Rác đổ vùng giáp ranh Yên Bình - thành phố Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ tư, 7/6/2023 | 7:46:09 AM

YênBái - Người phụ nữ trung tuổi trong bộ trang phục thể thao, đi xe mô tô phía sau chở một bao tải di chuyển từ phía xã Đại Đồng, huyện Yên Bình theo đường Thanh Liêm về phía xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái.

Rác đổ đống trên đường Thanh Liêm thuộc địa phận xã Đại Đồng, huyện Yên Bình.
Rác đổ đống trên đường Thanh Liêm thuộc địa phận xã Đại Đồng, huyện Yên Bình.

Đến gần khu vực giáp ranh, người phụ nữ bất ngờ quay xe và hất luôn bao tải rác phía sau xuống vệ đường rồi tăng ga quay về phía Đại Đồng, động tác cực kỳ mau lẹ. Thấy vậy, chúng tôi gọi với theo: "Chị gì ơi! Sao lại vứt rác ở đây?”. 

Không ngoảnh lại, chị trả lời: "Tôi vứt trên đất thôn tôi nhé! Nhiều người vứt chứ đâu phải riêng tôi”. Câu chuyện vừa diễn ra vào chiều ngày 28/5/2023. 

Quan sát xung quanh khu vực này, chúng tôi nhận thấy vô số rác thải sinh hoạt được đóng trong bao tải, bịch nilon vứt bên vệ đường, bìa rừng, đặc biệt là trên khe suối. Lượng rác chắc chắn rất lớn vì qua những trận mưa lũ, rác đã trôi theo dòng nước chảy về trung tâm thành phố Yên Bái từ nhiều ngày qua. Đi dọc theo dòng suối, vẫn còn vô số bao tải rác chưa kịp phân hủy, có chỗ ùn ứ cả chục bao. 

Phó Chủ tịch UBND xã Minh Bảo Nguyễn Hữu Lợi trao đổi: "Tình trạng người dân lợi dụng đoạn đường thanh vắng kể trên để xả rác đã diễn ra từ khá lâu. Phần lớn số rác thải là rác sinh hoạt do người dân xã Đại Đồng mang ra đổ, địa phương cũng đã nắm được tình hình này. Tôi đã trao đổi qua điện thoại với Chủ tịch UBND xã Đại Đồng, lãnh đạo xã cũng đã chỉ đạo văn phòng chuẩn bị kế hoạch và chương trình làm việc với xã bạn để phối hợp giải quyết dứt điểm tình trạng kể trên”.


Đại Đồng vừa đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao, đang nỗ lực trở thành nông thôn mới kiểu mẫu. Vậy tại sao lại có tình trạng rác thải đổ bừa bãi như thế? Chúng tôi quyết định về Đại Đồng để tìm hiểu câu chuyện. 

Sáng ngày 30/5/2023, lãnh đạo UBND xã đều đi vắng, chúng tôi chỉ có thể trao đổi nhanh với Phó Bí thư Đảng ủy xã Lương Viết Huy và được biết: "Xã Đại Đồng không quy hoạch bãi rác do xã nằm tiếp giáp với thị trấn Yên Bình và thành phố Yên Bái nên việc thu gom rác thải sinh hoạt đã nằm trong gói hợp đồng thu gom, xử lý rác thải giữa huyện Yên Bình với Công ty Nam Thành”. 

Thiếu tá Lương Mạnh Cường - Trưởng Công an xã Đại Đồng chia sẻ: "Lợi dụng quãng đường thanh vắng, nhiều người mang rác ra khu vực giáp ranh với xã Minh Bảo để đổ. Tháng 9/2022, lực lượng Công an đã phát hiện bắt giữ một trường hợp vận chuyển rác bằng xe ô tô rồi đổ tại vị trí này. Chúng tôi đã tham mưu với Chủ tịch UBND xã ra quyết định xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng và buộc người vi phạm phải khắc phục hiện trạng. Công an xã đã lắp đặt một mắt camera giám sát tại khu vực này. Tuy nhiên, đoạn đường này rất dài, cây cối um tùm, đường quanh co… nên không thể bao quát hết, tình trạng xả rác vẫn lén lút diễn ra”.

Rác vẫn đem đổ ra đường, quăng xuống khe suối… gây ô nhiễm môi trường, phương án xử lý xem ra chưa có gì cụ thể. Cái khó cho Minh Bảo là người ta chỉ vứt rác trên lãnh thổ xã Đại Đồng, trong khi nước khe suối lại chảy từ Đại Đồng về Minh Bảo, nước chảy mang theo rác và ô nhiễm thì dân Minh Bảo và các khu vực dân cư mà dòng nước đó chảy qua sẽ gánh chịu. Đại Đồng cần quyết liệt xử lý vấn đề này. Đó là trách nhiệm của chính quyền và ý thức của người dân!

Lê Phiên

Tags đổ rác vùng giáp ranh Minh Bảo Đại Đồng Yên Bình

Các tin khác
Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu kết luận tại  hội nghị.

Sáng 6/6, Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu 2 cùng đoàn công tác Quân khu đã tới khảo sát, nắm tình hình công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện Văn Chấn.

Quang cảnh Hội nghị.

Chiều 6/6, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác NCT 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam (6/6/1941 – 6/6/2023).

Lãnh đạo Hội nông dân các cấp kiểm tra mô hình chăn nuôi gà quy mô 10.000 con trên lứa.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân thành phố không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng, phát triển tổ chức hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân trong công cuộc xây dựng nông nghiệp, nông thôn, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn sáng 6/6.

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về việc hơn 4.000 chủ hộ kinh doanh cá thể đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, nhưng vẫn bị “treo” lương hưu, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Đào Ngọc Dung khẳng định, phải đảm bảo quyền lợi cho người dân đã đóng, cơ quan nào làm sai thì phải chịu trách nhiệm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục