Lục Yên đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ mùa

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/6/2024 | 7:41:28 AM

YênBái - Những ngày này, nông dân trên địa bàn huyện Lục Yên đang tập trung nhân lực và phương tiện máy móc tập trung gieo cấy lúa mùa.Trên khắp các cánh đồng từ vùng thấp đến vùng cao, không khí lao động đang rất khẩn trương.

Nông dân xã Khánh Hòa gieo cấy lúa mùa.
Nông dân xã Khánh Hòa gieo cấy lúa mùa.


Tại cánh đồng thôn Khe Chung, xã Khánh Hòa, chị Đặng Thị Thiết vui vẻ cho biết: "Vụ mùa này, gia đình tôi cấy 5 sào, chủ yếu là giống lúa thuần Thiên ưu 8 và BC15. Vụ đông xuân vừa rồi lúa được mùa nên bà con cũng phấn khởi. Ngay sau khi thu hoạch lúa đông xuân, gia đình tôi bắt tay ngay vào làm đất, xuống giống gieo mạ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình huy động nhân lực tập trung để gieo cấy toàn bộ diện tích trong khung thời vụ tốt nhất”. 

Có mặt tại cánh đồng khu vực thôn 9, xã Tân Lĩnh, gia đình ông Vi Văn Huân đang tháo nước vào thửa ruộng mới gieo cấy xong. Lau vội những giọt mồ hôi trên trán, ông Huân cho biết: "Nhà tôi có hơn 5 sào ruộng, sau khi thu hoạch xong diện tích lúa đông xuân, tôi tập trung ngay vào làm đất để gieo cấy cho kịp khung thời vụ. Ở địa phương, sản xuất nông nghiệp vẫn là chủ lực bởi vậy, theo kế hoạch sản xuất vụ mùa của UBND xã, gia đình đã chủ động gieo cấy đúng khung thời vụ để đảm bảo lúa sinh trưởng phát triển tốt, đồng thời đảm bảo kế hoạch gieo trồng vụ đông tới”. 

Vụ mùa 2024, xã Tân Lĩnh gieo cấy 192 ha lúa với cơ cấu 40% lúa lai, còn lại là lúa thuần và lúa nếp các loại. Xác định vụ mùa là vụ có nhiều khó khăn do áp lực về thời vụ và sẽ gặp những biến động khó lường của thời tiết nên ngay sau khi thu hoạch xong vụ đông xuân, xã chủ động kiện toàn Ban Chỉ đạo sản xuất vụ mùa năm 2024, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo phụ trách các thôn, bản có trách nhiệm đôn đốc nhân dân trong thôn tiến hành vệ sinh đồng ruộng, làm đất, diệt chuột, tiêu diệt mầm bệnh để chủ động sản xuất vụ mùa trong khung thời vụ nhất định. 

Ông Hoàng Sơn Trường - Chủ tịch UBND xã Tân Lĩnh cho biết: "Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch gieo cấy đúng thời vụ, không ảnh hưởng đến việc trồng cây vụ đông, ngay sau khi thu hoạch xong vụ đông xuân, xã đã tuyên truyền bà con bắt tay ngay vào làm đất gieo mạ vụ mùa. Đồng thời, tổ chức ra quân làm thủy lợi, khơi thông dòng chảy để đảm bảo phục vụ nước tưới cho 100% diện tích. 

Cùng với đó, xã đã phối hợp với Tung tâm Dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện cử cán bộ về xã hướng dẫn kỹ thuật gieo cấy, sử dụng phân bón, phân viên nén dúi sâu, cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hợp lý, kỹ thuật gieo mạ, phương thức cấy bảo đảm cho lúa phát triển tốt, đạt năng suất cao; hướng dẫn bà con nông dân thực hiện gieo cấy giống lúa thuần bằng giống ngắn ngày, thực hiện cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp, chủ động chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa ngay sau khi cấy xong”. 

Vụ mùa năm 2024, huyện Lục Yên phấn đấu gieo cấy 3.600 ha lúa nước, trong đó duy trì 600 ha vùng lúa hàng hóa chất lượng cao, năng suất phấn đấu đạt 52 tạ/ha, sản lượng 18.720 tấn. Trong đó, diện tích lúa thuần chiếm 40%, còn lại là diện tích lúa lai. Trà 1, bố trí 35 - 40% diện tích, gồm các giống lúa thuần: Thiên ưu 8, HT1, Bắc thơm số 7 kháng bạc lá; trà 2, bố trí 60 - 65% diện tích, chủ yếu là các giống lúa thuần; trà dự phòng gồm các giống Khang dân 18 và Q5. 

Ông Trần Quốc Tuấn - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lục Yên cho biết: "Căn cứ trên kế hoạch gieo cấy vụ mùa của UBND huyện, đơn vị phối hợp với các địa phương tích cực thăm đồng để đôn đốc, chỉ đạo nông dân thu hoạch lúa đông xuân đến đâu làm đất xuống giống đến đó; tăng cường việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất để đẩy nhanh tiến độ gieo cấy đảm bảo tiến độ và khung thời vụ hợp lý; chỉ đạo các xã, chủ động tu sửa, nạo vét các tuyến kênh mương, công trình thủy lợi để bảo đảm đủ nước tưới tiêu cho sản xuất vụ mùa; bố trí cơ cấu mùa vụ cây trồng phù hợp, mở rộng trà mùa sớm đạt 30% trở lên. Cùng với đó, đơn vị cử cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở hướng dẫn nhân dân làm mạ, gieo cấy, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tích cực đẩy nhanh tiến độ sản xuất cho kịp khung thời vụ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch gieo cấy xong toàn bộ diện tích vào trung tuần tháng 7/2024”.  

Hiện nay, huyện Lục Yên tập trung chỉ đạo nông dân đẩy mạnh gieo cấy vụ mùa đúng tuổi mạ, đúng lịch để lúa trỗ vào thời điểm an toàn. Đối với những diện tích đã cấy xong huyện yêu cầu cần đảm bảo đủ nước và chăm sóc, bảo vệ ngay từ đầu, tránh những thiệt hại do sâu bệnh gây ra. 

Thanh Tân

Tags Lục Yên sản xuất vụ mùa

Các tin khác
Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc phát biểu tại buổi làm việc về công tác thu ngân sách tại huyện Trạm Tấu.

Ngày 24/6, đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 của tỉnh đã đi kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn về thu ngân sách năm 2024 tại huyện Trạm Tấu.

Cùng với nguyên liệu truyền thống, sản phẩm rọ tôm đan bằng chất liệu nhựa đang được du nhập vào làng nghề ở Đồng Tâm.

Bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho lao động nông thôn là vấn đề luôn được đặt ra với cấp ủy, chính quyền cơ sở. Làng nghề đan rọ tôm ở thôn Đồng Tâm, xã Phúc An, huyện Yên Bình từng một thời hưng thịnh, mang lại cuộc sống no ấm cho người dân làm nghề, song những năm gần đây đang gặp không ít khó khăn, thách thức...

Ốc rạ Nà Hẩu được bà con người Mông bày bán tại các hội chợ quê, lễ hội ẩm thực của địa phương.

Nà Hẩu là xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên với 97% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Trong những năm qua, với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước Nà Hẩu đã có nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng bào Mông Nà Hẩu đã biết tận dụng lợi thế về điều kiện tự nhiên, khí hậu, nguồn nước để nuôi ốc rạ - loại ốc đặc sản của địa phương giúp nhiều hộ dân tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Trong triển khai các dự án giao thông trọng điểm, Thủ tướng cho biết công tác giải phóng mặt bằng còn lại của một số dự án còn chậm, nhất là tại các địa phương: Đồng Nai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Tuyên Quang, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Hưng Yên, Kiên Giang.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục