Chào mừng Đại hội Hội Nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Hội Nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái: 5 năm đoàn kết và phát triển

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám thử sức, nữ doanh nhân Yên Bái ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều doanh nhân nữ đã và đang đảm nhận trách nhiệm dẫn dắt, lãnh đạo các doanh nghiệp đầu tư trong nhiều lĩnh vực ngày càng phát triển và mở rộng sản xuất, kinh doanh.
Phát huy vai trò tập hợp, kết nối và hỗ trợ hội viên nữ doanh nhân 
Với vai trò tập hợp, kết nối và hỗ trợ các hội viên là doanh nhân nữ, thời gian qua, Hội Nữ doanh nhân (NDN) tỉnh Yên Bái đã không ngừng lớn mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh và thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội ý nghĩa. Với khẩu hiệu "Đoàn kết và phát triển”, trong nhiệm kỳ đầu tiên, giai đoạn 2018 - 2023, các hội viên Hội NDN tỉnh đã chủ động kết nối, chia sẻ khó khăn, giúp nhau vượt qua những trở ngại do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và khủng hoảng kinh tế; duy trì sản xuất, kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng, bảo đảm thu nhập cho người lao động. 
Nhiều công ty, doanh nghiệp do hội viên nữ làm chủ đã không ngừng phát triển lớn mạnh và vươn ra thị trường thế giới, tạo dựng thương hiệu riêng; một số doanh nghiệp nộp ngân sách lớn cho Nhà nước như: Công ty TNHH Hòa Bình, Công ty TNHH Thủy Ngân, Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Hải Phượng, Công ty Ngói màu Nasaki, Hợp tác xã Khai Minh, Nhà may Dung, Quỹ Tín dụng nhân dân phường Hồng Hà (thành phố Yên Bái)… 
Chủ động thực hiện vai trò kết nối, Hội NDN tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tập thể giúp hội viên nâng cao tinh thần đoàn kết, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh; tuyên truyền sâu rộng tới các doanh nghiệp do hội viên làm chủ hỗ trợ lẫn nhau với hình thức tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ cho nhau và vốn kinh doanh. 
Phương châm hoạt động hướng tới: "Cá nhân, công việc, cộng đồng dành cho hội viên. Chân thành, cởi mở, cam kết dành cho Ban Chấp hành”, Hội phấn đấu trở thành "ngôi nhà chung”, tạo điều kiện thuận lợi để các NDN hòa nhập cộng đồng doanh nhân đồng thời cũng là đầu mối tiếp nhận những kiến nghị, đề xuất, đóng góp của doanh nhân nữ trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước đồng thời chia sẻ, động viên nhau thực hiện trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. 
Bà Bùi Thị Sửu - Chủ tịch Hội NDN tỉnh Yên Bái chia sẻ: "Nhiệm kỳ 2018 - 2023, với chủ đề "Đoàn kết và phát triển”, hoạt động của Hội NDN tỉnh từng bước khẳng định trách nhiệm xã hội lớn lao và sứ mệnh của mình trong việc duy trì sự phát triển lớn mạnh cũng như đem đến nhiều lợi ích thiết thực hơn cho hội viên, có nhiều đóng góp mang tầm ảnh hưởng sâu rộng hơn cho cộng đồng và xã hội”. 
Đầu nhiệm kỳ, Hội NDN tỉnh có 3 câu lạc bộ (CLB) với tổng số 148 hội viên. 5 năm qua, Hội đã thành lập mới thêm 2 CLB là: CLB Nữ kinh doanh huyện Yên Bình với 30 hội viên, CLB Nữ kinh doanh Lục Yên với 17 hội viên. Đến thời điểm hiện tại, Hội đã có 5 CLB với tổng số 211 hội viên tại 5 huyện, thị xã, thành phố. Kết quả này cho thấy sự nỗ lực của Hội trong việc tìm kiếm và phát triển những hội viên thực sự có tiềm năng, nhiệt tình và tâm huyết với các hoạt động của Hội. 
Thành công đáng ghi nhận là ngoài các hội viên của Hội giới thiệu hội viên mới thì thông qua báo chí, các kênh thông tin của Hội hay việc tham dự các chương trình, hoạt động phong phú của Hội được tổ chức trong 5 năm qua cũng giúp nhiều chủ doanh nghiệp biết và tự tìm đến với Hội. Điều đó cho thấy vị thế, uy tín của Hội và khẳng định tầm ảnh hưởng nhất định đối với cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp và các tổ chức. 
Với sự dẫn dắt của Ban Chủ nhiệm, các CLB được chia thành từng nhóm hoạt động đã có sự gắn kết, thuận lợi khi triển khai hoạt động Hội nói chung và các kế hoạch, hoạt động riêng của từng nhóm như: tham gia và tổ chức các chương trình, sự kiện lớn của Hội. Trong quá trình hoạt động, Ban Chủ nhiệm luôn chia sẻ, động viên đồng thời tích cực gặp gỡ, trực tiếp nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hội viên, đặc biệt là các hội viên mới. Đây là dịp để Hội nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, mong muốn và đóng góp của chị em khi gia nhập và sinh hoạt Hội. 
Đi đầu trong hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng
Không chỉ làm tốt vai trò kết nối sản xuất, kinh doanh, Hội NDN tỉnh còn là một trong những tổ chức đi đầu trong hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, Hội luôn xác định lấy hoạt động nhân đạo làm thước đo lòng nhân ái của doanh nhân, tích cực tham gia phong trào thi đua "Yên Bái chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau”. 
Bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú, nhiệm kỳ qua, Hội đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo với tổng số tiền trên 5,6 tỷ đồng: hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế thông qua các mô hình sinh kế (chăn nuôi dê, bò, cây dược liệu...) và hỗ trợ giảm nghèo bền vững (làm nhà "Mái ấm tình thương”) với số tiền 970 triệu đồng; hỗ trợ hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trên 563 triệu đồng; hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua chương trình "Thắp sáng tương lai”, "Mẹ đỡ đầu” trên 1,2 tỷ đồng; xây 13 nhà tình nghĩa cho phụ nữ nghèo trị giá 585 triệu đồng…
Với doanh nhân nữ, việc xây dựng tổ chức Hội gắn với tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, nâng cao mức sống cho cán bộ công nhân viên, đóng góp thu nộp ngân sách Nhà nước, bảo đảm đầy đủ chế độ cho người lao động. Bên cạnh đó, Hội luôn quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội, coi đó là một chỉ tiêu và trách nhiệm đối với cộng đồng. 
Đặc biệt, trong tháng 9 vừa qua, cơn bão số 3 (Yagi) đổ bộ vào miền Bắc đã gây ra trận lũ lụt lịch sử và sạt lở đất nghiêm trọng tại các tỉnh miền núi, trong đó có tỉnh Yên Bái. Ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 đã làm cho hầu hết cơ sở kinh doanh của hội viên Hội NDN tỉnh nói chung bị thiệt hại rất nhiều về tài sản, công cụ sản xuất, đồ dùng, máy móc thiết bị và có doanh nghiệp bị sạt lở đất, ảnh hưởng lớn đến cơ sở vật chất, mặt bằng. 
Hội Nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái: 5 năm đoàn kết và phát triển ảnh 1
Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ tư, từ phải sang) động viên và chỉ đạo Hội Nữ doanh nhân tỉnh hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3. 
Với tinh thần "tương thân tương ái”, sẵn sàng sẻ chia, chị em trong Hội đã hỗ trợ hơn 30.000 suất cơm 0 đồng đến với người dân trong lúc nước chưa rút, bùn ngập sâu cùng hàng ngàn phần quà, vật phẩm thiết yếu từ các đoàn thiện nguyện được chuyển đến tận tay người dân. Các hội viên vừa tích cực tham gia giúp dân vừa nấu cơm, tiếp nước cho lực lượng bộ đội, công an, dân quân, thanh niên, phụ nữ các địa phương đến hỗ trợ người dân Yên Bái khắc phục hậu quả mưa bão. 
Hỗ trợ người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, các hội viên đã kết nối các mối quan hệ từ mọi miền đất nước để chia sẻ cùng người dân bị sạt lở đất, mất nhà ở. Chị em đã tới động viên các gia đình đồng thời giới thiệu các đoàn thiện nguyện đến hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn cần được giúp đỡ kịp thời. Các đoàn thiện nguyện, nhà hảo tâm thông qua Hội đã trao trực tiếp trên 1 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí xây dựng 10 ngôi nhà bị thiệt hại. Đến nay, có 2 ngôi nhà đang được xây dựng và phấn đấu 100% số hộ gia đình được hỗ trợ kinh phí làm nhà sẽ xây dựng, hoàn thiện, đưa vào sử dụng trước tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. 
Đại hội nhiệm kỳ II, giai đoạn 2024 - 2029, Hội NDN tỉnh Yên Bái xác định tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống, sức sáng tạo của đội ngũ NDN; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ xúc tiến đầu tư, thương mại và hợp tác; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh vì sự phát triển của doanh nghiệp, của tỉnh, của đất nước, góp phần nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đưa tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.
Minh Quang 

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Ngành Đường sắt: Thay đổi để 'hút' khách

Ngành Đường sắt: Thay đổi để 'hút' khách

Không chỉ đảm nhiệm vận tải hành khách, ngành Đường sắt mong muốn trở thành một dịch vụ kết nối, tham gia vào chuỗi cung ứng các sản phẩm du lịch, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội các vùng miền, địa phương.

Việt Nam - Kỷ nguyên mới: Khơi tiềm năng, phát huy thế mạnh

Việt Nam - Kỷ nguyên mới: Khơi tiềm năng, phát huy thế mạnh

Không gian rộng lớn với những cơ hội phát triển vượt trội của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang mang đến những triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn mới của đất nước. Để đạt được điều này, trách nhiệm đang đặt trên vai bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, làm sao khơi được tiềm năng, phát huy được thế mạnh, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Khi "Xanh" và "Hạnh phúc" hòa chung một nhịp

Khi "Xanh" và "Hạnh phúc" hòa chung một nhịp

Một trang sử mới chính thức mở ra trên dải đất Tây Bắc khi tỉnh Lào Cai (mới) được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Lào Cai (cũ) và Yên Bái. Đây không đơn thuần là một sự kiện hành chính, mà là cuộc hội ngộ lịch sử của hai triết lý phát triển nhưng lại cùng chung một đích đến: kiến tạo một vùng đất "Xanh" về sinh thái và mang lại "Hạnh phúc" đích thực cho người dân. Những thành tựu rực rỡ trong 5 năm qua chính là bệ phóng vững chắc cho hành trình mới này.

Giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026

Giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026

Chính phủ ban hành Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026.

Rừng kháo cổ thụ trên núi Sải Duần

Rừng kháo cổ thụ trên núi Sải Duần

Thời gian gần đây, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát (nay là xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai) trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước yêu thích khám phá thiên nhiên, trải nghiệm núi rừng. Một trong những địa chỉ để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với du khách là rừng kháo cổ thụ ở thôn Sải Duần do cộng đồng quản lý với hàng vạn cây kháo cổ thụ xanh mướt.

Kết nối sản xuất và thương mại đặc sản vùng cao Tây Bắc

Kết nối sản xuất và thương mại đặc sản vùng cao Tây Bắc

Tây Bắc là vùng có tiềm năng lớn trong phát triển nông, lâm sản hàng hóa nhờ lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng và đa dạng sinh học. Trong 10 năm qua, diện tích trồng cafe tại khu vực tăng 54%, sản lượng tăng 265%, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các loại cây ăn quả, cây dược liệu.

Miễn, giảm 50% cho 46 khoản phí, lệ phí hỗ trợ người dân, doanh nghiệp từ 1/7

Miễn, giảm 50% cho 46 khoản phí, lệ phí hỗ trợ người dân, doanh nghiệp từ 1/7

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn vừa ký ban hành Thông tư số 64/2025/TT-BTC quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Theo đó, hàng chục khoản phí, lệ phí sẽ được miễn, giảm 50% để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân từ hôm nay 1/7 đến hết 31/12/2026.

Tiếp tục áp dụng thuế VAT 8% với phí dịch vụ sử dụng đường cao tốc

Tiếp tục áp dụng thuế VAT 8% với phí dịch vụ sử dụng đường cao tốc

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tiếp tục áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 8% theo quy định tại Nghị quyết số 204/2025/QH15 của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng đối với giá dịch vụ sử dụng các tuyến đường cao tốc kể từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026.

fb yt zl tw