Minh Xuân nỗ lực giảm nghèo bền vững
- Cập nhật: Thứ năm, 18/4/2013 | 2:51:17 PM
YBĐT - Phát huy nội lực của địa phương, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề cho nông dân… là những nhiệm vụ chính mà Đảng bộ, chính quyền xã Minh Xuân (Lục Yên) đã và đang làm để giúp nhân dân vươn lên thoát nghèo bền vững.
![]() |
Ngoài trồng lúa, trồng ngô, đồng bào Tày xã Minh Tiến (Lục Yên) tích cực trồng khoai lang để tăng thêm thu nhập cải thiện đời sống.
(Ảnh: Đức Hồng)
|
Là xã vùng thấp nhưng Minh Xuân có địa bàn rộng, dân số trên 1.700 hộ gồm 13 dân tộc chung sống ở 21 thôn, trên 90% số hộ có thu nhập chính từ kinh tế thuần nông. Bởi vậy, chính quyền địa phương xác định, sản xuất nông - lâm nghiệp kết hợp với chăn nuôi là chủ lực.
Để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nhiều năm qua, xã đã vận động nhân dân đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi. Đối với cây lúa, nhiều năm nay, xã đã loại bỏ hoàn toàn các giống lúa dài ngày, năng suất thấp, gieo cấy 100% diện tích bằng các giống lúa lai, lúa thuần có khả năng kháng bệnh và cho năng suất, chất lượng cao.
Vụ đông xuân, diện tích đưa vào gieo cấy 200ha, vụ mùa 288ha, năng suất trung bình đạt 110 tạ/ha/năm. Bên cạnh đẩy mạnh thâm canh cây lúa, Minh Xuân còn tích cực thâm canh cây màu vụ đông và vụ hè thu. Diện tích ngô hàng năm đạt 280ha, lạc 165ha, khoai lang 65ha, sắn trên 40ha, rau màu các loại trên 100ha… để phục vụ cho đời sống hàng ngày, một phần đưa ra thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân.
Đồng chí Phạm Ngọc Quảng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Minh Xuân cho biết: “Mặc dù có nhiều dân tộc chung sống nhưng nhân dân trong xã luôn đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế cũng như khi ốm đau, gặp thiên tai, hoạn nạn. Để giúp dân phát triển kinh tế, Minh Xuân đã và đang thường xuyên cử cán bộ xuống thôn, hộ dân tuyên truyền và vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế, phá bỏ vườn tạp, đưa các giống cây trồng, vật nuôi vào áp dụng cho kinh tế hộ”.
Các đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên xã… tích cực mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhân dân, tạo điều kiện cho hội viên nghèo vay vốn để phát triển kinh tế hộ. Bên cạnh đó còn nhiều chương trình hành động khác như: giúp nhau xóa nhà dột nát, giúp gia đình thương - bệnh binh bằng ngày công lao động, cây con giống, đồng vốn không lấy lãi vào dịp mùa vụ...
Cùng với trồng trọt, địa phương có thế mạnh về phát triển chăn nuôi. Nhiều hộ đã xây dựng quy mô trang trại lớn về chăn nuôi lợn thịt, ba ba, gia cầm… có mức thu nhập trên 100 triệu đồng/hộ/năm. Hiện nay, đàn trâu, bò toàn xã có trên 800 con, đàn lợn 7.300 con, gia cầm các loại trên 50.000 con.
Tận dụng 60ha diện tích ao hồ, nhiều hộ đã tập trung chăn nuôi cá và năm 2012 cho sản lượng trên 45 tấn cá các loại, đem lại nguồn thu trên 2 tỷ đồng cho nhân dân. Hiện nay, Minh Xuân có tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm 27%, hộ trung bình 51%, 22% hộ nghèo, không còn hộ đói. Mục tiêu phấn đấu, mỗi năm, xã giảm 5% số hộ thoát nghèo bền vững.
Cùng với tập trung mạnh cho phát triển nông - lâm nghiệp, chăn nuôi, dịch vụ - thương mại và tiểu thủ công nghiệp của Minh Xuân những năm gần đây cũng có những bước phát triển khá, hàng năm đã tạo việc làm mới ổn định cho trên 200 lao động, mức thu nhập trên 2,5 triệu đồng/người/tháng. Toàn xã hiện có 105 máy cày bừa, máy nghiền, máy xay xát, 4 cơ sở kinh doanh gỗ rừng trồng và các dịch vụ khác như: kinh doanh vận tải, sửa chữa xe máy, kinh doanh hàng tạp hóa, làm tranh đá quý…
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã đã có trên 100 hộ tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thôn liên thôn với diện tích trên 3ha. Hàng năm, xã còn huy động nhân dân đóng góp trên 5.000 ngày công tham gia mở mới, kiên cố hóa đường giao thông liên thôn, nạo vét kênh mương nội đồng.
Hiện nay, tuyến đường từ thôn 12 đến thôn 16 và một số tuyến đường khác đã được bê tông hóa đến trung tâm thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân giao lưu văn hóa, phát triển kinh tế hộ. Minh Xuân đã đạt 7/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và phấn đấu hết năm 2013 sẽ đạt thêm 3 tiêu chí, đảm bảo đúng kế hoạch huyện đề ra.
Với nỗ lực, quyết tâm cao của một Đảng bộ mạnh và đoàn kết cùng với sự chung sức đồng lòng của nhân dân, Minh Xuân sẽ tiếp tục vững bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
Thái Hưng
Các tin khác
Theo đánh giá của Bộ Tài chính tại báo cáo về tình hình giá cả thị trường vừa được công bố, trong tháng 4, có một số yếu tố tác động gây sức ép lên mặt bằng giá.

Sáng nay 18/4, giá vàng mua vào được doanh nghiệp điều chỉnh giảm hơn 1 triệu đồng/lượng, xuống mức 40 triệu đồng/lượng khi giá vàng thế giới lao dốc về vùng 1.349 USD/ounce. Tuy nhiên, khoảng cách chênh lệch giữa hai thị trường lại đẩy lên mức “khủng”, tới 6,8 triệu đồng/lượng.

YBĐT - Là huyện vùng cao với gần 90% đồng bào Mông sinh sống, kinh tế chậm phát triển, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng bền vững đã và đang được Trạm Tấu (Yên Bái) triển khai một cách đồng bộ và mạnh mẽ.

YBĐT - Trước tình hình dịch cúm gia cầm A/H7N9 tại nước láng giềng Trung Quốc và A/H5N1 tại một số địa phương trong nước diễn biến phức tạp, ngày 16/4/2013, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công điện số 05/ UBND-NLN "Về việc phòng, chống dịch cúm gia cầm A/H7N9 và A/H5N1". Sau đây là nội dung chi tiết: