Phú Thịnh dồn sức xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2024 đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đang tập trung huy mọi nguồn lực, quyết tâm hoàn thành kế hoạch đề ra.
Mỗi tuần một lần, cán bộ, đảng viên và người dân thôn Thanh Bình lại vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh và chăm sóc đường hoa để hoàn thành mục tiêu thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối tháng 11/2023. Trên tuyến đường bê tông, những ngôi nhà xây khang trang đã minh chứng cho sự đổi thay của một vùng quê.
Ông Hoàng Mạnh Hà - người dân thôn Thanh Bình cho biết: "Xác định xây dựng NTM kiểu mẫu là trách nhiệm chung của Nhà nước và nhân dân, bởi vậy, gia đình tôi đã tập trung phát triển kinh tế gia đình, góp tiền, hiến đất để xây dựng NTM”. 
Gia đình ông Hà đã tập trung phát triển chăn nuôi, mở rộng diện tích trồng rừng và làm đại lý cung cấp gas. Đến nay, ông có hơn 2 ha đồi rừng, mô hình chăn nuôi lợn quy mô 50 con/lứa, mỗi năm trừ chi phí thu về hơn 100 trăm triệu đồng. Từ đầu năm 2023 đến nay, gia đình ông đã hiến trên 300 m2 đất, đóng góp hơn 20 triệu đồng để xây dựng NTM. 
Ông Mai Văn Cường - Trưởng thôn Thanh Bình cho biết: "Thôn đã tập trung tuyên truyền, tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật về cây trồng, vật nuôi; đa dạng các nguồn vốn vay cho bà con nông dân, cơ sở kinh doanh được tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế. Cùng với đó, trong các buổi họp thôn, chúng tôi vận động bà con tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền, công lao động. Nhờ đó, đến nay, thôn hoàn thành 17/17 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu”.
Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người trong thôn ước đạt trên 61 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2023 dự ước giảm xuống còn 6,96%. Người dân trong thôn đã phát triển 42 ha đồi rừng, hơn 1 ha cây ăn quả; gần 100 hộ kinh doanh; 62 mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung cho hiệu quả kinh tế cao. Năm 2023, người dân đã đóng góp hơn 1 tỷ đồng để xây dựng thôn NTM kiểu mẫu.
Xác định mục tiêu cốt lõi trong thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao là nâng cao thu nhập cho nhân dân, Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Phú Thịnh đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình để tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên, gắn với Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, "Ngày cuối tuần cùng dân”.
Hàng năm, UBND xã tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết, đánh giá, kịp thời tuyên dương, khen thưởng những mô hình, điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho chương trình xây dựng NTM nâng cao của xã. 
Cùng với đó, xã tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế tổ hợp tác, xây dựng các mô hình kinh tế, quy hoạch vùng phát triển kinh tế theo tiềm năng phát triển của từng thôn, từng vùng. 
Ông Đào Bá Hiệp - Chủ tịch UBND xã Phú Thịnh cho biết: "Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã đã tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, huy động và lồng ghép các nguồn vốn; đồng thời, phát huy nội lực của người dân và điều kiện địa phương để đầu tư hạ tầng kỹ thuật, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, đóng góp tiền mặt, công lao động để làm đường giao thông nông thôn và các công trình công cộng trên địa bàn xã, thôn; tổ chức lại sản xuất, thành lập mới các hợp tác xã, tổ hợp tác làm đầu mối liên kết người dân và doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM nâng cao vào quý I/2024, qua đó làm tiền để để xã hoàn thành xã NTM nâng cao theo đúng lộ trình, kế hoạch”. 
Ngoài ra, xã đã tích cực thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh như: phát triển chăn nuôi hàng hóa theo Nghị quyết số 69 của HĐND tỉnh; các dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị từ nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia. 
Hiện nay, xã triển khai cấp chứng chỉ rừng FSC được trên 565 ha; phát triển 32 ha cây ăn quả có múi, 1.574 ha rừng trồng. Toàn xã có 37 cơ sở chăn nuôi hàng hóa cho thu nhập bình quân 100 triệu đồng mỗi năm; có 2 hợp tác xã, 12 cơ sở chế biến gỗ rừng trồng, sản xuất gạch không nung, sửa chữa ô tô... 
Kinh tế phát triển, đời sống người dân không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2023 dự ước đạt 53 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã năm 2023 dự ước giảm xuống còn 9,7%. Tỷ lệ lao động có việc làm của xã đạt 95%.
Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, đời sống người dân thay đổi rõ rệt. Từ đầu năm 2023 đến nay, xã huy động được trên 9 tỷ đồng xây dựng xã NTM nâng cao; trong đó, nhân dân đóng góp 6 tỷ đồng, hiến đất, ngày công bê tông hóa các tuyến giao thông nông thôn, xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở.
Thanh Tân

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Các nhà khoa học Nga chế tạo thành công thuốc trừ sâu sinh học thế hệ mới

Các nhà khoa học Nga chế tạo thành công thuốc trừ sâu sinh học thế hệ mới

Theo báo cáo của Viện Tế bào học và Di truyền học, Chi nhánh Siberia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, thuốc trừ sâu sinh học Novokhizol thế hệ mới, do các nhà khoa học Siberia phát triển dựa trên chitosan, đã chứng minh hiệu quả trong các thử nghiệm trên đồng ruộng và trong phòng thí nghiệm và được coi là giải pháp đầy hứa hẹn để bảo vệ cây trồng.

Nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

Nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1560/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước làm việc với một số địa phương về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước làm việc với một số địa phương về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng

Chiều 21/7, tại trụ sở UBND phường Lào Cai, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với các phường, xã: Lào Cai, Bảo Thắng và Bảo Hà về công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Mường Hum: Hình thành vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao sinh kế bền vững

Mường Hum: Hình thành vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao sinh kế bền vững

Phát huy lợi thế đất đai và khí hậu vùng cao, xã Mường Hum đã tập trung quy hoạch sản xuất theo hướng chuyên canh, hình thành vùng cây trồng, vật nuôi chủ lực. Việc phát triển các vùng sản xuất hàng hóa không chỉ tạo ra bước đột phá trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, mà còn từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân sau sáp nhập.

Nông dân miền núi thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ chuyển đổi trồng cau

Nông dân miền núi thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ chuyển đổi trồng cau

Từng bế tắc với hàng chục loại cây trồng, ông Hà Văn Dũng, người Mường ở làng Trô, xã Giao An, tỉnh Thanh Hóa đã tìm được lối thoát từ cây cau. Cây “nhiều người chê nhàn quá không có ăn” lại là chìa khóa giúp gia đình ông có cuộc sống ổn định, không phải lo đầu ra, mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra tình hình thực hiện Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại tỉnh Lào Cai

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra tình hình thực hiện Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại tỉnh Lào Cai

Ngày 21/7, Đoàn công tác Bộ Xây dựng do đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại tỉnh Lào Cai.

Thị trường xe máy xăng 'rục rịch' giảm giá trước 'giờ G'

Thị trường xe máy xăng 'rục rịch' giảm giá trước 'giờ G'

Trước lộ trình cấm xe xăng từ 1/7/2026 tại Hà Nội, thị trường xe máy Việt Nam đang chứng kiến một đợt giảm giá của nhiều mẫu xe xăng của các thương hiệu lớn như Honda, Yamaha. Đây được xem là bước đi “xả hàng” nhằm thu hồi vốn trước khi thị trường chuyển dịch mạnh sang xe điện.

Tăng hiệu lực quản lý tài nguyên khoáng sản

Tăng hiệu lực quản lý tài nguyên khoáng sản

Việc Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 2-7-2025 không chỉ nhằm cụ thể hóa Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024 mà còn tạo hành lang pháp lý thuận lợi để tháo gỡ những vướng mắc trong cấp phép, đấu giá, kiểm soát sản lượng và bảo vệ môi trường.

fb yt zl tw