Mù Cang Chải chung tay lo Tết cho người nghèo

Chỉ còn 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Huyện vùng cao Mù Cang Chải đã huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, giúp đỡ, chăm lo tết cho người nghèo.
Là huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái, cũng như cả nước, trước đây tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Mù Cang Chải luôn ở mức rất cao. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành trong tỉnh; sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và người dân, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện từ năm 2020 đến nay đều giảm ở mức cao, trên 8,5%/năm. Riêng năm 2023 vừa qua, tỷ lệ hộ nghèo giảm 9,83%, đưa hộ nghèo toàn huyện xuống còn 38,45% với tổng số 5.166 hộ nghèo, giảm 2.119 hộ so với đầu nhiệm kỳ.
Kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện đã có nhiều đổi thay tích cực, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 33 triệu đồng/năm, tăng 12,56 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn.
Triển khai hiệu quả Đề án làm nhà ở cho hộ nghèo, năm 2023, huyện đã hoàn thành 403 nhà; trong đó, thực hiện từ ngân sách 367 nhà với kinh phí 12,23 tỷ đồng, huy động xã hội hoá làm 36 nhà với kinh phí 2 tỷ đồng.
Đặc biệt trong tháng 8/2023, trận lũ ống, lũ quét xảy ra, huyện đã tập trung huy động lực lượng và mọi nguồn lực để khắc phục thiệt hại do thiên tai trên địa bàn các xã Khao Mang, Hồ Bốn, Lao Chải. Với sự hỗ trợ giúp đỡ của các cấp, các ngành, Mù Cang Chải đã cơ bản hoàn thành việc khắc phục hậu quả, giúp người dân ổn định cuộc sống, đưa hoạt động của các địa phương bị ảnh hưởng trở về trạng thái bình thường. Tổng số huyện đã hoàn thành khắc phục 729 nhà ở cho người dân có nhà bị sập, trôi, hư hỏng với tổng kinh phí 5,97 tỷ đồng (gồm 57 nhà bị sập trôi hoàn toàn, 87 nhà hư hỏng nặng, 65 nhà phải di dời khẩn cấp và 520 nhà bị hư hỏng nhẹ).
Gia đình anh Thào A Súa, ở bản Nả Dề Thàng, xã Khao Mang là một trong những hộ gia đình bị lũ cuốn trôi toàn bộ nhà cửa và tài sản. Ngay sau lũ đi qua, cấp ủy, chính quyền và người dân đã giúp gia đình anh Súa dựng được căn nhà mới được làm bằng gỗ, với diện tích hơn 70 m2.  Trong căn nhà mới, anh Súa xúc động nói: "Gia đình tôi biết ơn Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền nhiều lắm, đã bố trí đất và dựng cho gia đình tôi được căn nhà mới ở nơi an toàn hơn. Từ nay không còn lo sợ mỗi khi mùa mưa bão đến. Năm nay, được đón tết trong ngôi nhà mới, gia đình tôi vui lắm”.
Đồng chí Sùng Thị Mai – Phó Chủ tịch UBND xã Khao Mang cho biết: Để đảm bảo an toàn cho các hộ dân bị ảnh hưởng sau lũ, xã đã tuyên truyền, vận động di dời 10 hộ dân sống trong vùng nguy hiểm, bố trí đất tái định cư làm nhà tại nơi ở mới đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, thực hiện Đề án làm nhà cho hộ nghèo trong năm 2023, xã đã làm được 9  nhà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Để chăm lo Tết Nguyên đán cho hộ nghèo, xã đã tổ chức rà soát, thống kê nhu cầu hỗ trợ gạo cứu đói dịp tết cho 16 khẩu, với 240 kg gạo và tiếp nhận tổ chức trao quà tết cho 543 hộ nghèo trên địa bàn xã; đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân ăn chung một tết Nguyên đán với nhiều hoạt động ý nghĩa và đầm ấm.
Nói về công tác chuẩn bị chăm lo Tết cho nhân dân, Bí thư Huyện ủy Nông Việt Yên cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức tết Giáp Thìn 2024, huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp trước, trong và sau Tết; kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhân dân; kế hoạch đảm bảo các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng yếu thế.
Huyện quyết định thành lập 13 đoàn công tác đi kiểm tra cơ sở, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo với tổng số trên 6.720 suất quà, trong đó, hộ nghèo 5.166 suất; chuẩn bị 1.554 suất để tặng cho người có công 25 suất từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 175 suất, từ Quỹ vì trẻ em; đối tượng bảo trợ xã hội 1.257 suất và người có uy tín 97 suất từ ngân sách huyện.
Ngoài ra, huyện đã bố trí kinh phí từ nguồn dự trữ để mua 5.445 kg gạo cấp cho 82 hộ gia đình với 363 khẩu có nguy cơ thiếu lương thực dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời huy động thêm các nguồn lực xã hội để hỗ trợ và chăm lo tết cho các hộ dân bị thiệt hại nặng về tài sản, hoa màu trong đợt mưa lũ tháng 8 vừa qua.
Chung tay chăm lo Tết cho người nghèo mỗi độ Tết đến xuân về là hoạt động có ý nghĩa nhân văn cao đẹp thể hiện rõ tinh thần "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc. Đảng bộ, chính quyền, cán bộ và nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải tiếp tục huy động mọi nguồn lực để cùng chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo có điều kiện cơ hội vươn lên thoát nghèo bền vững và tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trong không khí vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc.
Đức Toàn

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Bộ Công an nói về vụ bán dầu ăn chăn nuôi cho người

Bộ Công an nói về vụ bán dầu ăn chăn nuôi cho người

Với vụ án dầu ăn OFOOD, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đây là vụ án buôn lậu, sản xuất dầu thực vật giả với quy mô lớn: "Đây là việc biến dầu dùng cho thức ăn chăn nuôi thành dầu ăn cho người. Rất nguy hiểm và chưa đánh giá hết được hệ lụy của nó với sức khỏe người tiêu dùng".

Cảnh báo lũ quét, sạt lở, mưa đá

Cảnh báo lũ quét, sạt lở, mưa đá

Theo dự báo của Đài Khí tượng - Thuỷ văn tỉnh Lào Cai, Dự báo trong 6 giờ tới một số khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa tích lũy tại tỉnh Lào Cai phổ biến 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm. Cảnh báo nguy cơ sạt lở, mưa đá, giông lốc trong chiều và tối nay.

Người dân yên tâm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế sau sáp nhập

Người dân yên tâm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế sau sáp nhập

Sau ngày 1/7/2025 thời điểm chính thức thành lập tỉnh Lào Cai mới trên cơ sở sáp nhập Lào Cai và Yên Bái, bộ máy chính quyền hai cấp đã nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định. Một trong những lĩnh vực được người dân đặc biệt quan tâm là quyền lợi khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT). Thực tế tại các cơ sở y tế cho thấy, công tác KCB diễn ra thông suốt, không bị gián đoạn, người dân hoàn toàn yên tâm khi đến khám, chữa bệnh bằng BHYT.

Hành trình đến danh hiệu Thủ khoa Văn của cô nữ sinh chuyên Nguyễn Tất Thành

Hành trình đến danh hiệu Thủ khoa Văn của cô nữ sinh chuyên Nguyễn Tất Thành

Trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2025 - 2026, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, bên cạnh những con số ấn tượng về chất lượng thí sinh, nhà trường còn vinh danh 10 em học sinh xuất sắc giành vị trí thủ khoa ở 10 môn thi chuyên khác nhau. Trong những gương mặt xuất sắc ấy có em Nguyễn Bảo Ngọc - học sinh lớp 9A của chính ngôi trường này đã giành vị trí thủ khoa ở môn chuyên Văn. Đây là một trong những môn thi có tỷ lệ chọi cao nhất và đòi hỏi nhiều năng lực ở kỳ thi năm nay.

Từ 1/7 áp dụng nhiều quy định mới đối với cán bộ, công chức

Từ 1/7 áp dụng nhiều quy định mới đối với cán bộ, công chức

Bố trí và xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm; ưu tiên đào tạo các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, công nghệ số; thắt chặt các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật;… là một số nội dung đáng chú ý tại các Nghị định mới ban hành của Chính phủ liên quan đến cán bộ, công chức, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2025.

Hệ thống y tế tỉnh Lào Cai sau sáp nhập

Hệ thống y tế tỉnh Lào Cai sau sáp nhập

Sau hợp nhất, tỉnh Lào Cai (mới) sẽ có 40 đơn vị y tế công lập và 5 đơn vị y tế tư nhân. Trong đó, có 4 bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh, 4 bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh. Bệnh viện đa khoa huyện, thành phố đã được đổi tên thành bệnh viện đa khoa khu vực; Trung tâm Y tế cấp huyện trực thuộc UBND cấp huyện được đổi tên và chuyển nguyên trạng về trực thuộc Sở Y tế. 

Dự báo mưa lớn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Dự báo mưa lớn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng - Thủy văn tỉnh Lào Cai, diễn biến mưa trong 24 giờ qua như sau: Đêm 1/7 và sáng 2/7 các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 10 – 40 mm, một số nơi cao hơn 60 mm như: Dương Quỳ 95,4 mm; Ngũ Chỉ Sơn 62,6 mm; Lùng Phình 60,6 mm.

fb yt zl tw