Văn Yên cương quyết xử lý xe quá khổ, quá tải

Đi dọc tuyến tỉnh lộ Yên Bái - Khe Sang, từ Yên Thái lên Mậu A, Mậu Đông, An Bình, huyện Văn Yên, vẫn những chiếc ô tô tải một thời gắn với tên gọi “hung thần” xa lộ giờ đã tháo dỡ toàn bộ phần cơi ben, nới thùng. Đó là kết quả của cả một quá trình kiên trì vận động, tuyên truyền cũng như kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Văn Yên.
Văn Yên có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, lưu lượng phương tiện, nhất là phương tiện vận tải lớn; đặc biệt, số phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng và các sản phẩm từ quế chiếm số đông. Nhằm tăng doanh thu cũng như lợi nhuận, suốt một thời gian dài, các chủ phương tiện luôn cơi ben, nới thùng, chuyên chở hàng hóa quá khổ, quá tải, tìm đủ mọi cách né tránh hoặc gây áp lực với lực lượng chức năng. 
Thực hiện Kế hoạch số 46, ngày 24/2/2022 của Công an tỉnh về việc tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng hóa quá tải trọng, quá khổ giờ hạn, tự ý cải tạo phương tiện đường bộ năm 2022, Công an huyện Văn Yên đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, chấm dứt tình trạng xe ô tô chuyên chở hàng hoá quá khổ, quá tải, đặc biệt là xe đã cải tạo (cơi ben, nới thùng) ngang nhiên hoạt động. 
Lấy công tác tuyên truyền làm trọng tâm cùng với nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự đã phối hợp với công an các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, nhà trường tổ chức tuyên truyền với nhiều nội dung như: tác hại của rượu bia, ma túy đối với sức khỏe và trật tự an toàn giao thông; đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên phương tiện mô tô, xe gắn máy…, đặc biệt là những quy định của pháp luật về xử lý vi phạm xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn và tự ý cải tạo phương tiện. 
Đặc biệt, Công an huyện Văn Yên còn tổ chức tuyên truyền, yêu cầu 49 chủ doanh nghiệp khai thác khoáng sản, kinh doanh bến bãi và doanh nghiệp vận tải trên địa bàn ký cam kết về việc bốc xếp, vận chuyển hàng hóa đúng tải trọng, thực hiện cắt bỏ, tháo dỡ phần cơi nới thành thùng và chấp hành nghiêm pháp luật giao thông. Được tuyên truyền đầy đủ, các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện và lái phụ xe đều nhận thức rõ trách nhiệm của mình. 
Lái xe Nguyễn Văn Tuyến ở thị trấn Mậu A cho biết: "Nếu cố tình cơi nới thành, thùng hoặc chở quá khổ, quá tải thì sẽ bị xử phạt nặng. Vì thế, các lái xe đều tự giác chấp hành nghiêm chỉnh”. 
Hàng trăm phương tiện ô tô tập trung tại các cơ sở dịch vụ cơ khí gò hàn để cắt bỏ phần cơi nới thành, thùng trong thời gian qua thực sự là tín hiệu tích cực, là minh chứng rõ nét cho thấy chủ trương xử lý nghiêm xe quá khổ, quá tải, xe tự ý thay đổi thiết kế đã được lực lượng Công an Văn Yên quyết tâm tổ chức triển khai và đạt kết quả tốt.
Cùng với công tác tuyên truyền, hướng dẫn, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Văn Yên còn tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Từ đầu năm đến nay, chỉ tính riêng chuyên đề chở hàng hóa quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện đường bộ, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an Văn Yên đã tổ chức 97 ca, 512 lượt, 1.235 giờ tuần tra, qua đó, phát hiện và xử lý 114 trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt hành chính hơn 550 triệu đồng (trong đó lái xe vi phạm quá khổ, quá tải, kích thước 70 trường hợp, xử lý 44 chủ xe).
Tiếp tục tuyên truyền vận động, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, trong đó, mở rộng tới các xã vùng sâu, vùng xa, cương quyết xử lý những trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông nói chung, tự ý cải tạo phương tiện và vận chuyển hàng hóa quá khổ, quá tải nói riêng, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông là một trong những phương hướng, nhiệm vụ công tác của lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Văn Yên từ nay đến cuối năm.
Tấn Đạt

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đường thủy

Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đường thủy

Tỉnh Lào Cai có mạng lưới sông, suối dày đặc, hoạt động tàu, thuyền phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa diễn ra thường xuyên. Tuy nhiên, thực tế đáng lo ngại đang là nhận thức của một số người dân về trật tự, an toàn giao thông đường thủy còn hạn chế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, nhất là khi mùa mưa lũ đang đến gần.

Lào Cai: Mưa lớn diện rộng, một số tuyến giao thông bị sạt lở và ngập úng

Lào Cai: Mưa lớn diện rộng, một số tuyến giao thông bị sạt lở và ngập úng

Do ảnh hưởng của rìa bắc rãnh áp thấp, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, trên địa bàn tỉnh Lào Cai sáng sớm 27/6 có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 120 mm. Các địa phương có mưa rất to như thành phố Lào Cai, huyện Bát Xát và Mường Khương gây ngập úng, sạt lở nhiều tuyến giao thông.

Cán bộ Đội CSGT số 3, phòng CSGT, Công an tỉnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến địa bàn phụ trách.

Không gián đoạn, không bỏ trống địa bàn

Từ ngày 1/3/2025, cơ cấu tổ chức bộ máy của lực lượng công an toàn quốc đã không còn tổ chức công an cấp huyện. Để đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), không làm gián đoạn hoạt động, không bỏ trống địa bàn, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Yên Bái đã tăng cường bố trí lực lượng, triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên toàn địa bàn.
fb yt zl tw