Nông thôn mới ở vùng đặc biệt khó khăn

Nhắc đến Mù Cang Chải là nghĩ ngay đến huyện vùng cao đặc biệt khó khăn, nơi “mọi thứ đều khó khăn” chứ chưa nói gì đến câu chuyện xây dựng nông thôn mới (XDNTM)... Vậy nhưng, sau bao nỗ lực bền bỉ, không biết mệt mỏi của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc, đồng thuận của nhân dân, vừa qua UBND tỉnh Yên Bái đã công nhận xã Nậm Khắt đạt chuẩn NTM năm 2024, đây là xã đầu tiên ở Mù Cang Chải đạt chuẩn NTM.
Bắt đầu thực hiện XDNTM năm 2011, Nậm Khắt khi đó vẫn còn là một vùng đất khá hẻo lánh (cách trung tâm huyện Mù Cang Chải gần 40 ki-lô-mét) và mới chỉ đạt 1/19 tiêu chí duy nhất là tiêu chí số 19 về an ninh - quốc phòng, trật tự xã hội theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2011 - 2015... Xuất phát điểm rất thấp, cộng với những hạn chế khách quan khiến quá trình XDNTM ở Nậm Khắt có những lúc tưởng chừng rơi vào bế tắc, khó thực hiện. Gần 14 năm sau, Nậm Khắt đã từng bước hoàn thành 19/19 tiêu chí và trở thành xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn NTM.
Dẫn chúng tôi đi trên con đường bê tông "xuyên tâm” qua xã, hai bên là những hàng thông cao vút, thẳng tắp, xa xa thấp thoáng những nương ngô đang mùa trổ hạt, ông Thào A Phếnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nậm Khắt vui mừng chia sẻ: "Thật khó có thể tưởng tượng được vào một ngày đẹp trời, Nậm Khắt lại thành công trong XDNTM như hôm nay. Nghĩ lại những gian khó đã qua, thực sự thấy được quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sức mạnh của nhân dân, trong đó, đoàn kết, đồng lòng chính là điểm then chốt dẫn đến thành công”…
Được biết, để tập trung thực hiện các tiêu chí NTM trong giai đoạn 2021 - 2025, Đảng ủy, chính quyền xã Nậm Khắt đã tập trung rà soát, điều chỉnh bổ sung, phân công nhiệm vụ chi tiết cho các thành viên Ban Chỉ đạo XDNTM với phương châm "bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành từng tiêu chí; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước, nguồn lực xã hội hóa”…
 Xã đã được tập trung đầu tư, hỗ trợ thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ các giải pháp nhằm giải quyết các tiêu chí khó như: xây dựng hạ tầng nông thôn, đặc biệt là giao thông, thủy lợi, y tế, trường học, công trình công cộng; hỗ trợ xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp, kinh tế dịch vụ du lịch nhằm phát huy thế mạnh vùng trồng cây ăn quả, rau, cây thảo dược đặc trưng và thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, con người thân thiện đậm đà bản sắc dân tộc của địa phương… 
Với đặc thù địa phương vùng cao, cán bộ, viên chức, đảng viên toàn xã đã nêu cao trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, bám sát cơ sở để kịp thời "cầm tay, chỉ việc” trong xây dựng các mô hình kinh tế; tích cực tuyên truyền, khơi dậy sức mạnh của cộng đồng dân cư, phát huy vai trò của nhân dân trong XDNTM. 
Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huyện Mù Cang Chải đã bố trí các cơ quan chuyên môn, tổ giúp việc tích cực rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể trong việc triển khai, thực hiện các tiêu chí khó; vận dụng các nguồn hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh, huyện và xã hội hóa để hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn, tiêu chí môi trường, hỗ trợ sinh kế - việc làm, góp phần cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân… 
Nông thôn mới ở vùng đặc biệt khó khăn ảnh 1
Cánh đồng hoa hồng ở xã Nậm Khắt phát triển tốt góp phần tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho đồng bào địa phương. 
Ông Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: "Quyết tâm xây dựng Nậm Khắt là xã đầu tiên của huyện Mù Cang Chải đạt chuẩn NTM, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã tích cực vào cuộc, nhân dân đồng thuận, nỗ lực từng bước hoàn thiện các tiêu chí. Với phương châm "dễ làm trước, khó làm sau”, quá trình XDNTM tại Nậm Khắt đã được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, chắc chắn từng bước, bền vững, gắn quyền lợi, trách nhiệm, phát huy tinh thần tự chủ của nhân dân, bảo đảm "dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân quản lý và dân hưởng lợi”… 
Phong trào chung sức XDNTM tại xã Nậm Khắt trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp; cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn xã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, đồng lòng, quyết tâm chung tay xây dựng quê hương. Qua đó, đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt nhờ đã phát triển thêm nhiều ngành, nghề mới; nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp dịch vụ, nông nghiệp được hình thành; đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng lên, nhân dân tích cực tham gia đóng góp ngày công, tiền của góp phần XDNTM (tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình XDNTM đến năm 2024 đạt 593 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp trên 78 tỷ đồng)… 
Trong XDNTM, đảng bộ, chính quyền xã Nậm Khắt đã xác định mục tiêu cốt lõi của chương trình là phải nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nên ngoài việc chỉ đạo thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xã luôn chú trọng phát triển sản xuất. Trong đó, xã đã lựa chọn những cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai địa phương và nhu cầu của thị trường, thực hiện các dự án trồng trọt, chăn nuôi và dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, thu nhập cho người dân nông thôn và thay đổi bộ mặt nông thôn. 
Kết quả đạt được của quá trình XDNTM đã giúp Nậm Khắt không còn nhà tạm, nhà dột nát; tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn theo quy định là 96%; có 99,56% người dân tham gia bảo hiểm y tế tính đến hết năm 2024; 89% số hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa”; cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn; tình hình an ninh chính trị ổn định; thu nhập bình quân đầu người đạt 46,33 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo năm 2024 giảm còn 10%… 
Bày tỏ niềm vui khi quê hương Nậm Khắt được công nhận đạt chuẩn NTM, chị Lý Thị Mỷ ở bản Páo Khắt phấn khởi chia sẻ: "Tôi thấy chương trình XDNTM rất ý nghĩa, thiết thực. Đường sá sạch đẹp, trường học được xây dựng khang trang, tạo điều kiện học tập rất tốt cho con em chúng tôi. Xã Nậm Khắt được như ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm của lãnh đạo cấp trên, sự nỗ lực của chính quyền địa phương và nhất là có sự đồng lòng của người dân. Bản thân chúng tôi luôn ý thức việc góp sức mình trong XDNTM với suy nghĩ "mình làm, mình hưởng” để không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại quá nhiều vào hỗ trợ của Nhà nước”...
Xác định "XDNTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, thời gian tới, địa phương sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân tiếp tục nêu cao vai trò chủ thể; tập trung hỗ trợ người dân tổ chức sản xuất, hình thành vùng sản xuất tập trung thâm canh để đem lại hiệu quả kinh tế cao, không ngừng nâng cao thu nhập và đời sống vật chất cho nhân dân. 
Đồng thời, sẽ tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả; tiếp tục huy động và dành các nguồn lực đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cũng như nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân; tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tích cực gìn giữ và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc; quan tâm làm tốt công tác vệ sinh môi trường; y tế, giáo dục, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương… Những giải pháp đó chắc chắn sẽ khiến cho quá trình duy trì NTM ở Nậm Khắt được bền vững và nhiều khởi sắc.
Nậm Khắt hiện có 3 hợp tác xã, 28 tổ hợp tác tham gia vào liên kết sản xuất theo chuỗi gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực. Người dân đã đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và cơ giới hóa trong sản xuất rau màu các loại, trồng cây ăn quả. Đường giao thông được bê tông hóa đạt tỷ lệ 88,77%; hệ thống kênh mương được kiên cố hóa 100% để chủ động tưới tiêu cho 309/309 ha đất sản xuất nông nghiệp. Tỷ lệ người dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 96%; 3/3 trường học đạt chuẩn quốc gia; 1.139/1.186 nhà ở đạt chuẩn theo quy định…
Thiên Cầm

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Ngập lụt trên địa bàn huyện Văn Yên trong cơn bão số 3 (YAGI) năm 2024.

Văn Yên chủ động ứng phó với thiên tai

Trước sự biến đổi ngày càng cực đoan của thời tiết và khí hậu, đặc biệt là mưa lũ, huyện Văn Yên đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, đồng bộ, phát huy phương châm “4 tại chỗ”, từng bước nâng cao năng lực ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.
Một tuyến đường nông thôn xanh - sạch - đẹp ở xã Mai Sơn.

Lục Yên sáng, đẹp đường điện, đường hoa

Ở huyện Lục Yên, những con đường hoa rực rỡ sắc màu, những tuyến đường điện chiếu sáng thâu đêm không chỉ làm bừng sáng làng quê mà còn thắp lên niềm tin, sự đồng thuận, thể hiện rõ vai trò trung tâm của người dân trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Nhân dân xã Thành Thịnh (Trấn Yên) thu hoạch lúa xuân.

Thành Thịnh chủ động phòng ngập lũ

Trước mùa mưa bão đang diễn biến phức tạp, với sự chủ động tuyên truyền, vận động, cụ thể, thiết thực theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, tính đến trung tuần tháng 5, nhân dân xã Thành Thịnh đã gặt xong diện tích lúa xuân.
Nhiều hộ dân ở xã Báo Đáp có nguồn thu ổn định nhờ trồng dâu nuôi tằm.

Quyện hòa ý Đảng - lòng dân

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là quá trình lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, Đảng bộ và nhân dân xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đã kiên trì triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả. Với tinh thần chủ động, quyết liệt, Báo Đáp được công nhận là xã NTM tiêu biểu về chuyển đổi số (CĐS) năm 2023 và đạt đô thị loại V vào tháng 8/2024. Những bước tiến này thể hiện rõ sự đổi thay trong tư duy và hành động không chỉ dừng lại ở đầu tư hạ tầng mà còn chuyển mình toàn diện trong sản xuất, đời sống và văn hóa, hướng đến mục tiêu trở thành “miền quê đáng sống”.
Dự báo mới nhất về đường đi và vùng ảnh hưởng của bão số 1.

Bão tăng cấp, đi vào vịnh Bắc Bộ

Những nhận định mới nhất cho thấy, bão số 1 sẽ đi vào khu vực phía đông vịnh Bắc Bộ trước khi tiến lên bán đảo Lôi Châu vào đất liền Trung Quốc. Ảnh hưởng của bão với biển ven bờ các tỉnh miền Bắc sẽ lớn hơn, nguy hiểm hơn. Hôm nay, Miền Trung và Bắc Tây Nguyên tiếp tục mưa rất lớn, vùng mưa mở rộng đến Hà Tĩnh.
Sớm xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng

Sớm xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng

Nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và nâng cao hiệu quả quản lý thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP theo hướng thị trường hóa có lộ trình, kiểm soát chặt chẽ.

Dự báo vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sẽ mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 1 năm nay, cũng là cơn bão đầu tiên hoạt động ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.
fb yt zl tw