chiêm, HT1, BC15, Bắc hương 9, Hương bình. 

Huyện chỉ đạo các địa phương căn cứ thời gian sinh trưởng của từng loại giống và điều kiện thực tế của từng địa phương để bố trí thời vụ gieo cấy phù hợp bảo đảm trà chính vụ trỗ bông tập trung từ 20/9 - 5/10. Với phương châm "thu hoạch lúa xuân đến đâu, làm đất, gieo cấy tới đó", đến nay, toàn huyện đã gieo cấy được 1.500 ha, đạt 73,17% kế hoạch. 

Không chỉ Trấn Yên, tại các địa phương khác bà con cũng đang nỗ lực khép thời vụ gieo cấy. Tại huyện Văn Yên, ngay sau khi hoàn thành thu hoạch lúa xuân, bà con gấp rút triển khai làm đất, đẩy nhanh tiến độ sản xuất lúa mùa. Đến thời điểm này, các địa phương trong huyện đã cấy được 2.408 ha, đạt 79,33% diện tích. 

Ông Nguyễn Văn Quyền - Phó Trưởng phòng NNPTNT huyện Văn Yên  cho biết: Vụ mùa năm nay toàn huyện phấn đấu đưa vào gieo cấy 3.035 ha lúa; trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện trên 1.520 ha lúa mùa sớm để gieo trồng cây vụ đông. Trong đó, lúa mùa sớm ưu tiên sử dụng các giống lúa ngắn ngày có năng suất, chất lượng khá; trà chính vụ sử dụng các giống lúa có năng suất, chất lượng tốt. 

Các xã vùng cao gieo cấy 70% diện tích lúa lai gồm các giống chủ lực gồm: Nhị ưu 838, Nghi hương 305, TH3-3, VL2; vùng thấp bố trí 60% diện tích gieo cấy bằng giống lúa thuần chất lượng cao như: Hương chiêm, HT1, Bắc thơm số 7, Thiên ưu 8. 

Để lúa mùa đạt năng suất cao, huyện chỉ đạo tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất như: cấy mạ non, mạ xúc, mạ khay, điều tiết nước hợp lý để lúa đẻ nhánh tập trung, rút ngắn thời gian sinh trưởng trên cơ sở đầu tư thâm canh bón phân cân đối. Áp dụng các biện pháp canh tác lúa cải tiến như: SRI, IPM, sử dụng phân viên nén dúi sâu.

Vụ mùa năm nay toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy 21.945 ha lúa, sản lượng 108.310 tấn. Đây là vụ lúa thường bị ảnh hưởng do thiên tai nên buộc các địa phương phải gieo cấy đúng khung lịch thời vụ và triển khai các biện pháp chăm sóc tích cực, đủ nước chống hạn để kích thích lúa sinh trưởng tốt, trổ sớm và đều, thu hoạch kịp thời vụ.  

Ông Phạm Đình Vinh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cho biết: Để đảm bảo vụ lúa đạt hiệu quả cao, căn cứ khung lịch chỉ đạo của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố xây dựng khung lịch gieo cấy cụ thể cho tiểu vùng sinh thái, chỉ đạo hướng dẫn thực hiện. Tận dụng tối đa đất đai, nguồn nước, huy động mọi nguồn lực khẩn trương chỉ đạo và gieo cấy theo cơ cấu giống, định hướng khung lịch thời vụ đã ban hành, đặc biệt là diện tích lúa mùa sớm để chuẩn bị đất cho trồng cây vụ đông. 

Các địa phương sử dụng cơ cấu giống lúa phù hợp, tăng tỷ lệ các giống lúa có năng suất, chất lượng cao chống chịu sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh bất thuận; áp dụng các biện pháp thâm canh, bón phân cân đối, hướng dẫn người dân sản xuất và sử dụng phân hữu cơ; đẩy mạnh ứng dụng chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, áp dụng các biện pháp canh tác tiên tiến (3 giảm, 3 tăng, thâm canh lúa cải tiến (SRI); xây dựng mô hình "cánh đồng một giống”; tăng cường sản xuất lúa được cấp chứng nhận chất lượng”.

Nhờ sự chỉ đạo sát sao cùng nỗ lực của nông dân, đến thời điểm này, các địa phương đã làm đất được 20.66 ha, đạt 94,15% so với kế hoạch; lượng mạ đã gieo quy ra diện tích cấy 21.911 ha, đạt 99,84% kế hoạch; diện tích lúa đã cấy được 18.515ha đạt 83% kế hoạch; trong đó, diện tích lúa ruộng đã cấy 17.640 ha; diện tích lúa nương đã gieo trồng 875 ha; thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn đã hoàn thành việc cấy lúa mùa.

Theo khung lịch thời vụ của tỉnh, các địa phương sẽ kết thúc trà chính vụ trước ngày 15/7. Như vậy, thời vụ sản xuất lúa mùa không còn nhiều, các địa phương cần tiếp tục đôn đốc bà con huy động tối đa nhân lực, máy móc để làm đất và đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa đúng lịch thời vụ, bảo đảm vụ lúa bội thu; đồng thời, né thiên tai cuối vụ.

Văn Thông

Tags chạy đua thời vụ gieo cấy lúa mùa nhân lực

Các tin khác
Đồng chí Đỗ Nhân Đạo - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh (hàng đầu, bên phải) trao tiền hỗ trợ của Trung tâm HTX Thụy Điển cho các hộ phải di dời nhà ở do ảnh hưởng mưa lũ tại xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ (tháng 11/2017).

Liên minh hợp tác xã tỉnh Yên Bái đã đã triển khai linh hoạt, hiệu quả hoạt động đối ngoại và chủ động phối hợp, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế để thu hút nguồn lực, hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tập thể.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao đổi với đoàn công tác WB.

Sáng 10/7, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có cuộc làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng thế giới (WB) về việc kiểm tra, rà soát tiến độ Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Yên Bái.

Hội Nông dân huyện Trấn Yên thăm mô hình trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân trên địa bàn xã Việt Cường

6 tháng đầu năm, toàn huyện Trấn Yên thành lập mới 6 tổ hợp tác, 1 hợp tác xã. Toàn huyện cũng có trên 9.200 hội viên nông dân đăng ký danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi.

Rừng già Chế Tạo được bảo vệt tốt.

Vào mùa nắng hạn, mùa khô, trong khi nhiều nơi bị thiếu nước sản xuất cũng như sinh hoạt thì tại xã vùng cao Chế Tạo (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) chưa bao giờ bị tình trạng hạn hán, thiếu nước. Nguyên nhân phần lớn được đánh giá là do bà con người Mông nơi đây đã biết bảo vệ những cánh rừng nguyên sinh quý giá.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục