Sau 13 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng uỷ, chính quyền và nhân dân xã Minh Xuân, huyện Lục Yên đã đạt được những thành tựu quan trọng. Xã đã được UBND tỉnh Yên Bái công nhận đạt chuẩn xã NTM năm 2020. Đến nay, Minh Xuân đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được công nhận xã NTM nâng cao.
Trên đường tới thăm một số mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn, Chủ tịch UBND xã Minh Xuân Lã Văn Quảng cho biết, từ thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội đã giúp địa phương tạo được bước đột phá và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với lợi thế của địa phương, đã gắn nông nghiệp với phát triển nhanh thương mại dịch vụ theo hướng sản xuất hàng hóa, có hiệu quả kinh tế cao.
Ở Minh Xuân giờ đã xuất hiện thêm nhiều mô hình phát triển kinh tế hộ hiệu quả. Phải kể đến là mô hình nuôi vịt bầu Lâm Thượng của hộ ông Nguyễn Quang Nguyệt ở thôn Nà Khà. Hàng năm, gia đình ông Nguyệt sản xuất và bán ra thị trường khoảng 2.400 con vịt thương phẩm, doanh thu đạt khoảng 408 triệu đồng, lợi nhuận hàng năm đạt từ 100-120 triệu đồng.
Hay như mô hình trồng cây cam V2 với 500 gốc của hộ gia đình bà Hoàng thị Hường ở thôn Nà Tạng. Doanh thu hàng năm đạt khoảng 500 - 550 triệu đồng; lợi nhuận đạt từ 120 -150 triệu đồng. Cùng các mô hình như: chăn nuôi dúi của Hợp tác xã Phúc Fam, mô hình chăn nuôi lợn của hộ ông Vương Đình Công ở thôn Nà Vài, mô hình chăn nuôi trâu, bò của hộ ông Hoàng Quốc Đạt, thôn Loong Tra...
Ông Trần Văn Duy ở thôn Kéo Quạng cho biết: Mô hình xưởng gạch bê tông của gia đình tôi hàng năm sản xuất và cung ứng ra thị trường khoảng 180.000 viên, doanh thu đạt 360 triệu đồng/năm. Mô hình đã tạo việc làm ổn định cho 4 lao động thường xuyên và 2 lao động thời vụ với mức lương khoảng 8 triệu đồng/tháng. Lợi nhuận hàng năm của hộ gia đình đạt từ 75 đến 80 triệu đồng.
Cửa hàng tiện lợi Toàn Sửu, thôn Trần Phú xã Minh Xuân.
Từ khi bắt tay thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, Minh Xuân đặc biệt quan tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp do trung ương, tỉnh, huyện ban hành; vận động nhân dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang những cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn; phát triển mở rộng quy mô diện tích cây trồng, vật nuôi có giá trị và hiệu quả phù hợp với điều kiện sản xuất.
Đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện phát triển các sản phẩm nông, lâm nghiệp chủ lực, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng mã số vùng trồng, xây dựng các sản phẩm OCOP; xây dựng bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm chủ lực; xây dựng các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao...
Đến nay, trên địa bàn xã đã hình thành các vùng sản xuất hàng hoá tập trung như: Vùng sản xuất lạc đỏ với diện tích 220 ha; vùng trồng cây ăn quả có múi; vùng trồng măng tre Bát độ, có 40 mô hình chăn nuôi hàng hoá...; hình thành các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm; có 1 hợp tác xã, 35 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp với 180 thành viên. Toàn xã hiện có 18 hộ, 1 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.
Qua xây dựng xã NTM và NTM nâng cao, đời sống vật chất, tinh thần của người dân Minh Xuân không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người của xã ước đạt 57,3 triệu đồng/năm; kết cấu hạ tầng cơ bản được hoàn thiện, đặc biệt là về hạ tầng giao thông nông thôn; trình độ nhận thức của người dân được nâng lên rõ rệt; tình hình an ninh trật tự xã hội ở nông thôn cơ bản ổn định, bản sắc văn hóa được giữ vững và phát huy; môi trường sinh thái được cộng đồng quan tâm, bảo vệ.
Chủ tịch UBND xã Minh Xuân Lã Văn Quảng khẳng định: Công tác triển khai xây dựng xã NTM nâng cao được Minh Xuân tiến hành chủ động, đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác vận động nhân dân tổ chức thực hiện nâng cao các tiêu chí, tận dụng mọi nguồn lực của địa phương nhất là nguồn lực từ trong dân để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cảnh quan môi trường... Từ đó, đã duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM và xây dựng xã NTM nâng cao.
Bên cạnh tập trung tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của việc xây dựng NTM để người dân hiểu, tin và hưởng ứng bằng sự tham gia bàn bạc, hiến kế, đóng góp công, của và chủ động thực hiện các nhiệm vụ. Qua đó, Minh Xuân đã phát huy vai trò chủ thể, khơi dậy tính tự lực, tự cường, chủ động tích cực của người dân, đa dạng hóa các nguồn lực, tạo sự thống nhất cùng thực hiện xây dựng NTM.
Đến nay, Minh Xuân đã được bê tông hóa 27,07/27,07 km trục thôn, liên thôn, bằng 100% với bề rộng mặt đường 3-3,5m, bề rộng nền đường 5m, đã bê tông hóa 23,95/26,75 km, bằng 89,5% đường ngõ xóm; toàn xã, có 23,42/27,07 km đường trục thôn có hệ thống đèn chiếu sáng, đạt 86,5%; 70,6% kênh mương được kiên cố hóa, đảm bảo tưới và tiêu nước cho 100% ha đất lúa 2 vụ trên địa bàn; 100% hộ dân được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia; 3/3 đơn vị trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I; tỷ lệ nghèo đa chiều của xã tính theo chuẩn NTM là 4,44%...
Lớp học hát Then của đội văn nghệ dân tộc Tày xã Minh Xuân.
Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Bí thư Đảng ủy xã Minh Xuân chia sẻ: Trong xây dựng NTM nâng cao mặc dù bị thiệt hại nặng nề do hào lưu cơ bão số 3 (YAGI), nhưng nhờ phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, công tác phối hợp tuyên truyền vận động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội; vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư, nhất là trong việc huy động nguồn lực từ Nhân dân, địa phương đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao. Tạo tiền đề để Minh Xuân duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, NTM nâng cao, tiến tới xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2026-2030…”.
Xây dựng NTM là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục "có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”. Vì vậy, việc được công nhân đạt chuẩn xã NTM nâng cao là nguồn động viên, khích lệ để Minh Xuân tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trên con đường phát triển.
Tổng kinh phí đã huy động xây dựng NTM nâng cao của xã Minh Xuân giai đoạn 2020-2024: 38 tỷ 326,22 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách Nhà nước: 11 tỷ 364,62 triệu đồng, chiếm 29,65%; vốn tín dụng: 20 tỷ đồng chiếm 52,18%; Nhân dân đóng góp: 6 tỷ 961,6 triệu đồng, chiếm 18,16%.
Bắc Ninh sau khi sáp nhập đã trở thành công xưởng sản xuất hàng hoá quy mô siêu lớn. 5 tháng đầu năm nay, tỉnh này có kim ngạch xuất khẩu sắp đuổi kịp TPHCM.
Quốc hội quyết nghị kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Ngày 3/7, Cục Hải quan ban hành văn bản hỏa tốc hướng dẫn các đơn vị trực thuộc về việc thực hiện thủ tục hải quan trong bối cảnh sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Văn bản này nhằm bảo đảm việc thông quan hàng hóa và phương tiện vận tải diễn ra thuận lợi, không bị gián đoạn do thay đổi địa giới hành chính.
Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ngày 3/7, Ban Quản lý dự án Điện 1 và nhà thầu đã hoàn thành kéo dây những khoảng néo đầu tiên từ vị trí VT9 đến VT16, dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên.
Nhằm nâng cao hiệu quả canh tác, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Hợp Thành đã đầu tư tiền và công sức để cứng hóa bờ ruộng qua đó giúp giữ đất, giữ nước nâng cao chất lượng cho cây lúa.
Tính đến ngày 30/6/2025, khoảng 27,9 nghìn người đã được chi trả chế độ chính sách nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy, trong đó khoảng 7 nghìn người công tác tại các cơ quan trung ương và tại các địa phương khoảng 20,9 nghìn người.
Theo rà soát về giá của Sở Tài chính từ đầu tháng 6 đến nay, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính đã có 5 nhóm hàng tăng giá, 2 nhóm hàng giảm giá và 4 nhóm hàng ổn định so với tháng trước. CPI tháng 6 tăng 1,29%.
Không chỉ đảm nhiệm vận tải hành khách, ngành Đường sắt mong muốn trở thành một dịch vụ kết nối, tham gia vào chuỗi cung ứng các sản phẩm du lịch, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội các vùng miền, địa phương.
Không gian rộng lớn với những cơ hội phát triển vượt trội của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang mang đến những triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn mới của đất nước. Để đạt được điều này, trách nhiệm đang đặt trên vai bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, làm sao khơi được tiềm năng, phát huy được thế mạnh, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
Theo Nghị định số 182/2025/NĐ- CP sửa đổi, hàng hóa nhập khẩu để phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ số được miễn thuế nhập khẩu kể từ ngày 1/7/2025...
Một trang sử mới chính thức mở ra trên dải đất Tây Bắc khi tỉnh Lào Cai (mới) được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Lào Cai (cũ) và Yên Bái. Đây không đơn thuần là một sự kiện hành chính, mà là cuộc hội ngộ lịch sử của hai triết lý phát triển nhưng lại cùng chung một đích đến: kiến tạo một vùng đất "Xanh" về sinh thái và mang lại "Hạnh phúc" đích thực cho người dân. Những thành tựu rực rỡ trong 5 năm qua chính là bệ phóng vững chắc cho hành trình mới này.
Tại Quyết định số 18/2025 của Thủ tướng Chính phủ, quy định cơ quan chuyên môn về quy hoạch đô thị và nông thôn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị và nông thôn.
Ngày 2/7, tại tỉnh Sơn La, Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (Doveco) phối hợp Tập đoàn Tetra Pak (Thụy Điển) tổ chức lễ khánh thành dây chuyền đồ hộp giấy Tetra Recart® đầu tiên tại Việt Nam.
Chính phủ ban hành Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026.
Thời gian gần đây, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát (nay là xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai) trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước yêu thích khám phá thiên nhiên, trải nghiệm núi rừng. Một trong những địa chỉ để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với du khách là rừng kháo cổ thụ ở thôn Sải Duần do cộng đồng quản lý với hàng vạn cây kháo cổ thụ xanh mướt.
Tây Bắc là vùng có tiềm năng lớn trong phát triển nông, lâm sản hàng hóa nhờ lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng và đa dạng sinh học. Trong 10 năm qua, diện tích trồng cafe tại khu vực tăng 54%, sản lượng tăng 265%, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các loại cây ăn quả, cây dược liệu.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu nông lâm nghiệp và thủy sản năm 2025 nhằm thực hiện mục tiêu kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt 65 tỷ USD trong năm nay.
Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành chỉ đạo ngành thuế các tỉnh, thành phố bố trí cán bộ, công chức thường trực 24/7 để kịp thời tiếp nhận, giải đáp, hỗ trợ các vướng mắc, kiến nghị của người nộp thuế trong thời gian chuyển đổi.
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu